Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Phá đập, phong tỏa sạt lở cứu hàng nghìn dân

Chủ nhật, 14:16 02/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 2/8, Quảng Ninh đã quyết định 2 việc hệ trọng: Phá đập tràn Sông Sinh - đập quan trọng nhất trong số 11 đập tràn của TP Uông Bí và phong tỏa vùng sạt lở trên đường Yên Tử. Hàng trăm hộ dân đã thoát khỏi nguy cơ bị nhấn chìm trong nước.

 

Quyết định phá đập tràn Sông Sinh để cứu 200 hộ dân.
Quyết định phá đập tràn Sông Sinh để cứu 200 hộ dân.

 

Hàng trăm hộ dân dưới túi nước

Đến 9 giờ sáng ngày 2/8, khoảng 500 nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố Uông Bí đã bị ngập sâu do mưa lớn. Công tác đưa xuồng ứng cứu, sơ tán dân ra khỏi vùng ngập nhanh chóng được triển khai.

Tại khu vực Hồ công viên (nằm giữa 2 phường Thanh Sơn và Quang Trung), mực nước dao động từ 1,8-2m khiến giao thông bị chia cắt, tuy nhiên sau khi đập tràn Sông Sinh được phá một phần, nước lũ trong khu dân cư đã được xả bớt. Chỉ sau 1 tiếng, toàn bộ khu dân cư Hồ công viên không còn ngập úng. Khu vực dân cư xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí) bị cô lập. Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ và 2 xe bọc thép được điều động, sẵn sàng ứng cứu. Đặc biệt là tại Khe Sâu (phường Khe Sú 1) và xã Thượng Yên Công bị sạt lở đường vào khu vực khai trường của Cty 91 Đông Bắc. Cùng với đó, 3 đập tràn Đá Trắng thôn Trung Lương (xã Tràng Lương, Đông Triều) cũng trong tình trạng nước tràn mặt đập.

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND TP Uông Bí chia sẻ: “Cả thành phố có 11 đập tràn thì Sông Sinh là đập tràn quan trọng nhất. Việc phá đập Sông Sinh không gây nguy hại cho khu vực khác vì toàn bộ nước lũ từ đập này sẽ hòa vào dòng chảy ở sông Đá Bạc (giáp huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)”.

Cùng thời điểm trên, tại khu vực đường Yên Tử, tình trạng sạt lở núi do nước từ các điểm cao trên vách núi xả xuống đã xuất hiện. Một số đoạn trên đường, nước ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại của mọi người. Công tác phong tỏa khu vực này đã được triển khai nhanh chóng.

Ngoài ra, theo quan sát của PV Báo GĐ&XH, vào 8 giờ sáng ngày 2/8, nước thượng nguồn từ đập Bến Trâu (thôn Phù Ninh, xã Bình Khê, huyện Đông Triều) đổ xuống xối xả khiến nước tràn qua mặt đập, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, tình trạng nước còn vượt mặt đường 1,2m tại khu vực này, gây chia cắt khu vực. Trên suốt đường đi vào xã Thượng Yên Công, tình trạng sạt lở núi và cây đổ vẫn còn tiếp diễn, gây nguy hiểm cho việc qua lại trong khu vực. Vì vậy, TP Uông Bí đã huy động lực lượng thường trực, dùng máy xúc khơi thông dòng nước. Đến thời điểm hiện tại, nước đã rút bớt, giao thông trên tuyến đường đảm bảo.

Cùng nằm trong vùng mưa lũ quét qua, Cty Than Uông Bí đã bị sạt lở trên 50m đường tại cọc 370 tuyến đường Đồng Vông - Uông Thượng. Cty cổ phần Than Vàng Danh có 4 phân xưởng, vị trí sản xuất bị ảnh hưởng mưa lớn, dẫn đến ngập nước một phần. Tính đến 17 giờ chiều ngày 2/8, TP Uông Bí vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn về người.

Bản Sen vẫn tan hoang

Tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, kể từ sau trận lũ kinh hoàng quét qua đêm 26/7, cả xã giờ như tan hoang. Hàng chục hộ dân điêu đứng, không biết đi đâu về đâu vì nhà cửa ngập ngụa bùn đất, tài sản mất hết.  Tính đến hết 2/8, đã 1 tuần trôi qua, Bản Sen vẫn bị cô lập hoàn toàn. 27 ngôi nhà vẫn chìm trong biển nước. Toàn bộ hơn 70 nhân khẩu trong thôn vẫn phải tạm cư. Đồ ăn thức uống hoàn toàn trông chờ cứu trợ từ đất liền ra. Đường vào xã bị chia cắt nham nhở. Ai muốn vào đây chỉ còn cách đi bộ vì đường sá bị phá hủy hoàn toàn, đất đá rơi xuống chỏng chơ đầy đường; nhiều ngôi nhà bị đá hộc đổ xuống phủ kín cao tận 2 mét.

Ngồi bần thần trong góc nhà của hàng xóm, chị Phạm Thị Gần (42 tuổi, trú thôn Bản Sen) rơm rớm nước mắt nói: “Trắng tay rồi, toàn bộ vốn liếng vay ngân hàng để mua trâu, trồng cam nuôi ong lấy mật, đều bị lũ cuốn trôi hết. Căn nhà bị phủ kín bởi đất đá, giờ không biết đi đâu về đâu”. Lau giọt nước mắt lăn dài trên má, chị Gần tâm tư: “Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi chứng kiến đợt mưa nào lớn đến vậy. Chỉ trong phút chốc, đất đá sau nhà lao xuống rầm rầm. Cả thôn nháo nhác hô nhau chạy lũ. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Ai ai cũng cố tìm lấy những điểm cao để trú, chẳng kịp mang theo một cái gì ngoài bộ quần áo mặc trên người. Hiện nay hơn 70 nhân khẩu trong thôn vẫn phải tạm cư. Đồ ăn thức uống hoàn toàn phải trông chờ vào việc cứu trợ từ đất liền ra”.

M.Lý  - T.Nam/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 42 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top