Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Quản” giao thông, 7 Thứ trưởng “xuống đường”

Thứ sáu, 10:45 26/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Để siết lại “trật tự” giao thông, từ giữa tháng 7/2013, 7 đoàn công tác do 7 Thứ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đã thanh, kiểm tra trên toàn quốc. Việc kiểm tra “hộp đen”, kiểm soát tải trọng, xử xe “biển xanh”… đang được Bộ này áp dụng.

“Quản” giao thông, 7 Thứ trưởng “xuống đường” 1
Xe “biển xanh” vi phạm cũng bị phạt như thường. Ảnh: M.Anh
 
Khắp mọi ngả đường cùng… cân

Sáng 23-24/7, tại TP Hà Tĩnh, liên ngành gồm Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ 4, Sở GTVT, CSGT, CSCĐ Công an tỉnh này đã phối hợp xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải trên các tuyến quốc lộ. Kế hoạch này được tiết lộ là “sẽ kéo dài đến hết năm 2013”. Các tuyến quốc lộ sẽ nằm trong diện kiểm soát gồm QL1A, QL8A, QL12, đường Hồ Chí Minh. Thực tế, trên địa bàn Hà Tĩnh, ngoài QL1A thì QL8A là tuyến giao thông huyết mạch nối QL1A với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) từ nhiều năm gần đây đã xuống cấp nghiêm trọng do xe quá tải trọng hoành hành. Hiện tuyến đường này đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhưng hàng loạt các điểm tại huyện Hương Sơn vẫn đang trong tình trạng án binh, bất động do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo người dân dọc tuyến QL8A, sắp tới, khi việc mở rộng, nâng cấp hoàn thành nếu không kiểm soát được tải trọng xe thì chẳng mấy chốc tuyến quốc lộ này lại xuống cấp. Con số được Bộ GTVT công bố cho thấy những lo ngại của người dân nêu trên là hoàn toàn có cơ sở. Theo đó, QL8A thường xuyên có khoảng 120 xe 3 trục và gần 100 xe trên 4 trục chuyên chở gỗ lưu thông. Để chấn chỉnh vấn đề tải trọng, sáng 23/7, lực lượng liên ngành đã bắt đầu xử lý vi phạm trên QL1A đoạn thuộc địa bàn xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Tại TP Đà Nẵng, từ ngày 22/7-2/8, lực lượng TTGT cũng đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe vận chuyển hàng hoá quá tải trọng. Theo đó, các tuyến như khu vực cầu Nguyễn Tri Phương; đường Võ Chí Công; QL14B sẽ nằm trong diện kiểm soát của TTGT. Ngày 18/7, UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở GTVT phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá khổ, quá tải trọng lưu thông tại các tuyến đường trên địa bàn.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã có 50 tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn. Sắp tới TTGT của Tổng cục sẽ cùng CSGT, TTGT các địa phương trực tiếp kiểm tra tải trọng xe trên một số tuyến quốc lộ. Tới tháng 8 thì Tổng cục sẽ đưa vào hoạt động 10 trạm kiểm soát xe lưu động phân bổ trên các tuyến quốc lộ trên toàn quốc. Theo kế hoạch, đến năm 2015, trên phạm vi toàn quốc sẽ có 60 trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động được giao cho các Sở GTVT địa phương vận hành.

Xe “biển xanh” cũng… “trảm”

Sau hàng loạt các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngành giao thông lại rầm rộ vào cuộc trên mọi mặt trận. Đầu tháng 7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GTVT và lực lượng TTGT trên toàn quốc đã ra quân tuyên truyền, xử lý xe không gắn thiết bị giám sát hành trình. Bên cạnh đó, giải thưởng “Vô lăng vàng” cũng được ra đời để tuyên dương các tài xế ưu tú. Trước đó, vào đầu tháng 6, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1526/2012/TT-BGTVT phê duyệt đề án “Tổng thể kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ”. Đây chính là tiền đề để hàng loạt Sở GTVT địa phương ra quân xử lý tải trọng xe rầm rộ như hiện nay. Mục tiêu của quyết định này nhằm bảo vệ công trình đường bộ, giảm tai nạn giao thông, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

Trên lĩnh vực đường sắt, từ ngày 20-27/7, 4 tỉnh, thành phố gồm: Nha Trang, Ninh Thuận, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh sẽ nằm trong diện kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông, biện pháp giảm tai nạn giao thông và quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt. Lực lượng kiểm tra do Cục Đường sắt Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, Vụ An toàn giao thông, Vụ Kết cấu hạ tầng (Bộ GTVT) thực hiện.

Việc “siết” kỷ cương liên quan đến an toàn giao thông không chỉ dừng lại ở cấp Bộ, ở ngành GTVT mà các địa phương cũng vào cuộc mạnh với những chuyên đề “chưa từng có tiền lệ”. Tại TP Hà Nội, xe “biển xanh” cũng vào tầm ngắm khi Công an Hà Nội đưa vào kế hoạch tổng kiểm tra từ nay đến hết năm 2013. Trước nay, dư luận luôn phàn nàn về những “đặc quyền” của xe “biển xanh” của các cơ quan công quyền và sự “nới tay” của lực lượng chức năng khi đối tượng này vi phạm. Động thái mạnh của Công an Hà Nội liệu có cho thấy từ nay sẽ không còn cái gọi là “đặc quyền” dành cho xe của công quyền? Ngày ra quân, CSGT Hà Nội đã xử lý hàng loạt xe “biển xanh” vi phạm nhưng liệu “trật tự” có được duy trì, vẫn phải chờ?!
 
Tại TP HCM, 6 tháng đầu năm 2013, TTGT thành phố này đã lập biên bản hơn 16.000 trường hợp vi phạm, tổng tiền xử phạt trên 37 tỷ đồng. Cùng đó, Ban An toàn giao thông TPHCM cho biết, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện không ít tài xế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thậm chí là cả ma tuý khi điều khiển phương tiện.

Minh Anh

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top