Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Xương, Thanh Hóa: Chuyện đằng sau những cuộc mưu sinh bên kia biên giới

Thứ hai, 11:02 21/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Cuộc sống khó khăn, nhiều người dân ở vùng ven biển huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) đã đưa nhau sang Trung Quốc tìm cách mưu sinh. Đằng sau sự ra đi không phép của những người này đã để lại những hậu quả khôn lường.

Con gái bà Gọn đã dắt hai đứa con lớn sang Trung Quốc làm ăn 3 năm nay… Ảnh: XH
Con gái bà Gọn đã dắt hai đứa con lớn sang Trung Quốc làm ăn 3 năm nay… Ảnh: XH

Ngồi bệt trên khoảng sân trước nhà, anh Tám (ở thôn Tân, xã Quảng Nham) đang đan lại những mắt lưới của chiếc lồng sắt đánh ghẹ. Bữa nay biển động, anh Tám không đi thuyền được, đành mang đồ nghề ra sửa chữa cho hết ngày. Cách đây hơn một tháng, anh Tám trở về từ Quảng Đông, sau một thời gian dài làm chui bên Trung Quốc. Ngày về ngoài những hàng hóa mua được, anh còn mang theo cả vết thương trên người.

Chỉ vào bàn chân thương tật, anh Tám cho chúng tôi biết, đấy là kết quả của một tai nạn do chiếc xe chở đồ chèn lên chân khiến anh phải nằm viện ba tuần. Bị chủ lao động sa thải mà không bồi thường gì nên anh đành quay về nhà đi biển mưu sinh.

Ngoài trường hợp anh Tám, ở xã Quảng Nham rất nhiều người đã phải trở về sau khi bị công an Trung Quốc bắt vì đi lao động “chui”. Đây thực sự là một “ác mộng”, bởi không chỉ mất đứt khoản tiền môi giới mà còn bị giam mấy tháng, không có việc làm. Em Thái (SN 1996, ở thôn Thanh, xã Quảng Nham) buồn bã nói: “Đầu năm nay, bố em đi Trung Quốc để cùng làm một chỗ với mẹ và em trai. Nhưng mới sang đến nơi đã bị công an bắt, phạt 8.000 tệ (tương đương 24 triệu đồng) mới cho ra. “Công an Trung Quốc cứ thỉnh thoảng lại “quét” một lần. Bản thân em sang từ năm 2012, bị công an “quét” mới quay về nhà. Xã Quảng Nham trước nay có tổng cộng 15 người bị bắt và trục xuất về nước”.

Kể từ ngày phong trào đi lao động “chui” sang Trung Quốc rộ lên, hàng trăm người ở vùng quê nghèo đã đổ xô sang bên kia biên giới. Họ không chỉ lôi kéo những người trong độ tuổi lao động, mà còn kéo theo trẻ vị thành niên vào vòng xoáy mưu sinh.

Trong năm 2015, Trường THCS Quảng Nham đã có hàng chục em bỏ học, đầu năm 2016 lại có thêm vài em. Và không điều gì chắc chắn rằng con số này sẽ dừng lại. Ông Phạm Hồng Thái, Trưởng công an xã Quảng Nham cho biết, số học sinh đó bỏ học vì lực học quá kém và mục đích bỏ học để đi biển cùng gia đình. Tuy nhiên em Năm – một học sinh bỏ học khi đang học dở lớp 9 Trường THCS Quảng Nham chia sẻ, rất nhiều bạn bỏ học để sang Trung Quốc kiếm tiền. Như trường hợp của Năm, nhà có 8 anh em thì 7 người đã bỏ sang làm bên Trung Quốc.

Cùng với tình trạng học sinh bỏ học, an ninh trật tự ở xã Quảng Nham cũng trở nên phức tạp hơn so với trước đây. Anh Hoàng Tý, công an viên thôn Thanh chia sẻ, ở xã Quảng Nham bây giờ, bố mẹ đi làm ăn xa chỉ biết đem tiền về, bọn trẻ không có ai trông nom, dạy dỗ, dễ sa ngã vào các tệ nạn ma túy, cờ bạc, đánh nhau…

Theo tìm hiểu của PV, các xã ven biển của huyện Quảng Xương phần lớn thuộc vào vùng Bãi Ngang, điều kiện kinh tế khó khăn. Đây là lý do chính đưa họ đến sự tha phương cầu thực. Chúng tôi tìm vào nhà bà Nguyễn Thị Gọn (ở thôn Thắng, xã Quảng Nham). Nhìn cảnh bà lão 62 tuổi nuôi đứa cháu mồ côi cha, thiếu hơi ấm của mẹ mà không khỏi mủi lòng. Con gái bà Gọn là Nguyễn Thị Xuân, chồng mất sớm, chẳng để lại gì cho vợ ngoài mái tranh nghèo, 3 đứa con thơ và cục nợ ngót trăm triệu đồng. Chị Xuân cùng quẫn đành bỏ vào Nam bán vé số mưu sinh. Không sống nổi ở đất Sài Gòn, chị Xuân trở về quê dắt hai đứa con lớn đang tuổi ăn học sang Trung Quốc, để lại thằng út mới lên 7 tuổi cho bà ngoại trông giữ. May mà mấy năm đi làm, chị Xuân trả bớt được nợ, sửa lại được mái nhà, nuôi con út ăn học và chăm cho mẹ chồng nay ốm, mai đau.

Về vấn đề tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, ông Phạm Hồng Thái, Trưởng công an xã Quảng Nham cho biết, xã đã từng có đề nghị lên trên tạo điều kiện cho các công ty về đây mở xưởng, đến giờ vẫn chưa có phản hồi chính thức nào. Hiện tại, địa phương chỉ có thể đề nghị người dân kí cam kết thực hiện và tuyên truyền để họ hiểu về những hệ lụy của việc tha hương nơi xứ người.

Xuân Hải/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 7 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 20 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Top