Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì xe chở đá từ mỏ khiến đường liên xã xuống cấp, bụi bặm

Thứ hai, 16:19 28/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Được xây dựng từ lâu, tuyến đường liên xã đi qua thị trấn nông trường Lệ Ninh đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, thế nhưng hằng ngày con đường này vẫn chịu sự “dày xéo” của hàng trăm lượt xe trọng tải lớn ra vào các mỏ đá. Lưu lượng xe lớn đi lại chở đá gây bụi băm nghiêm trọng khiến người dân nơi dây "sống dở chết dở".

Theo phản ánh của người dân tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh và xã Ngân Thủy của huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) về việc hoạt động khai thác và vận chuyển đá tại các mỏ trên địa bàn đang hằng ngày "tra tấn" họ và gây hư hại nặng tuyến đường liên xã, phóng viên báo Gia đình và Xã hội đã vào cuộc tìm hiểu.

Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì xe chở đá từ mỏ khiến đường liên xã xuống cấp, bụi bặm - Ảnh 1.

Tuyến đường liên xã nối thị trấn Nông trường Lệ Ninh và xã Ngân Thủy sau thời gian dài sử dụng đã xuống cấp.

Tuyến đường liên xã nối thị trấn Nông trường Lệ Ninh và xã Ngân Thủy là tuyến đường chính trên địa bàn với 3 trường học, 1 phòng khám đa khoa, chợ và nhiều cơ quan khác nằm dọc tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên, đây là một tuyến đường khá nhỏ hẹp nhưng mật độ giao thông đi lại nhiều. Hiện tuyến đường này có nhiều đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị cày xới, đất đá lổn nhổn, hàng loạt ổ trâu, ổ voi hiện hữu trên mặt đường. Trước tình trạng tuyến đường liên xã xuống cấp, người dân vẫn phải bất chấp nguy hiểm để lưu thông trên tuyến đường này, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Theo người dân, tuyến đường xuống cấp trầm trọng một phần là do hằng ngày có nhiều phương tiện với tải trọng lớn xuất phát từ các mỏ đá trên địa bàn "cày xới". Được biết, hoạt động khai thác mỏ đá ở địa phương này đang diễn ra rầm rộ và quy mô. Hiện có khoảng 5 mỏ đá thuộc xã Ngân Thủy đang sử dụng tuyến đường liên xã qua thị trấn Lệ Ninh để vận chuyển đá đi tiêu thụ. 

Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì xe chở đá từ mỏ khiến đường liên xã xuống cấp, bụi bặm - Ảnh 2.

Hằng ngày, nhiều phương tiện với tải trọng lớn xuất phát từ các mỏ đá trên địa bàn “cày xới” khiến tình trạng xuống cấp của tuyến đường ngày càng nghiêm trọng hơn.

Theo bà Trương Thị Hiệu (63 tuổi; trú tại thôn 2, thị trấn Nông trường Lệ Ninh) bức xúc cho biết, bà cùng người dân trên địa bàn đang hằng ngày phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật từ bụi đường và nguy hiểm khi tham gia giao thông trên con đường xuống cấp.

Cũng theo bà Hiệu, hiện có ít nhất 160 hộ dân ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên từ việc khai thác, vận chuyển đá và sự xuống cấp của tuyến đường trọng yếu. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, các hộ dân đã trực tiếp trình bày thực trạng với chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề trên.

"Vào những lúc trời mưa, nước ngập lút những ổ gà, ổ voi khiến người dân di chuyển qua đây rất khó khăn. Còn những ngày nắng, bụi bay mù mịt từ lượng xe lớn di chuyển qua khiến tầm nhìn của người dân bị hạn chế và ảnh hưởng đến sức khỏe. Phía các mỏ đá cũng đã tiến hành tưới nước để tránh bụi bặm nhưng việc tưới nước càng khiến hơi đất bốc lên khiến các hộ dân sống xung quanh và người tham gia giao thông cảm thấy khó chịu", bà Hiệu cho biết.

Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì xe chở đá từ mỏ khiến đường liên xã xuống cấp, bụi bặm - Ảnh 3.

Không chỉ khiến tình trạng hư hỏng đường thêm nặng, bụi bặm từ việc di chuyển của xe tải chở đá cũng ảnh hưởng nhiều đến người dân.

Theo một số người dân, thực trạng trên diễn ra từ vài năm nay, chính quyền cũng đã nhiều lần tiếp nhận phản ánh từ người dân. Chủ các mỏ đá cũng đã tiến hành tu sửa tuyến đường, nhưng do lưu lượng cao xe trọng tải lớn từ các mỏ đá di chuyển trên tuyến hằng ngày khiến tình trạng hư hỏng diễn ra trầm trọng hơn.

Ông Phạm Minh Điền, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần mời các chủ mỏ đá họp, bàn phương án giải quyết, cam kết tu sửa. Về phía chủ các mỏ đá cũng đã tiến hành tu sửa nhưng qua loa, nhằm che mắt, đối phó.

Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì xe chở đá từ mỏ khiến đường liên xã xuống cấp, bụi bặm - Ảnh 4.

Hiện trên địa bàn có khoảng 5 mỏ đá đang hoạt động, sử dụng tuyến đường liên xã qua thị trấn Lệ Ninh để vận chuyển đá đi tiêu thụ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết chính quyền huyện sẽ cử đại diện cùng các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra nhằm tìm ra những giải pháp nhằm giải quyết những phản ánh của người dân.

"Chúng tôi đã nắm được thông tin trên và sẽ giao cho đồng chi Lê Văn Sơn là Phó Chủ tịch UBND huyện trong tuần tới sẽ mời Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông trực tiếp lên khu vực mỏ khai thác đá để kiểm tra và tiến hành xử lý nếu có sai phạm. Cùng với đó, chúng tôi sẽ khảo sát thực trạng của tuyến đường để có phương án tối ưu nhất", ông Tình cho biết.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 44 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top