Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Trị: Giải cứu thành công 5 thuyền viên rơi xuống biển

Thứ sáu, 11:26 09/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm giải cứu 5 thuyền viên gặp nạn trên biển an toàn.

Ngày 9/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp với chính quyền, người dân địa phương cứu vớt thành công 5 thuyền viên trên tàu chở hàng gặp nạn, bị chìm ngoài biển.

Quảng Trị: Giải cứu thành công 5 thuyền viên rơi xuống biển - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian giải cứu 5 thuyền viên gặp nạn.

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 8/10, tàu Thanh Thành Đạt 55 gồm 11 thuyền viên đang neo đậu tại vùng nước Cảng Cửa Việt thì bị trôi dạt ra phao số 1. Đến 11h cùng ngày, tàu bị hỏng máy và phát tín hiệu cứu nạn. Tiếp đến, tàu Thanh Thành Đạt 68 tiếp cận và cứu nạn thành công 6 thuyền viên. 

Đến 15h40 thì tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại cửa biển, 5 thuyền viên còn lại trên tàu rơi xuống biển.

Lực lượng BĐBP Quảng Trị đã phối hợp với Hải đội 202 CSB, Trung tâm TKCN khu vực 2, Cảng vụ Hàng hải và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, triển khai lực lượng tuần tra dọc bờ biển từ thị trấn Cửa Việt đến xã Gio Hải.

Quảng Trị: Giải cứu thành công 5 thuyền viên rơi xuống biển - Ảnh 2.

Tổ chức sơ cứu các thuyền viên gặp nạn.

Đến 23h20 cùng ngày 8/10, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt phối hợp với chính quyền địa phương và người dân phát hiện và cứu nạn 4 thuyền viên của tàu Thanh Thành Đạt 55 trôi dạt vào bãi tắm Cửa Việt và tiến hành sơ cứu những người gặp nạn rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Hiện sức khoẻ các thuyền viên cơ bản ổn định.

Đến 2h30 ngày 9/10, Đồn biên phòng Triệu Vân phối hợp với người dân và chính quyền địa phương phát hiện, cứu nạn thành công thuyền viên thứ 5 rơi xuống biển là Trương Đình Toàn (SN 1994, quê Thanh Hoá).

Hiện tại khu vực cảng Cửa Việt còn có một số tàu bị nạn. Đặc biệt, tàu Vietship 1 đang mắc cạn tại bờ kè phía nam Cửa Việt, trên tàu có 12 thuyền viên. Sóng to, mưa gió lớn, dòng nước lũ lại chảy rất xoáy và mạnh nên công tác cứu hộ vô cùng khó khăn.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thành lập sở chỉ huy tiền phương phối hợp với các lực lượng triển khai phương án cứu nạn các phương tiện và thuyền viên.

Hoàng Thông

Hoàng Thông
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 8 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 50 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top