Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Gần 1.000 hộ kinh doanh bức xúc vì việc phá chợ cũ, xây chợ mới

Thứ hai, 08:18 14/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Không đồng ý với quyết định của UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) về việc phá bỏ chợ cũ mới xây để làm trung tâm thương mại, gần 1.000 hộ kinh doanh tại chợ Quang Trung đã làm đơn phản đối cách làm của chính quyền địa phương. Theo các hộ kinh doanh, trong khi chợ cũ đang sử dụng tốt, vẫn còn khang trang do mới được cải tạo thì việc xây trung tâm thương mại sẽ tạo ra sự lãng phí.

 

Chợ Quang Trung hiện tại.	 	Ảnh: Thế Nam
Chợ Quang Trung hiện tại. Ảnh: Thế Nam

 

Tiểu thương bức xúc

Những ngày qua, các hộ kinh doanh tại chợ Quang Trung (TP Uông Bí, Quảng Ninh) vô cùng bức xúc với quyết định phá chợ cũ để bàn giao mặt bằng cho một doanh nghiệp khác tiến hành xây dựng mới theo hình thức xã hội hóa. Họ cho rằng, việc kinh doanh tại đây đang ổn định, nhu cầu sử dụng vẫn chưa hết thì việc phá chợ cũ để xây trung tâm thương mại là không cần thiết, gây lãng phí tiền của.

Để tạo sự đồng thuận của các hộ kinh doanh, chính quyền phường Quang Trung đã liên tiếp tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại nhằm tìm ra tiếng nói chung, song tất cả đều gặp sự phản đối kịch liệt của các hộ kinh doanh. Theo các hộ kinh doanh, chợ Quang Trung vừa được xây mới cách đây không lâu, phải rất khó khăn họ mới có thể ổn định được như bây giờ và đó là nơi kiếm sống của gia đình họ.

 

Nhiều ki ốt ở chợ Quang Trung vẫn còn bỏ trống, chưa đưa vào sử dụng.
Nhiều ki ốt ở chợ Quang Trung vẫn còn bỏ trống, chưa đưa vào sử dụng.

 

Theo tìm hiểu, chợ Quang Trung là một khu chợ tạm có diện tích chật hẹp và đã tồn tại nhiều năm về trước. Do sự xuống cấp của khu chợ nên năm 2007, chợ Quang Trung đã được nâng cấp, xây dựng khá khang trang, sạch sẽ, trên diện tích gần 8.000m2. Với đặc thù là chợ  họp buổi chiều, hoạt động chủ yếu từ 14 - 18h hàng ngày, lượng hàng hóa trong chợ không lớn, chủ yếu phục vụ nhu cầu dân sinh của bà con lao động tại phường Quang Trung.

Theo ông Đào Văn Phúc, Trưởng ban quản lý chợ Quang Trung: “Việc chính quyền phường Quang Trung quyết định xây dựng chợ mới đã khiến cho các hộ kinh doanh tại chợ vô cùng bức xúc, mất ăn, mất ngủ. Họ đồng loạt ký vào đơn gửi các cơ quan chức năng với mong muốn không xây dựng chợ mới. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ giải thích cho các hộ kinh doanh tại chợ biết về quyết định xây dựng lại chợ mới. Còn những việc khác, chúng tôi không được phép can thiệp sâu. Theo dự kiến, cuối tháng này, chúng tôi phải bàn giao chợ cho chính quyền quản lý theo tinh thần chỉ đạo của UBND phường sở tại…”.

Đồng loạt phản đối

 

Các hộ kinh doanh bức xúc với quyết định xây dựng trung tâm thương mại.
Các hộ kinh doanh bức xúc với quyết định xây dựng trung tâm thương mại.

 

Tiếp xúc với  phóng viên, bà Trịnh Thị Lý (kinh doanh giày dép tại chợ Quang Trung) bức xúc: “Ở đây, có những người buôn bán từ vài chục năm rồi. Đời sống kinh tế gia đình đều dựa vào đây, bây giờ lại đập bỏ đi thì chúng tôi biết làm sao? Trong khi đó, số tiền để nhượng lại một sạp ở đây có giá từ 100 - 200 triệu đồng, nhiều người đã phải cầm cố tài sản, chấp nhận đi ở thuê để kiếm chỗ kinh doanh”.

Chị Nguyễn Thị Thái (28 năm kinh doanh ngành hàng tươi sống tại chợ Quang Trung) chia sẻ: “Theo tôi, việc phá bỏ chợ cũ, xây trung tâm thương mại là không cần thiết, lãng phí tiền của. Thực tế, chợ vẫn còn cả chục cái ki ốt đóng của im lìm không hoạt động nhiều năm qua, thế thì xây thêm để làm gì?!”.

 

Đơn và chữ ký của các hộ kinh doanh tại chợ Quang Trung gửi cơ quan chức năng.
Đơn và chữ ký của các hộ kinh doanh tại chợ Quang Trung gửi cơ quan chức năng.

 

Còn chị Trịnh Thị Mai (kinh doanh rau, củ, quả) cho rằng, việc xây trung tâm thương mại sẽ khiến những tiểu thương như chị rất khó kinh doanh và việc nàycũng không phù hợp với thói quen buôn bán của người dân nơi đây. “Tất cả cuộc sống gia đình tôi đều phụ thuộc vào việc buôn bán nông sản tại chợ Quang Trung. Nếu chính quyền cương quyết phá chợ cũ để xây trung tâm thương mại, không hiểu cuộc sống của chúng tôi sẽ như thế nào trong thời gian tới? Chúng tôi đang rất hoang mang”, chị Mai lo ngại.

Theo các hộ kinh doanh tại chợ Quang Trung, họ đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để có một ki ốt kinh doanh tại chợ như bây giờ và nếu xây dựng trung tâm thương mại, họ lại phải tiếp tục bỏ ra một số tiền lớn để thuê chỗ mới mà cũng không chắc tình hình buôn bán lúc đó có được như bây giờ hay không. Cũng chính vì những bất cập này, đã có gần 1.000 hộ kinh doanh tại chợ Quang Trung ký đơn, phản đối việc xây dựng trung tâm thương mại. Họ đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục giữ nguyên chợ như hiện nay.

 

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho rằng, việc xây dựng lại chợ mới là theo chủ trương của tỉnh Quảng Ninh và TP Uông Bí, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, phường Quang Trung chỉ là đơn vị thực hiện. Ông Thọ cũng cho rằng, việc xây dựng chợ theo hình thức này đang được thực hiện ở rất nhiều chợ trên địa bàn TP Uông Bí chứ không riêng gì phường Quang Trung. Sau khi xây dựng chợ mới sẽ bố trí lại sạp cho các tiểu thương bằng như cũ hoặc có thể rộng hơn. Ông Thọ nói: “Hiện nay, chính quyền đã tổ chức đối thoại lấy ý kiến với các hộ kinh doanh và chỉ có vài tiểu thương không đồng tình”. 

Thế Nam/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top