Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Nam: Dân khốn khổ vì xã “bán đất”… trên giấy

Thứ hai, 15:00 02/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Dù chưa đền bù giải tỏa, chưa có mặt bằng sạch nhưng chính quyền xã Tam An (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã bán đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều người dân. Chính sự tắc trách ấy khiến hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân rơi vào tình trạng “sống dở, chết dở”.

 

Anh Nguyễn Văn Thao cầm sổ đỏ đã hơn 10 năm nay rồi nhưng không có đất thực tế để làm nhà.
Anh Nguyễn Văn Thao cầm sổ đỏ đã hơn 10 năm nay rồi nhưng không có đất thực tế để làm nhà.

 

Cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay nhưng anh Nguyễn Văn Thao (SN 1977, trú tại thôn An Mỹ 2, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vẫn buồn bã vì đất của mình mà “không phải của mình”. Theo anh Thao, năm 2004, UBND xã Tam An tổ chức đấu giá đất ở khu C, gia đình anh đã trúng một  lô với diện tích 160m2 và đã nộp hơn 15 triệu đồng. Năm 2005, UBND huyện Phú Ninh đã cấp sổ đỏ lô đất này cho anh Thao. Vui mừng vì mua được đất để làm nhà, nhưng khi anh Thao ra hiện trường lô đất thì mới té ngửa là đất này đang thuộc quyền sử dụng của ông Phạm Công Thuấn (trú tại thôn An Mỹ 2, xã Tam An). “Vì gia đình cần đất để làm nhà ở, tôi mới đi đấu đất. Khi có sổ đỏ rồi thì mới biết lô đất tôi mua là của ông Thuấn chưa nhận bồi thường, chưa bàn giao đất. Sự việc đã hơn 10 năm rồi mà chính quyền chưa giải quyết xong. Đến bây giờ tôi vẫn chưa có đất thực tế để làm nhà. Cầm sổ đỏ trong tay mà ức lắm…”, anh Thao bức xúc.

Được biết, gia đình ông Thuấn có thửa đất hơn 1.600m2 là đất của ông bà để lại (đất thuộc hộ quản lý trước 15/10/1993). Hơn 10 năm trước, UBND xã Tam An thu hồi hơn 1.200m2 đất của gia đình ông và thông báo ông Thuấn chỉ nhận tiền đền bù 7,8 triệu đồng. Ông Thuấn không chịu nhận tiền đền bù vì cho rằng quá rẻ mạt. Sự việc kéo dài đến năm 2013, ông Thuấn lại nhận thông báo nhận tiền đền bù 121 triệu đồng nhưng ông Thuấn vẫn không nhận và tiếp tục khiếu kiện.

Đến năm 2014, chính quyền địa phương tính thêm tiền đền bù cho ông Thuấn là 16 triệu đồng (tổng tiền đền bù 137 triệu đồng) và cấp cho một lô đất trên chính mảnh đất giải tỏa này nhưng với điều kiện gia đình phải nộp vào 30 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Thuấn không đồng ý nên ngày 20/10/2015, UBND huyện Phú Ninh đã ra quyết định cưỡng chế. “Tôi không đồng ý quyết định cưỡng chế của huyện Phú Ninh, đề nghị đình chỉ khẩn cấp quyết định trên và thực hiện việc thu hồi đúng trình tự pháp luật, việc đền bù giải tỏa phải được thỏa thuận đảm bảo quyền lợi của tôi theo pháp luật”, ông Thuấn bức xúc.

Ông Bùi Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Tam An (huyện Phú Ninh) cho biết: “Chủ trương tỉnh giao địa phương, sau này huyện thấy sai do cấp sổ đỏ trên đất chưa thu hồi, sai quy trình, đã tổ chức kiểm điểm nhưng rắc rối đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Địa phương cũng đang rất đau đầu, đã nhiều lần làm việc với các hộ nhưng các hộ không đồng tình, vì cho rằng mức giá đền bù quá thấp. Huyện chỉ đạo xã, cũng làm nhiều cách như đổi đất, có nhu cầu thì nhận đất chỗ khác nhưng các hộ vẫn chưa đồng tình nên buộc xã phải báo cáo, tham mưu cưỡng chế để giải quyết dứt điểm tình hình”.

Trong khi đó, ông Đặng Bá Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho rằng, đúng ra phải có “đất sạch” mới tổ chức đấu giá. Chính quyền hồi đó đã làm sai, trách nhiệm của chính quyền hiện nay là sửa sai. “Chúng tôi cũng đã nhiều lần đối thoại với dân, nói lời xin lỗi vì các nhiệm kỳ trước làm sai, bây giờ chúng tôi sửa cái sai đó. Hiện còn 7 hộ vẫn chưa giải quyết được. Chúng tôi đã điều chỉnh nhiều lần theo quy định của nhà nước mà họ vẫn không chịu. Cái khó là đất màu thì chúng tôi phải đền bù theo giá đất màu chứ không thể chuyển đổi qua đất ở được. Chúng tôi tiếp tục vận động các hộ nhận tiền đền bù, bàn giao đất sạch để định vị giao cho các hộ đã mua rồi”, ông Dự nói.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top