Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sai phạm tại khu chung cư Nam Xa La (Hà Đông): Chưa thể “xử” vì chờ… Nghị định

Thứ hai, 15:00 29/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Với việc “hô biến” các tầng dịch vụ, thương mại, văn phòng cho thuê thành các căn hộ để bán dưới dạng “hợp đồng chuyển nhượng”, chủ đầu tư khu chung cư Nam Xa La (Hà Đông, Hà Nội) đã thu về khoản tiền rất lớn. Dù các cơ quan chức năng đã kết luận rõ những sai phạm trên nhưng thay vì xử lý, họ lại chờ Chính phủ ban hành… Nghị định mới.

Dân mua chung cư Nam Xa La (Hà Nội): Ra phường mới biết không phải là… căn hộ! Dân mua chung cư Nam Xa La (Hà Nội): Ra phường mới biết không phải là… căn hộ!

GiadinhNet - Bỏ ra hàng trăm triệu để mua nhà ở với mong muốn được “an cư”, nhưng nhiều người dân ở Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội đang có nguy cơ mất trắng.

Dự án Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La.
Dự án Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La.

Dân “né” vì sợ mất quyền lợi?

Trước sai phạm hàng loạt của liên danh Công ty CP Đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam (Vinaconi) - Công ty CP Đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà trong quá trình xây dựng dự án Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La, Báo GĐ&XH đã có bài viết phản ánh chi tiết trên số 102 (ra ngày 24/8) vừa qua. Đó là việc chủ đầu tư “hô biến” hàng nghìn mét vuông thuộc tầng dịch vụ, kỹ thuật, văn phòng cho thuê thành các “căn hộ” mini để bán với giá rẻ. Đến nay, nhiều người dân mua phải những “căn hộ” này đều gặp rắc rối trong việc sở hữu cũng như khi làm thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng và hồ sơ cho con đi học.

Tuy nhiên, một số “nạn nhân” đã khá ngại ngần khi cung cấp thông tin cho báo chí. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người trong số họ đang sợ mất trắng “căn hộ” nếu việc hợp thức hóa sai phạm của chủ đầu tư bất thành. Một số người đã “chuyển” từ việc là chủ sở hữu căn hộ thành những người thuê nhà để né tránh các câu hỏi của cơ quan báo chí. Trước đó, nhiều người ở tầng 2, 3 đều nói rằng, họ bị “giăng bẫy” khi ký vào bản “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản” thay vì “Hợp đồng mua bán” như những căn hộ ở tầng khác.

Anh L - một người dân sinh sống tại tòa nhà CT2 cho biết: “Khi mua căn hộ ở đây, chúng tôi được nhân viên kinh doanh giới thiệu là tòa nhà có đầy đủ các tầng dịch vụ, thương mại và khu vui chơi. Tuy nhiên, khi gia đình tôi chuyển đến đây ở thì tầng dịch vụ, thương mại mà họ nói ban đầu lại trở thành các căn hộ. Chúng tôi bỏ tiền ra để được hưởng những dịch vụ đó mà giờ lại thành ra thế này. Không chỉ vậy, nhiều hạng mục công trình khác đến nay chưa được hoàn thành cũng khiến cho việc ăn ở, sinh hoạt của gia đình tôi gặp nhiều bất tiện”.

Liên quan đến vấn đề này, PV Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thành Công - cán bộ Thanh tra xây dựng, đô thị phường Phúc La. Ông Công cho rằng, việc người dân đã mua căn hộ thuộc tầng 2, 3 của Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La không đăng kí được tạm trú hay việc chuyển trường cho con em họ gặp khó khăn là đương nhiên. Ông Công nói: “Bởi vì, các cơ quan chức năng quản lý ở địa phương căn cứ vào nơi ở hợp pháp, còn anh chỉ là vị trí kinh doanh, người ta nhượng lại mặt bằng để anh kinh doanh mà anh ở thì rõ ràng anh không được hưởng các quyền lợi về cư trú, học hành. Những người chấp nhận giao dịch đấy thì nghiễm nhiên chấp nhận một phần rủi ro trong đó. Nếu như sau này không chuyển được thì mãi mãi đó là mặt bằng thuê. Về việc này, Thanh tra Bộ Xây dựng đã vào cuộc, đồng thời các ngành chức năng cũng như phía UBND quận, phường sẽ phối hợp thực hiện”.

“Tiền trảm, hậu tấu”

Diện tích tầng kỹ thuật, dịch vụ, thương mại và văn phòng cho thuê được chủ đầu tư “hô biến” thành căn hộ mini. Ảnh: P.Bình
Diện tích tầng kỹ thuật, dịch vụ, thương mại và văn phòng cho thuê được chủ đầu tư “hô biến” thành căn hộ mini. Ảnh: P.Bình

Được biết, ngày 16/11/2015, liên danh chủ đầu tư dự án Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La đã có công văn số 37/CV-Vinaconi - Phucha gửi đến Thanh tra Bộ Xây dựng về việc xin được điều chỉnh chức năng các tầng thương mại, dịch vụ tại Tổ hợp chung cư Nam Xa La. Nội dung công văn đề nghị Thanh tra Bộ Xây dựng xem xét và hướng dẫn chủ đầu tư trong việc thay đổi chức năng các tầng 2, tầng 3 tại dự án này từ thương mại, dịch vụ, văn phòng sang căn hộ để ở. Nguyên nhân được liên danh chủ đầu tư cho biết là, việc kinh doanh trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê tại các tòa nhà chung cư hỗn hợp đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, từ trước đó chủ đầu tư đã chuyển đổi hàng loạt diện tích thành các căn hộ và bán (dưới dạng Hợp đồng chuyển nhượng) cho người dân.

Đến nay, khi chưa được các cơ quan chức năng đồng ý việc chuyển đổi công năng sử dụng của tòa nhà tại tầng 2, 3 thì gần như hầu hết diện tích đã được người dân chuyển đến ở. Chính việc này đã khiến nhiều người “khóc dở, mếu dở” khi đăng ký tạm trú, tạm vắng và làm thủ tục cho con cái đi học. Và theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được, ngày 1/7 vừa qua, Công ty Phúc Hà tiếp tục có văn bản số 2272/CV-PH gửi Thanh tra Bộ Xây dựng về việc “Đề nghị được áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo Khoản 9, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ”.

Đáp lại văn bản này, ngày 1/8, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản số 388/TTr-KNTC về việc phối hợp xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng và chỉ rõ: “Sau khi đã thanh tra dự án, kết quả thanh tra cho thấy trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã thi công sai quy hoạch tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt. Thanh tra Bộ đang xem xét, lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm của chủ đầu tư”. Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng cho biết, việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng hiện chưa thực hiện được do đang chờ Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

Như vậy, chưa biết việc xử lý của Thanh tra Bộ Xây dựng sau đó như thế nào, nhưng trước khi được đồng ý phê duyệt việc chuyển đổi công năng của tòa nhà thì phía chủ đầu tư đã “tiền trảm” rồi mới “hậu tấu”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Thành Công cho biết: “Ở góc độ địa phương, chúng tôi cũng đã làm việc với đại diện của khu dân cư tòa nhà dựa trên nhiều đơn thư phản ánh việc điều chỉnh chức năng, thiết kế của tầng 2, tầng 3. Căn cứ theo giấy phép xây dựng thì việc chia căn là không đúng. UBND phường cũng đã yêu cầu chủ đầu tư giải trình về vấn đề sàn thương mại, dịch vụ ở tầng 2, tầng 3. Theo thiết kế là mặt bằng phẳng, không có chia ô, chia căn như vậy. Phía chủ đầu tư có giải trình là do điều kiện kinh tế thay đổi nếu để mặt sàn rộng như vậy thì khi đưa vào sử dụng hiệu quả sẽ không cao”.

Qua các văn bản của Thanh tra Bộ Xây dựng và ý kiến của cán bộ thanh tra xây dựng, đô thị phường Phúc La, có thể thấy những sai phạm từ phía chủ đầu tư đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, sai phạm đó vì sao không được xử lý mà vẫn được tồn tại trong nhiều năm qua thì dư luận vẫn chưa thể trả lời được.

Đối với các hạng mục sai phạm khác mà người dân phản ánh là chủ đầu tư xây dựng trái quy hoạch, ông Nguyễn Thành Công cho biết, trường mầm non thuộc một trong 3 đơn nguyên để xây biệt thự, còn 4 ki ốt cho thuê là thuộc đất của hành lang sông Nhuệ.

P.Bình – Q.Chiến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top