Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Mặc lệnh cấm, nhiều quán karaoke vẫn âm thầm đón khách

Chủ nhật, 07:26 07/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Từ sau vụ cháy quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (ngày 1/11/2016) làm 13 người chết, hoạt động kinh doanh karaoke tại các quận nội thành Hà Nội khá ảm đạm. Tuy nhiên, trong thời gian chờ cơ quan chức năng thẩm định và cho phép hoạt động trở lại, nhiều quán karaoke tại quận Cầu Giấy vẫn “phớt lờ” lệnh cấm, cố tình hoạt động chui.

Sau vụ cháy khiến 13 người chết, các quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn chưa được hoạt động trở lại. Ảnh: Đình Việt
Sau vụ cháy khiến 13 người chết, các quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn chưa được hoạt động trở lại. Ảnh: Đình Việt

Đầu tư tiền tỷ, không đón khách cũng… chết!

Sau gần 4 tháng xảy ra vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, phần lớn các quán karaoke ở Cầu Giấy đã đóng cửa trong thời gian các cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định và cho phép hoạt động trở lại.

Trao đổi với chúng tôi, một ông chủ của 2 quán karaoke quy mô lớn ở đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Chúng tôi đầu tư vào cơ sở này hàng chục tỷ đồng để sắm sanh cơ sở vật chất, hệ thống âm thanh hiện đại. Từ lúc dừng hoạt động đến nay, tôi cũng phải bỏ thêm tiền tỷ để đầu tư thêm hệ thống phòng cháy chữa cháy, thang thoát hiểm bên ngoài… Dù đạt tiêu chuẩn, nhưng đến nay vẫn đang chờ được cấp phép hoạt động trở lại, hàng tháng vẫn phải bỏ ra hàng trăm triệu tiền thuê nhà, trả lương hỗ trợ nhân viên”.

Tại một số quận khác như Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm… dù các quán karaoke vẫn được phép hoạt động nhưng thông tin từ chủ những quán karaoke này cho biết, lượng khách giảm hẳn. Một quản lý quán karaoke trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) tâm sự: “Sau vụ cháy ở đường Trần Thái Tông, doanh thu của quán giảm hẳn dù quán vẫn được phép hoạt động. Nhiều khách còn cẩn thận lên xem phòng có an toàn không mới đặt phòng hát. Mấy tháng nay quán chỉ hoạt động cầm chừng, hy vọng thời gian tới lượng khách đông trở lại”.

Từ phía khách hàng, anh Thanh Tuấn ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng chia sẻ: “Tôi thỉnh thoảng vẫn đi hát karaoke cùng anh em đồng nghiệp, bạn bè khi có sự kiện nào đó. Nhưng từ khi xảy ra vụ cháy khiến nhiều người chết, tôi cũng hết sức hạn chế, khi đi hát phải lựa chọn kỹ các quán lớn, có hệ hống phòng cháy đầy đủ và được cấp phép hoạt động. Những quán hát chật chội, bí bách nhiều vật dụng dễ cháy là tôi nhất quyết nói không”.

Đủ “chuẩn” vẫn phải chờ… thành phố?!

Mặc dù có lệnh cấm nhưng quán karaoke 124 Nguyễn Phong Sắc vẫn mở cửa đón khách cả ngày lẫn đêm.
Mặc dù có lệnh cấm nhưng quán karaoke 124 Nguyễn Phong Sắc vẫn mở cửa đón khách cả ngày lẫn đêm.

Sau vụ cháy quán karaoke khiến 13 người tử vong tại phố Trần Thái Tông, TP Hà Nội đã ban hành quy định tạm đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trên địa bàn quận này vẫn còn một số cơ sở tiếp tục hoạt động “chui”. Cụ thể là các quán karaoke: L.A (đường Trần Đăng Ninh), S.M (đường Trần Thái Tông), L.V.G (Nguyễn Khang),124 (đường Nguyễn Phong Sắc)…

Các quán hát nói trên vẫn tiếp tục hoạt động khá công khai, trong đó có một số quán chỉ hoạt động vào buổi tối, nhưng không ít quán hoạt động cả ngày lẫn đêm(?!). Theo quan sát, các quán này không bật đèn biển hiệu, chỉ mở hé cửa, bố trí một vài nhân viên đón khách, gửi xe ở địa điểm khác. Khi được hỏi, những nhân viên của các quán nói trên cho biết, quán chưa được cấp phép hoạt động trở lại, nhưng vẫn nhận khách quen, những nhóm khách nhỏ có nhu cầu. Quán nhận khách để có tiền duy trì, trả lương nhân viên. Đặc biệt, tuy đang có lệnh cấm nhưng nhân viên quán karaok 124 Nguyễn Phong Sắc vẫn hùng hồn khẳng định với PV quán mình… được phép hoạt động(!?).

Thực tế trên cũng được ông Đinh Trọng – Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) thừa nhận với PV vào chiều ngày 27/4. Ông Trọng cho biết, trên địa bàn phường vẫn xảy ra tình trạng quán hát hoạt động “chui” để có tiền duy trì. “Qua nhiều lần kiểm tra, đa số các quán hát trên địa bàn phường đều chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo dừng hoạt động của quận và thành phố, kể cả những quán đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phát hiện có những hoạt động chui và đã tiến hành xử phạt. Các quán này đều lấy lý do số tiền đầu tư lớn, nên phải hoạt động để thu hồi vốn”.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Phan Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng UBND quận Cầu Giấy cho biết, sau vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy đã tổ chức kiểm nhiều đợt kiểm tra hoạt động của nhiều quán karaoke trên địa bàn. Trên địa bàn có 99 quán karaoke thì chỉ có 22 quán đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, dù đã đạt tiêu chuẩn nhưng những quán này vẫn phải đóng cửa và chưa được phép hoạt động vì theo bà Hà, quận Cầu Giấy đang làm công văn để gửi lên thành phố. Khi nào thành phố phê duyệt thì 22 quán trên mới được hoạt động trở lại. Ngoài ra, bà Phan Thị Thu Hà cũng cho biết thêm, quận Cầu Giấy cũng đã tiến hành vận động các quán karaoke không đạt tiêu chuẩn chuyển đổi sang kinh doanh loại hình khác, rất nhiều quán đã đồng ý. Sau khi PV Báo GĐ&XH phản ánh thông tin về một số quán hát hoạt động chui trên địa bàn, bà Phan Thị Thu Hà cho biết, sẽ cho người kiểm tra, nếu có sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.

Từ sau vụ cháy quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (ngày 1/11/2016) làm 13 người chết, lực lượng chức năng của Hà Nội đã phối hợp tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar. Theo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.569 quán karaoke, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 353 trường hợp với số tiền 871 triệu đồng. Ra quyết định đình chỉ và tạm đình chỉ hàng loạt cơ sở.

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top