Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam: Cô bé M'Nông khóc xé lòng vì đau đớn khi bị thương bây giờ ra sao?

Thứ hai, 14:55 02/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Cô bé Hồ Hà My bị gãy xương đùi đã được các bác sĩ phẫu thuật. Em cùng nhiều nạn nhân khác bị thương do sạt lở hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Liên quan đến việc tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở tại địa bàn huyên Phước Sơn, sáng 2/11, trên báo Người lao động, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy 2 thi thể trên địa bàn huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).

Sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam: Cô bé MNông khóc xé lòng vì đau đớn khi bị thương bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm được 1 thi thể cháu bé tại hiện trường vụ sạt lở ở xã Phước Lộc

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính - Tỉnh ủy Quảng Nam (người được Tỉnh ủy Quảng Nam giao phụ trách chỉ đạo công tác cứu nạn ở Phước Sơn), cho biết trong số 2 thi thể được tìm thấy sáng 2/11 có một cháu bé được tìm thấy ở hiện trường vụ sạt lở tại xã Phước Lộc, một người được tìm thấy ở lòng hồ thủy điện Đak Mi 4 (hiện vẫn chưa rõ đây có phải là nạn nhân trong các vụ sạt lở hay không).

Cũng tại địa bàn này, trên TTXVN đưa tin, sáng 2/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, Sư đoàn Không quân 372 đã lên kế hoạch cho máy bay Mi 171 thuộc Trung đoàn 930 thực hiện 4 chuyến bay trong ngày 2/11 để chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm, thuốc men thiết yếu cho người dân ở hai xã Phước Lộc, Phước Thành, huyện Phước Sơn, nhằm đảm bảo lương thực cho bà con ở hai xã này đủ dùng trong ít nhất 30 ngày tới.

Ngoài lương thực, thực phẩm, lực lượng chức năng còn vận chuyển cả chăn màn để người dân ở những nơi bị ảnh hưởng nặng của mưa bão không phải chịu cảnh "màn trời, chiếu đất", như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thị sát và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 9 vào chiều 1/11.

Hiện tất cả mọi phương tiện gồm máy bay trực thăng, hàng hóa đã được tập kết và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi thời tiết cho phép. Lực lượng ứng cứu cho hai xã Phước Lộc, Phước Thành còn huy động 30 người để tiếp tục gùi hàng thiết yếu từ xã Phước Công băng rừng vào xã Phước Lộc để tiếp tế cho người dân.

Về công tác tìm kiếm 14 người mất tích ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), ông Hồ Quang Bửu cho biết sáng 2/11, lực lượng chức năng tiếp tục tích cực tìm kiếm trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ngoài ra, các lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa máy múc tìm kiếm tại khu vực bãi bồi ven sông Leng.

Sức khỏe 9 nạn nhân các vụ sạt lở ở Nam Trà My giờ ra sao?

Sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam: Cô bé MNông khóc xé lòng vì đau đớn khi bị thương bây giờ ra sao? - Ảnh 3.

8/9 nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Nam Trà My đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam


Ngày 2/11, trên báo Thanh niên, lãnh đạo Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) cho biết, 8/9 bệnh nhân là nạn nhân trong các vụ sạt lở đất ở Nam Trà My hiện đang được trị tại khoa trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Riêng bệnh nhân Đinh Phạm Công (20 tuổi – nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Vân khiến 8 người chết) vẫn đang trong tình trạng nặng và đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Theo thông tin do Khoa Ngoại chấn thương, trong số 8 bệnh nhân đang điều trị tại khoa, bệnh nhân Nguyễn Thị Thái (15 tuổi, trú tại thôn 1, xã Trà Leng) bị nặng nhất. Em Thái bị gãy xương đùi trái, vết thương lớn ở đùi trái.

Sau khi tiếp nhận Thái từ Trung tâm Y tế H.Bắc Trà My, Thái được các bác sĩ phẫu thuật xương đùi, lọc vết thương đùi trái. Tình trạng em Thái hiện nay ổn định tuy nhiên vết thương xấu do bị vùi lấp lâu. Các bác sĩ đang điều trị vết thương bằng hút áp lực âm.

Sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam: Cô bé MNông khóc xé lòng vì đau đớn khi bị thương bây giờ ra sao? - Ảnh 4.

Tiếng khóc thét của Hà My khi chiếc xương đùi bị gãy được cố định lại bằng nẹp y tế

Các nạn nhân: Hồ Thị Nang (26 tuổi, trú xã Trà Leng) đã được mổ do trật khớp vùng đòn; Hồ Hà My (8 tuổi, trú xã Trà Leng, cô bé từng khóc đau đớn khi bị gãy xương đùi, được các chiến sĩ quân y băng bó) đã được mổ do gãy xương đùi trái; Trần Thị Liễu (37 tuổi, trú xã Trà Leng) có sức khỏe ổn định nhất do chỉ chấn thương phần mềm; Trần Thị Sa Ni (5 tuổi, trú xã Trà Leng) chấn thương phần mềm; Hồ Thị Côi bị gãy xương đùi trái đã mổ, khuỷu tay trái đã được nắn lại và bó bột. Ngoài ra, đối với vết thương vùng đầu, các bác sĩ đã cho chụp kiểm tra và hiện vẫn bình thường.

Bệnh nhân Đinh Hoàng Thái (7 tuổi, trú xã Trà Vân) bị gãy xương chậu. Em Thái đã được mổ và có sức khỏe bình thường. Bệnh nhân Hồ Văn Diện (50 tuổi, trú Trà Leng) bị vết thương ở gối và đã được băng bó, tiếp tục điều trị.

Số nạn nhân bị thương nhẹ trong vụ sạt lở đất ở Nam Trà My hiện vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Bắc Trà My. Riêng 9 nạn nhân đã nêu là những người bị thương nặng nên sau khi sơ cứu, ngành y tế đã chuyển về Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 5 phút trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 7 phút trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Top