Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Lãng phí Nhà sinh hoạt cụm dân cư

Thứ ba, 09:00 04/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sau những cố gắng của địa phương trong việc xin kinh phí để xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng thì chỉ sau thời gian ngắn đã lộ ra những bất cập. Điển hình như phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội), 7/7 Nhà sinh hoạt cụm dân cư đã bị bỏ hoang, hoặc sử dụng sai mục đích.


Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 4 luôn trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu. Ảnh: PV

Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 4 luôn trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu. Ảnh: PV

Chỉ xây cho đẹp chứ không dùng?

Nhiều năm qua, Hà Nội đã dành sự quan tâm đến các xã, phường khi đầu tư xây dựng những Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cụm dân cư khang trang với những tiêu chuẩn cao để phục vụ đời sống người dân. Thế nhưng thực tế, không ít những điểm sinh hoạt cộng đồng nói trên đang trong tình trạng “vỏ có, ruột không”, cửa đóng then cài hoặc sử dụng sai mục đích. Trong khi thực tế, người dân vẫn thiếu những địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trên địa bàn phường Tứ Liên có 7 Nhà sinh hoạt cụm dân cư. Qua khảo sát, Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 1 thường xuyên đóng cửa, vắng người qua lại. Một phần diện tích của nơi đây được “xẻ thịt” vào việc cho tư nhân thuê mở quầy thuốc tây có tên Phương Hiền. Theo lời người dân địa phương, ngoài hoạt động buôn bán hàng ngày của hiệu thuốc, những hạng mục khác của Nhà sinh hoạt cụm dân cư ít khi được sử dụng.

Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 2 là một ngôi nhà hai tầng trên mặt đường Âu Cơ, dưới tầng 1 được tận dụng diện tích làm điếm canh đê. Điểm sinh hoạt cộng động này thực chất đã lãng phí từ lâu, thậm chí việc họp hành cũng ít khi dùng đến. Một số bà con sống xung quanh cho hay, việc xây dựng Nhà sinh hoạt cụm dân cư chỉ để giải quyết khâu “oai” bởi việc “không có” với “có nhưng luôn đóng cửa” cũng chẳng khác nhau là mấy.

Bao trùm Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 3 là khung cảnh vắng vẻ, đìu hiu. Chiếc cổng luôn trong tình trạng đóng cửa, nhìn vào bên trong là những bộ bóng bàn phủ bụi cũ kĩ được xếp lại kê dựa vào góc tường. “Một tháng chúng tôi chỉ họp 2,3 lần còn lại Nhà sinh hoạt luôn trong tình trạng đóng cửa. Lâu lâu mới có người dọn vệ sinh”, một người dân sống cạnh đó cho hay.

Điều đáng nói, nhà sinh hoạt cụm dân cư số 3 còn là địa điểm tổ chức các sự kiện tiệc tùng cưới hỏi gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Điển hình như ngày 29/11 vừa qua, tại đây tổ chức tiệc cưới linh đình, nhộn nhịp khác xa với vẻ đìu hiu hàng ngày. Bên ngoài Nhà sinh hoạt cụm dân cư là dãy dài phương tiện, nhiều bàn ghế, cỗ bàn cũng được kê ra sát phía gần đường qua lại.

Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 4 có diện tích tương đối lớn, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Bờ tường gạch cũ kĩ phủ rêu cùng với hàng cây trơ trọi càng tăng thêm vẻ hiu quạnh tại đây. Cửa Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 4 luôn đóng kín mít. Địa điểm này có khoảng sân rộng rãi và có sân chơi cho thiếu nhi bao gồm xích đu, cầu trượt, thú nhún, bập bênh… Tuy nhiên qua khảo sát, rất ít người dân và trẻ em vui chơi ở đây dẫn đến cảnh đìu hiu, vắng lạnh.

“Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 4 có diện tích rộng rãi, thoáng mát nhưng lại nằm khuất sâu trong một con ngõ nhỏ đến nỗi hai xe máy đi vào còn phải nhường nhau. Chính vì thế rất ít người dân qua lại, các hoạt động thể thao như bóng chuyền hơi, cầu lông… cũng không được tổ chức ở đây dẫn đến bỏ hoang, lãng phí vô cùng”, bà Phạm Thị Hà (60 tuổi) cho hay.

Trái ngược với những địa điểm trên, Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 5 tương đối nhộn nhịp và đông người qua lại. Nguyên nhân do nơi đây mở hàng cắt tóc cùng với quán trà đá nên thu hút được rất nhiều khách. Quán trà đá này hoạt động từ sáng đến tối và xuất hiện đã lâu, phục vụ nhu cầu giải khát và là địa điểm tập trung đông người chơi cờ tướng.

Theo khảo sát, Nhà sinh hoạt dân cư cụm 7 cũng trong tình trạng vắng người qua lại, đóng cửa thường xuyên và ít khi được sử dụng.

Ít sử dụng nhưng vẫn tốn tiền tỷ để sửa chữa


Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 1 được tận dụng để cho cửa hàng thuốc tây thuê mặt bằng.

Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 1 được tận dụng để cho cửa hàng thuốc tây thuê mặt bằng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Bách - Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Liên cho hay: “Phường Tứ Liên có trên 4.000 hộ dân với hơn 17.000 nhân khẩu nên nhu cầu sử dụng Nhà sinh hoạt cụm dân cư là cần thiết. Qua phản ánh của báo, chúng tôi đã kiểm tra có việc Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 1 đang sử dụng một phần diện tích vào việc cho cửa hàng thuốc tây thuê mặt bằng, giá tiền cho thuê mặt bằng là 2 triệu đồng/tháng. Số tiền này được người dân cụm 1 toàn quyền sử dụng cho việc chi tiêu vào những sự kiện không được ngân sách hỗ trợ. Chúng tôi sẽ sớm có biện pháp giải quyết tình trạng này”.

Theo lời ông Bách, phường sẽ tháo gỡ tấm biển treo bên ngoài ở cụm dân cư số 6. Trong thời gian tới, đây là địa điểm để người dân trong cụm đóng tiền điện hàng tháng cho tiện lợi chứ không có việc cho Công ty Điện lực Tây Hồ thuê.

Ông Bách cũng xác nhận tình trạng hàng quán tự phát, lấn chiếm tại Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 5. “Chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn. Nguyên nhân là bởi đây là nơi tập trung đông người qua lại đánh cờ, chơi bóng bàn. Trong thời gian tới, Trật tự đô thị phường Tứ Liên và Công an phường Tứ Liên sẽ phối hợp dẹp bỏ các hàng quán này”, ông Bách nói.

Về nguồn gốc đất trước khi xây dựng các Nhà sinh hoạt cụm dân cư thì tất cả đều được xây trên đất công. Nhà sinh hoạt cụm dân cư số 1, 3, 4, 6, 7 đã được khởi công xây dựng và tồn tại hơn chục năm nay với chủ đầu tư là UBND phường Tứ Liên. Khi hỏi về tổng số vốn đầu tư xây dựng, ông Lê Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Liên cho biết: “Do đã lâu quá rồi nên việc tìm giấy tờ khó, có khi còn bị thất lạc rồi (?)”. Cũng theo lời vị này, trong mấy năm gần đây, kinh phí sửa chữa Nhà sinh hoạt dân cư cụm 5 hết hơn 1 tỷ đồng và Nhà sinh hoạt dân cư cụm 2 tốn hơn 300 triệu đồng.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều địa phương khác cũng diễn ra tình trạng Nhà sinh hoạt cụm dân cư, Nhà văn hóa bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích. Rõ ràng, các ngành, các cấp của thành phố Hà Nội cần rà soát tổng thể, chấn chỉnh các vi phạm để phát huy hiệu quả các điểm vui chơi, phục vụ lợi ích cộng đồng. Bên cạnh đó, cũng phải quy rõ trách nhiệm đối với chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng sử dụng điểm sinh hoạt cộng đồng sai mục đích, gây bức xúc dư luận.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top