Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 1 năm thu bảo hiểm thất nghiệp: Nguy cơ nợ đọng, lọt thu

Thứ năm, 07:00 31/12/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chỉ còn ít ngày nữa (từ 1/1/2010) lao động thất nghiệp đủ tiêu chuẩn sẽ được chi trả bảo hiểm thất nghiệp, nhưng việc thu bảo hiểm thất nghiệp ở hầu hết các địa phương đang gặp không ít khó khăn.

 
Nhiều doanh nghiệp đã tìm mọi cách “lách” khoản đóng nộp này.
 
Chưa có số thu

Đóng BHTN, người lao động và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.

 
Từ 1/1/2010, theo quy định, lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đủ từ 12 tháng trở lên, khi bị thất nghiệp nếu có đăng ký thất nghiệp với các trung tâm giới thiệu việc làm và chưa tìm được việc làm trong thời gian quy định, thì được nhận bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp được hình thành từ 3 nguồn, bằng 3% tiền lương, tiền công của người lao động. Trong đó, người lao động chỉ phải đóng 1%, Nhà nước trích ngân sách đóng 1%, 1% còn lại do doanh nghiệp sử dụng lao động đóng.

Để thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp, từ giữa tháng 11 đến nay, Cục Việc làm, Bộ LĐTB&XH đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho cán bộ ngành lao động địa phương. Tại các địa phương, ngành lao động đã có kiến nghị lên UBND cấp tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ này cho Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc, hoàn chỉnh cơ cấu nhân sự. Tuy nhiên, theo tìm hiểu từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) tới tháng 2/2010 mới có con số thống kê về việc thực hiện thu, đóng nộp bảo hiểm thất nghiệp tại các địa phương.

Cũng theo BHXHVN, sở dĩ chưa có con số thống kê việc thu BHTN là do các doanh nghiệp được hoãn đóng, hiện đang trong giai đoạn mới triển khai. Toàn quốc, hiện chỉ có BHXH TP Đà Nẵng là địa phương thực hiện tốt việc thu BHTN. Tới thời điểm hiện tại, BHXH TP Đà Nẵng đã triển khai thu BHTN trong 7 quận, huyện với gần 1.700 đơn vị, 120.000 lao động thuộc đối tượng phải tham gia. Để thực hiện, BHXH TP Đà Nẵng đã ban hành 2 văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, 1 văn bản dành riêng cho khối ngành giáo dục và y tế. Các đơn vị đăng ký tham gia được quản lý trên phần mềm riêng, hàng tháng có đối chiếu số liệu cụ thể, đảm bảo tính chính xác, kịp thời, minh bạch.

Con số do BHXH TP Đà Nẵng công bố cho thấy, tính đến đầu tháng 10/2009 đã có gần 1.300 đơn vị, trên 110.000 lao động đã đăng ký tham gia, đạt gần 80% về số đơn vị và khoảng 92% về số lao động. Tổng số tiền đã thu gần 31 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp thực hiện đóng BHTN tốt như: Công ty TNHH Mabuchi tham gia trên 3.977 lao động, đã trích nộp 867 triệu đồng, Tổng công ty CP dệt may Hoà Thọ tham gia 2.901 lao động, đã trích nộp 773 triệu đồng, Công ty Quản lý đường sắt QN- ĐN tham gia 755 lao động, đã trích nộp 230 triệu đồng, Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng tham gia 684 lao động, đã trích nộp 283 triệu đồng, Xí nghiệp đầu máy tham gia 671 lao động, đã trích nộp 307 triệu đồng...

Doanh nghiệp “lách” bằng nhiều cách

Doanh nghiệp không tham gia đóng BHTN, khi công nhân mất việc, doanh nghiệp phải tự đứng ra chi trả trợ cấp thôi việc. Trong khi đó, với doanh nghiệp tham gia đóng BHTN, sẽ được hỗ trợ bởi khoản đóng 1% của người lao động và 1% từ ngân sách nhà nước. Rõ ràng, doanh nghiệp tham gia BHTN sẽ được hưởng lợi trong thời điểm kinh tế khó khăn, lao động mất, thiếu việc làm. Tuy nhiên, việc phải mất thêm một khoản chi phí đã khiến nhiều doanh nghiệp bỏ cái lợi lâu dài chạy theo cái lợi trước mắt. Do đó, doanh nghiệp đã dùng nhiều cách để “né” khoản phí này.

Theo quy định, lao động phải thực hiện đóng BHNT từ đủ 12 tháng trở lên mới được hưởng BHTN khi mất việc. Dựa vào quy định này, nhiều doanh nghiệp chỉ kí hợp đồng lao động dưới 1 năm cho công nhân. Bên cạnh đó, lực lượng doanh nghiệp hoạt động theo thời vụ khá lớn. Do đặc thù sản xuất, hệ thống những doanh nghiệp này chỉ có nhu cầu tuyển lao động tập trung vào một vài thời điểm, phục vụ từng đợt sản xuất trong năm, nên chỉ ký hợp đồng dạng 3 đến 6 tháng, thậm chí chỉ làm hợp đồng miệng với người lao động.

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Hợp tác phát triển nguồn nhân lực (Trường ĐH Ngoại thương) và Tổ chức Action Aid thực hiện, chỉ có 15% số nữ LĐ được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, 24% ký HĐLĐ với thời hạn dưới 12 tháng, 10% không có HĐLĐ... Thực tế, những ngành sản xuất thu hút nhiều nữ lao động như dày da, may mặc... là những ngành hàng chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Lượng công nhân mất việc trong những ngành sản xuất này lớn. Từ thực tế này cho thấy, đối tượng của BHTN đang bị thu hẹp.

Bên cạnh đó, việc nợ đọng BHXH đang là bài toán khó của các địa phương, nên việc nợ đọng BHTN là điều khó tránh khỏi. Cùng đó, lực lượng lao động mất việc tăng đột biến trong cuối năm 2008 đến nửa năm 2009 đã gây ra tình trạng doanh nghiệp và người lao động đóng dở BHTN. Theo quy định, lao động không đủ thời gian đóng nộp cũng không đủ điều kiện để hưởng chính sách bảo hiểm này. BHTN là chính sách hoàn toàn mới, chưa đi sâu vào cuộc sống, nhận thức của người lao động, doanh nghiệp thì hạn chế cả về trách nhiệm, nghĩa vụ lẫn quyền lợi khi tham gia. Chính những nguyên nhân này khiến cho việc thực hiện BHTN đang gặp những khó khăn nhất định.
 
TP.HCM: Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại 6 địa điểm

Chuẩn bị cho việc thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ 1/1/2010, TP.HCM đã triển khai 6 điểm đăng ký và bắt đầu hoạt động từ ngày 3/1/2010. 6 điểm này gồm: Người lao động ở các quận 1, 3, 4, 5, 8, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp đăng ký tại Văn phòng Trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM, 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh; Người lao động huyện Nhà Bè, Cần Giờ và quận 7 đến Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, 500 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7; Trung tâm dạy nghề quận Bình Tân, 637 Bà Hom, phường Bình Trị Động B, quận Bình Tân dành cho người lao động các quận 6, 11, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh; người lao động quận 12, huyện Hóc Môn đến Trung tâm dạy nghề Hóc Môn, 146 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, Hóc Môn; Trường Trung cấp nghề Thủ Đức, 17 đường số 8, phường Linh Chiểu, Thủ Đức đón tiếp người lao động quận Thủ Đức, quận 2 và 9; cuối cùng là người lao động huyện Củ Chi đến Trường Trung cấp nghề Củ Chi, đường Nguyễn Đại Năng, khu phố 1, thị trấn Củ Chi để đăng ký. 
 
LM
 
Minh Anh
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top