Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Rùng mình cảnh rác thải bủa vây cuộc sống người dân

Thứ sáu, 08:08 06/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sau nhiều ngày bị rác thải tấn công, người dân trên địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh đã yên tâm ổn định lại cuộc sống khi lượng rác khổng lồ đã được chính quyền cho xử lý, dọn dẹp.

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống trên địa bàn TP Hạ Long, những ngày gần đây họ liên tục phải sống chung với rác thải và mùi hôi thối vì đâu đâu cũng thấy rác. 

Quảng Ninh: Rùng mình cảnh rác thải bủa vây cuộc sống người dân  - Ảnh 1.

Rùng mình cảnh rác thải bủa vây cuộc sống người dân Quảng Ninh

Dọc các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, phường Cao Xanh, phường Hà Tu, chân cầu Bãi Cháy và quanh các chợ trung tâm thành phố Hạ Long, rác thải đổ thành những đống lớn, ruồi muỗi bâu đen đặc...

Theo lời một số người dân sinh sống quanh khu vực này, tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt trong dân cư xuất hiện khoảng vài ngày nay, đặc biệt không thấy công nhân vệ sinh môi trường đến thu gom rác. Vì thế, mọi nhà đành đem rác ra đầu ngõ để. Tích tụ theo ngày, rác thải chất lên thành đống, mùi hôi nồng nặc bốc lên ô nhiễm rùng mình.

Bà Nguyễn Thị Thành, sống tại khu vực chợ Hạ Long cho biết: "Không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa, đâu đâu cũng thấy rác. Mấy ngày nay, cứ ra khỏi nhà là bắt gặp mùi hôi thối của rác, thật sự rất khó chịu. Không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, nó còn làm mất mỹ quan đô thị. Chỉ mong sao chính quyền nhanh chóng giải quyết, càng sớm càng tốt".

Quảng Ninh: Rùng mình cảnh rác thải bủa vây cuộc sống người dân  - Ảnh 2.

Người dân mong chính quyền nhanh chóng giải quyết tình trạng này càng sớm càng tốt

Trước thông tin phản ánh trên, chính quyền tỉnh Quảng Ninh thừa nhận trên địa bàn TP Hạ Long, TP Cẩm Phả có hiện tượng ùn, ứ rác thải sinh hoạt. Riêng tại TP Hạ Long, lượng rác tồn ở một số điểm tập kết lên đến khoảng 300 tấn/ngày. Tình trạng này đã gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng tới cảnh quan đô thị.

Theo đó, ngay chiều 5/8, UBND tỉnh đã chỉ đạo TP Hạ Long và TP Cẩm Phả phải nhanh chóng thu gom, xử lý dứt điểm rác ùn ứ trên địa bàn, yêu cầu 2 địa phương này phải có phương án lâu dài trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, TP Hạ Long đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đang bị ùn ứ ra khỏi khu dân cư đến các điểm tập kết, trung chuyển để đảm bảo vệ sinh môi trường ngay trong tối nay và sáng mai (6/8).

Phía Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng cho hay, nguyên nhân chính của tình trạng ùn ứ rác tại 2 thành phố Hạ Long và Cẩm Phả là do từ ngày 1/8, Công ty CP Tập đoàn INDEVCO đã từ chối cho Công ty Judenco sử dụng hệ thống hạ tầng hiện có tại Trung tâm Xử lý chất thải rắn ở hai xã là Vũ Oai và Hòa Bình để vận chuyển rác của TP Hạ Long và TP Cẩm Phả vào hố chứa tạm.

Việc để xảy ra hiện tượng ùn ứ rác tại một số khu vực ở TP Hạ Long trong những ngày qua là do các sở, ngành chức năng liên quan chậm tham mưu và do các địa phương chưa quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh. Theo đó, để đảm bảo môi trường sống cho nhân dân, ngoài việc triển khai xử lý rác theo các phương án cấp bách, các sở, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt, khẩn trương đưa ra phương án, giải pháp lâu dài, tránh tình trạng rác thải ùn ứ tiếp diễn trở lại như thời gian qua.

Thế Nam


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 26 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top