Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Bình: Điểm sáng mô hình “nói không với thuốc lá”

Thứ bảy, 07:00 26/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tại Quảng Bình, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá được triển khai từ năm 2012. Sau 5 năm, các cơ sở y tế trong tỉnh đã thực hiện mô hình xây dựng bệnh viện, trường học không khói thuốc… Tất cả cùng hành động để “nói không với thuốc lá”.

Kiên quyết để trường học không khói thuốc

Thực tế cho thấy, lứa tuổi học sinh là các đối tượng rất dễ “nghiện” thuốc lá bởi nhiều lí do như bạn bè lôi kéo, thích bắt chước, thích thể hiện, tò mò, coi hành động hút thuốc như việc khẳng định mình là người lớn. Vì vậy, một trong những điểm mà Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) của tỉnh Quảng Bình hướng đến là xây dựng các điểm trường Trung cấp chuyên nghiệp, THPT, THCS trên địa bàn tỉnh không khói thuốc theo quy định của pháp luật.

Năm 2016, Ban chỉ đạo Chương trình PCTHTL đã tổ chức 16 lớp tập huấn cho cán bộ nòng cốt công an, thanh tra, bệnh viện đa khoa, các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố…; Cấp phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền Luật PCTHTL cho các tổ chức, đơn vị lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền; Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại nhiều điểm trường THPT, THCS với hàng ngàn lượt giáo viên, học sinh tham gia. Từ đó đưa các nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá vào hoạt động thường xuyên tại cơ sở, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với bản thân và những người xung quanh, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ sở y tế cũng như xây dựng một trường học không khói thuốc. Đây cũng là một trong những chuỗi hoạt động nhằm đẩy mạnh truyền thông “Vì một môi trường không khói thuốc” hướng đến các tầng lớp nhân dân…

Thông qua các mô hình điểm, nhiều đơn vị đã trở thành đơn vị điển hình trong công tác PCTHTL như: Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình, Trường chuyên Võ Nguyên Giáp …

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình là nơi đào tạo cán bộ y tế tương lai. Một năm, có khoảng hơn 900 học sinh theo học – hầu hết đang ở lứa tuổi “tập làm người lớn”, việc thực hiện nghiêm các quy định PCTHTL khá khó khăn. Dù vậy, nhà trường đã triển khai thực hiện xây dựng mô hình không khói thuốc: Nơi làm việc không khói thuốc, trường học không khói thuốc, lớp học không khói thuốc… đồng bộ từ giáo viên đến từng học sinh.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá 2016, thầy giáo Lê Viết Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình chia sẻ, để thực hiện có hiệu quả các mô hình này, nhà trường đã vận động những quán gần khuôn viên nhà trường trong phạm vi bán kính 150m thực hiện không bán thuốc lá; căng tin của trường không bán thuốc lá… Năm học 2016-2017 nhà trường đã nghiêm túc thực hiện không hút thuốc trong 8 giờ hành chính, cam kết tuyệt đối không có gói thuốc, điếu thuốc nằm trong túi cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường… Bên cạnh đó, đưa việc thực hiện không hút thuốc lá vào quy chế thi đua khen thưởng hàng tháng, quý, năm nên nhận được sự đồng thuận của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường và học sinh.

Cán bộ y tế là giám sát viên

Năm 2017 là năm thứ 3 Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới (Quảng Bình) – nơi có hàng trăm bệnh nhân khám ngoại trú và điều trị nội trú mỗi ngày - thực hiện “Môi trường bệnh viện không khói thuốc lá”. Đến nay, những quy định liên quan đến Luật PCTHTL đã được Bệnh viện quán triệt một cách đồng bộ từ cán bộ y tế đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân... Để phong trào: “Nói không với thuốc lá” phát huy hiệu quả lâu dài, bền vững, Bệnh viện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTHTL, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện không sử dụng thuốc lá tại các khoa, phòng, đồng thời kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt và nghiêm túc nhắc nhở, xử lý khi có cán bộ vi phạm.

BSCKI Trần Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới cho biết: “Xác định việc xây dựng môi trường không khói thuốc là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ sức khỏe của người bệnh khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Sau khi Luật PCTHTL được ban hành, Bệnh viện đã nhanh chóng triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, như: Thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL với đầy đủ các thành viên từ ban lãnh đạo đến tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, từ đó triển khai xây dựng kế hoạch PCTHTL hàng tháng, quý; Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phổ biến các nội quy, quy định về PCTHTL...

Đến nay, việc cán bộ y tế, nhân viên bệnh viện không sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc đã trở thành một quy định thường quy. Một số cán bộ y tế đã bỏ hẳn thuốc lá. “Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chúng tôi gặp không ít khó khăn, vì hút thuốc lá là một thói quen khó bỏ, không phải ngày một ngày hai mà là cả một quá trình mưa dầm thấm lâu để thay đổi. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông PCTHTL trong toàn bệnh viện, đặc biệt là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, lồng ghép tuyên truyền Luật PCTHTL gắn liền với công tác khám, chữa bệnh, đưa công tác PCTHTL vào nội quy, quy chế và xem đây là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng đối với cá nhân và tập thể trong bệnh viện”, BS Trần Hồng Sơn nói.

Không những tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá trong bệnh viện, các cán bộ y tế tại đây còn là những giám sát viên. Với thông điệp “Ngừng hút thuốc thêm sức khỏe”, cán bộ y, bác sĩ thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mỗi khi thấy họ hút thuốc. Mỗi cán bộ trực ở mỗi khoa, phòng đều ý thức trách nhiệm nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không sử dụng thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện để bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh trong lành.

Năm 2017, Quảng Bình hướng tới mục tiêu 75% người dân hiểu biết về tác hại thuốc lá; hơn 90% cơ quan hành chính thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại công sở; 100% bệnh viện, cơ sở y tế thực thi xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top