Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau khi Hà Nội nới lỏng một số dịch vụ, hoạt động: Nhiều người xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch

Thứ ba, 07:00 29/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện Hà Nội đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19. Các hoạt động ăn uống, thể thao, vui chơi giải trí… dần được nới lỏng để người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn có thể bùng phát trong cộng đồng nếu Hà Nội không kiên quyết, đưa ra các biện pháp mạnh đối với những vi phạm từ người dân, chủ các cơ sở kinh doanh...

Sau khi Hà Nội nới lỏng một số dịch vụ, hoạt động: Nhiều người xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Một số quán ăn vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 sau khi mở cửa trở lại. Ảnh: Lê Bảo

Tín hiệu vui của Thủ đô

Đợt dịch lần thứ tư bùng phát, Hà Nội không thực hiện giãn cách xã hội, nhưng cơ quan chức năng đã dừng hàng loạt dịch vụ, hoạt động như: Karaoke, massage, quán game, rạp chiếu phim, phòng gym, sân tập golf, dịch vụ cắt tóc - gội đầu, quán ăn uống… 

Sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tại Thủ đô, từ 0h ngày 22/6 vừa qua, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại một số dịch vụ như: Cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 nguời, đóng cửa trước 21h hằng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về). 

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hằng ngày.

Từ 0h ngày 26/6, UBND TP Hà Nội cho phép một số hoạt động như: Thể dục, thể thao ngoài trời; sân tập golf, sân golf được mở cửa trở lại khi đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19. 

Tuy nhiên, đối với sân tập golf, chủ cơ sở và nhân viên phải lập danh sách người đến chơi hàng ngày, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với người đến chơi; hoạt động thể dục thể thao ngoài trời không được tụ tập quá 20 người trong 1 khu vực. 

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch; tổ chức tuyên truyền, có biện pháp phù hợp, không để tình trạng tụ tập đông người đối với các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên.

Sau khi Hà Nội nới lỏng một số dịch vụ, hoạt động: Nhiều người xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch - Ảnh 2.

Quán cà phê không thực hiện lắp tấm chắn cho khách.

Việc các hoạt động trên được nới lỏng trong tình hình mới đã khiến đông đảo người dân Thủ đô thấy được tín hiệu vui từ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hầu hết người dân khi được hỏi đều mong muốn, trong thời gian tới, các hoạt động, dịch vụ tiếp tục được mở cửa lại khi dịch được khống chế. 

Nói về điều này, chị Nguyễn Thu Hồng (32 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) cho biết: "Hiện các tỉnh miền Bắc đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19, hi vọng trong thời gian tới TPHCM và các tỉnh thành khác sớm đẩy lùi dịch để cuộc sống trở lại bình thường. Tại Hà Nội, tôi mong các hoạt động, dịch vụ sắp tới sẽ được nới lỏng như mở lại trường mầm non, hoạt động gym…".

Chủ quan, lơ là khi nhiều dịch vụ nới lỏng

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, những ngày qua khi các dịch vụ ăn uống, thể dục thể thao được phép hoạt động trở lại, bên cạnh những chủ cơ sở đã chấp hành nghiêm quy định của UBND TP Hà Nội thì nhiều chủ cơ sở và người dân vẫn lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Một số cơ sở kinh doanh ăn uống vi phạm quy định về giãn cách, không bố trí vách ngăn, không thực hiện đóng cửa đúng thời gian quy định.

Sau khi Hà Nội nới lỏng một số dịch vụ, hoạt động: Nhiều người xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch - Ảnh 3.

Khách vào quán phở ăn sáng đông đúc.

Tại một quán phở thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, lúc 7h30 sáng, lượng khách khá đông, chỗ ngồi không được đảm bảo việc giãn cách, không đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Một thực khách chia sẻ: "Do lượng người vào quán quá đông nên không đảm bảo khoảng cách, số lượng khách tối đa cho phép".

Tại một quán ăn sáng khác trên địa bàn quận Cầu Giấy, việc đảm bảo giãn cách cho thực khách cũng không đảm bảo. Thậm chí, quán cũng không lắp đặt tấm chắn vách ngăn cho mỗi bàn.

Nhiều quán cà phê khi được mở cửa trở lại cũng không thực hiện việc đảm bảo an toàn cho khách. Tại một quán cà phê trên địa bàn quận Nam Từ Liêm lúc 8h sáng, khách ngồi tràn ra hiên nhà, khoảng cách giữa các bàn không có tấm chắn vách ngăn. Khi được hỏi, một vị khách cho biết: "Quán chỉ thực hiện việc lắp tấm chắn trong nhà, riêng phía hiên nhà không được lắp vách ngăn nên chúng tôi chỉ ngồi tầm 20-30 phút sẽ rời đi".

Hiện TP Hà Nội chưa cho phép các quán ăn ven đường, quán trà đá vỉa hè hoạt động trở lại nhưng thực tế cho thấy, nhiều địa điểm vẫn "lén" hoạt động. Hầu hết các quán trà đá vỉa hè hoạt động đều nằm trong hẻm, ngõ sâu. Các quán trà đá này đều vi phạm quy định giữ khoảng cách cho khách, thậm chí không ít nơi người dân ngồi chen chúc trò chuyện, uống trà. Ngoài những vi phạm trên, một số hàng quán ăn uống còn "câu giờ" hoạt động thêm.

Chia sẻ với PV, Thượng tá Bùi Văn Đang (Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, công an 18 phường trên địa bàn đã được quán triệt kiểm tra, giám sát hoạt động của các cửa hàng ăn uống theo quy định của thành phố.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top