Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Cả nghìn tỷ cuốn trôi trong mưa lũ

Thứ tư, 08:12 29/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đã 3 ngày trôi qua, người dân Quảng Ninh ngập trong biển nước. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi phải rời nhà trốn chạy mưa lũ lớn nhất từ trước đến nay. UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, dốc toàn lực lượng ứng cứu, đối phó với mưa lũ.

 

Bất chấp mưa lũ người dân ở phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả vẫn ra mót than.	Ảnh: ML
Bất chấp mưa lũ người dân ở phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả vẫn ra mót than. Ảnh: ML

 

Đã có 17 người chết và mất tích

Từ ngày 26 - 28/7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngập trong biển nước. Có lẽ chưa khi nào, vùng đất này lại chịu nhiều đau thương vì mưa lũ đến như vậy. Những con số về người chết, người mất tích cứ tăng dần khiến người dân không khỏi lo sợ.

Nhiều tuyến đường trong các khu dân cư bỗng biến thành sông. Việc di chuyển, đi lại của người dân lúc này là thuyền mủng và bè phao. Hàng trăm phương tiện như ô tô, xe máy mắc kẹt trong bùn nước, dập dềnh trên đường chờ nước rút để đưa về.

Anh Đỗ D.V, 40 tuổi (khu dân cư Hồng Hà, TP Hạ Long) chỉ về phía đám mây đen đang kéo về, nét mặt căng thẳng nói: “Lại mưa nữa rồi. Thế này thì sống sao đây?”.

Tại tổ 1, tổ 2, khu 4, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả người dân không chỉ chịu ngập lụt vì mưa lũ, họ còn phải chịu thêm bùn đất từ bãi xả thải của 2 doanh nghiệp khai thác than phía sau khu dân cư chảy tràn xuống từ các ngõ ngách khiến người dân khốn đốn. Khắp dọc lối đi, bùn tràn xuống đen kịt, xộc mùi tanh. Cả khu dân cư như rơi vào hoảng loạn khi nước mưa, bùn đất, xỉ thải từ bãi thải phía sau liên tiếp đổ xuống, tràn cả vào nhà và dâng cao. Gần 100 hộ dân nơi đây bàng hoàng, hô hoán nhau bỏ lại tài sản, nhà cửa chạy ra ngoài đường lánh nạn. Người già, trẻ nhỏ đã được di chuyển khỏi khu dân cư. Còn lại những người có sức khỏe ở lại trông coi, vớt vát một số tài sản có giá trị.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến chiều 28/7, toàn tỉnh đã có 17 người thiệt mạng và mất tích.

Thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Quảng Ninh đã dốc toàn lực vào công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân. Đồng thời, chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ, đề nghị Trung ương hỗ trợ lực lượng. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã đề nghị Quân khu 3 tăng cường lực lượng bộ đội, đưa xe lội nước cứu hộ, tiếp cận khu dân cư bị ngập nước. Lữ đoàn 147 Hải quân đã phải điều xe lội nước tới một số điểm ngập úng nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân, cũng như hỗ trợ điều tiết giao thông.

Mọi cuộc họp, kế hoạch trong tuần của tỉnh đã được Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo dừng khẩn cấp; tập trung lo phòng, chống sạt lở, lũ quét, ngập úng trên địa bàn. Bí thư Quảng Ninh cũng yêu cầu, các địa phương nhanh chóng triển khai các đoàn kiểm tra tới các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, úng ngập, lũ quét cao để kịp thời có phương án xử lý, khắc phục; kiên quyết di dời dân khỏi khu vực nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét…

Tính đến chiều 28/7, phía tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ trận mưa lũ này đã làm trên 2.000 nhà dân, trường học, bệnh xá bị ngập lụt; có nơi ngập sâu trên 2 m (TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, Vân Đồn). Nhiều kè đường bị hư hại nặng do sạt lở đất đá. Ước tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh do đợt mưa lớn này là trên 1000 tỉ đồng.

 

Ngày 28/7, trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các Bộ, Ban ngành, địa phương liên quan về việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng gửi lời hỏi thăm, chia sẻ đối với đồng bào khu vực bị tác động, chia buồn sâu sắc đến chính quyền địa phương và thân nhân các gia đình có người thiệt mạng.

C.Tâm

M.Lý- T.Nam/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 2 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 4 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Top