Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau bão lũ, nhiều học sinh không có sách vở đến trường

Thứ tư, 04:15 23/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thống kê của Sở GD&ĐT Quảng Bình ngày 21/10, trên 90% điểm trường trong tỉnh đã trở lại hoạt động dạy, học.

Điều khó khăn nhất là hầu hết trang thiết bị dạy học đã hư hỏng nặng, bàn ghế, sách vở đã bị cuốn trôi, nhiều học sinh không còn sách vở đến trường.

Mặc dù Công đoàn Bộ GD&ĐT hỗ trợ hơn 600 triệu đồng cho Quảng Bình, các lực lượng cũng được huy động để trợ giúp nhà trường nhưng tại một số nơi, học sinh vẫn chưa thể đến trường. Nguyên nhân do một số xã nằm trong rốn lũ hoặc nước chưa rút hết như: xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa), xã Quảng Minh và Quảng Sơn (huyện Quảng Trạch), các trường học ở xã Liên Trạch, Phúc Trạch, Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) đang ngập trong bùn đất.

Tại Hà Tĩnh, mặc dù nước đã rút nhưng nhiều sách vở, đồ dùng, trang thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh vùng lũ bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Nhiều trường đã chủ động cho học sinh và giáo viên nghỉ khi có lũ nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, cơ sở vật chất bị lũ cuốn gần như mất trắng nên nhiều trường chưa thể khắc phục việc dạy- học.

Ngay sau cơn lũ, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn đến các huyện có thiệt hại để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục. Các lực lượng vũ trang, giáo viên, đoàn viên thanh niên và cả phụ huynh học sinh khẩn trương dọn dẹp môi trường, phòng học để học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.      
 
L.Mỹ

Hơn nghìn sinh viên “mắc kẹt” sắp được tốt nghiệp

Bộ GD&ĐT vừa có công văn đồng ý với đề nghị của UBND TPHCM về việc chuyển sinh viên năm cuối của ĐH Hùng Vương (TPHCM) sang các trường ĐH khác để tổ chức thi, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Sự việc rắc rối này bắt đầu từ tháng 6/2013, UBND TPHCM ra quyết định không công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương đối với ông Lê Văn Lý. Tuy nhiên, ông Lý không giao lại con dấu, khiến hơn 1.000 sinh viên của trường này vẫn chưa thể tốt nghiệp.

          T.Hằng

Xử phạt nhiều cơ sở, giáo viên dạy thêm

Hàng loạt cơ sở, cá nhân vi phạm quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng ra các quyết định xử phạt.

Cơ sở Olympia (quận Sơn Trà) bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng, yêu cầu chấm dứt dạy thêm học sinh tiểu học, hoàn trả học phí; Cơ sở số 162 Phạm Cự Lượng (quận Sơn Trà) và cơ sở Thành Đạt (quận Thanh Khê) bị phạt 2 triệu đồng/cơ sở, yêu cầu dừng việc dạy thêm. Ngoài ra, Sở cũng quyết định xử phạt đối với 14 giáo viên, cá nhân vi phạm các quy định về dạy thêm.            
Q.Anh

Hỗ trợ gia đình 2 học sinh chết đuối

Phòng LĐTB&XH thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, UBND thị xã Thuận An vừa hỗ trợ gia đình của 2 em Nguyễn Thành Đạt và Phạm Hải Kiệt (15 và 16 tuổi, đều là học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Thới, xã Bình Nhâm) 5 triệu đồng. Ngoài ra, UBND xã Bình Nhâm cũng hỗ trợ thêm cho gia đình em Nguyễn Thành Đạt 3 triệu đồng. Đây là 2 học sinh bị chết đuối trong đợt triều cường kỷ lục vừa qua tại Bình Dương. Sự việc xảy ra vào hồi 16h ngày 19/10, nhóm học sinh Trường THCS Tân Thới rủ nhau ra miệng cống thuộc hệ thống thoát nước bờ bao sông Sài Gòn chơi, em Kiệt xuống mép cống rửa chân, không may bị trượt té xuống cống. Thấy vậy, em Đạt liền nhảy xuống cứu bạn nhưng cả hai đều bị dòng nước cuốn và tử vong.          
 
N.Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 20 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top