Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ra nước ngoài học cách chống bạo lực gia đình

Thứ tư, 11:41 16/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nhân rộng mô hình các “địa chỉ tin cậy” trên cả nước; nghiên cứu vai trò của cảnh sát, sự đa dạng của truyền thông, lồng ghép công tác phòng chống bạo lực gia đình vào trường học; học hỏi chính sách hỗ trợ, tư vấn nạn nhân bạo lực gia đình của các nước phát triển…là những giải pháp được Vụ Gia đình (Bộ VH,TT&DL) đẩy mạnh trong công tác phòng chống bạo lực gia đình thời gian tới.

Ra nước ngoài học cách chống bạo lực gia đình 1
Phòng chống bạo lực gia đình đã được đưa vào nhà trường.
Ảnh: Mai Phương.

Phấn đấu đạt 90% “địa chỉ tin cậy”

Tại Hội thảo khoa học “Các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay” vừa được Vụ Gia đình, Bộ VH,TT&DL tổ chức tại Hà Nội, bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình cho biết: Thời gian qua, Vụ Gia đình đã xây dựng 3 đề án liên quan đến công tác gia đình để trình Chính phủ (từ 31/12/2012), trong đó xác định công tác phòng chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ quan trọng, vấn đề bức thiết cần phải vào cuộc một cách có khoa học.

Theo bà Tuyết Ánh, hiện nay Vụ cũng đang tổ chức một đoàn cán bộ của Bộ VH,TT&DL trong đó có một số cơ quan đơn vị trực thuộc bộ như: Thanh tra, pháp chế, một số bộ, ngành liên quan như Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương… đi kiểm tra giám sát 8 tỉnh, thành để chuẩn bị cho sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Hiện các địa phương ở 63 tỉnh, thành cũng đang gửi báo cáo về Bộ VH,TT&DL. Dự kiến cơ quan này sẽ tổ chức sơ kết vào cuối năm nay.

Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia và lãnh đạo các địa phương cho rằng, việc xây dựng mô hình CLB, các “địa chỉ tin cậy”, mô hình “đội can thiệp nhanh” cần được nhân rộng trên cả nước. Để làm được điều này, Bộ VH,TT&DL nên có  văn bản chỉ đạo chính thức, xem đó là chỉ đạo toàn ngành.

Nhận thấy tầm quan trọng của những mô hình phòng chống bạo lực gia đình này, trong Đề án trình Chính phủ từ ngày 31/12/2012, Vụ Gia đình cũng đã đặt ra vấn đề xây dựng các CLB, mô hình “các địa chỉ tin cậy” cho nạn nhân bạo lực gia đình. Mục tiêu được đặt ra trong Đề án là phấn đấu từ nay đến năm 2014 đạt 45%; đến năm 2015 đạt 60%, đến 2020 đạt 90% “địa chỉ tin cậy” trên cả nước.

Học hỏi chính sách hỗ trợ, tư vấn của nước ngoài

Theo bà Tuyết Ánh, công tác phòng chống bạo lực gia đình hiện nay về lý thuyết là khá ổn, tuy nhiên việc thực hiện làm sao cho hiệu quả mới là điều quan trọng. Do vậy việc học hỏi kinh nghiệm phòng chống bạo lực gia đình ở các quốc gia trên thế giới là hết sức cần thiết. Mới đây, Vụ đã cử cán bộ sang Thụy Điển để học hỏi mô hình phòng chống bạo lực gia đình của họ.

Bà Nguyễn Thu Hà, Vụ Gia đình (Bộ VH,TT&DL) cho biết: Có một số sự khác biệt ở Thụy Điển và Việt Nam như: Thứ nhất, quan điểm về bạo lực gia đình. Trong khi Việt Nam chỉ quan niệm có 9 nhóm hành vi thuộc bạo lực gia đình thì ở Thụy Điển, bạo lực gia đình và bạo lực giới là bất kể điều gì phụ nữ không thích hoặc không muốn mà vẫn phải thực hiện.

Thứ hai, là sự điều phối và phối hợp của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống bạo lực gia đình rất được chú trọng ở Thụy Điển. Chính phủ điều phối, cân đối nguồn thu thuế từ những vùng đông dân, phát triển cho những vùng ít dân, khó khăn để đảm bảo sự hài hòa trong xã hội. Việc phối hợp hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan của chính phủ, các cơ quan chính phủ với các tổ chức xã hội, chính quyền địa phương với các tổ chức xã hội và giữa các tổ chức xã hội với nhau được đặc biệt coi trọng. Tất cả các cơ quan này đều xác định bạo lực gia đình là nhiệm vụ chính của họ.

Thứ ba, mạng lưới phòng chống bạo lực gia đình của Thụy Điển, ngoài hệ thống cảnh sát, tòa án, cơ quan công tố, cơ quan phòng chống tội phạm, hệ thống trung tâm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, mạng lưới nhân viên xã hội ngay tại cộng đồng, hệ thống bệnh viện, hệ thống nhà tù, nhà quản chế, các dịch vụ tư vấn tài chính, chăm sóc, giáo dục trẻ em…thì họ còn có cả trung tâm hỗ trợ tư vấn khủng hoảng cho nam giới.

Từ thực tiễn và những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống bạo lực gia đình hiện nay, bà Hà cho rằng Việt Nam cần nghiên cứu những kinh nghiệm trên của Thụy Điển để áp dụng cho Việt Nam. “Thụy Điển là đất nước có 200 năm phát triển trong hòa bình, trong khi nước mình mới chỉ có 37 năm phát triển sau chiến tranh. Do vậy, việc nghiên cứu về chính sách hỗ trợ và tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình ở Thụy Điển hay một số quốc gia tiến bộ khác sẽ giúp cho chính sách về phòng chống bạo lực gia đình của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn”, bà Trần Tuyết Ánh cho biết.
 
Mạc Vi
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 23 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top