Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em'

Thứ bảy, 08:25 13/02/2021 | Xã hội

Trung úy Nguyễn Phong Phú phải hoãn đám cưới để cùng đồng đội trực chốt chống dịch. Anh chỉ biết an ủi người yêu: "Qua Tết, hết dịch anh về, mình sẽ cưới nhau”.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 1.

Một năm qua, từ tờ mờ sáng đến tối mực, những chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) luôn có mặt ở các đường mòn, lối mở để ngăn người vượt biên Việt - Lào trái phép. Đơn vị này còn phối hợp cùng lực lượng y tế kiểm soát người nhập cảnh để phòng dịch Covid-19.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 2.

Với đường biên giới dài hơn 40 km, 16 cột mốc, nhiều chốt biên phòng được lập nên để tuần tra, kiểm soát người qua lại biên giới. Họ chia nhau bám chốt 24/24.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 3.

Đại uý Nguyễn Hải Lộc, Chốt trưởng chốt 2, Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, được tăng cường từ Đồn biên phòng cảng Vũng Áng - Sơn Dương lên cửa khẩu Cầu Treo hơn 2 tháng nay. Trong ảnh, đại úy Lộc giao nhiệm vụ cho tổ tuần tra.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 4.

"Chốt 15 người, chia làm 3 tổ cùng chó nghiệp vụ tuần tra biên giới 24/24. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện gia đình nhưng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới và đẩy lùi dịch bệnh, ai nấy đều phải gác lại tình cảm riêng tư, gia đình để đảm bảo công việc. Dù Tết hay không thì anh em đều phải giữ vững từng mảnh đất biên cương để người dân đón Tết yên ấm", đại úy Lộc tâm sự

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 5.

Chốt số 2 nằm bên taluy dương, cánh gà Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Khu vực này có nhiều đường mòn, dốc cao dựng sát biên giới Lào nên người nhập cảnh trái phép thường qua lại. Ngoài chốt chính, lực lượng biên phòng lập các lán tạm, thay nhau tuần tra 24/24.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 6.

Chú chó Ysa đã hơn 9 tuổi, từng nhiều lần tham gia các chuyên án ma túy lớn của lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh nay cũng được điều động hỗ trợ tuần tra, kiểm soát người vượt biên và trấn áp tội phạm.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 7.

Trung uý Trần Viết Tuấn (29 tuổi, đi đầu) cho biết từ tháng 3/2020, anh cùng Ysa được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cường lên điểm chốt đóng bên cánh gà taluy dương để ngăn người vượt biên trái phép. Hơn 300 ngày cắm chốt bảo vệ đường biên, với anh không gì quan trọng hơn là đảm bảo biên giới bình yên.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 8.

"7 năm gắn bó trong luyện tập và tham gia từng chuyên án, Ysa luôn là người dẫn đầu, cậu ấy dũng cảm, biết nghe lời. Nay vì dịch bệnh, chúng tôi lại gắn bó nhưng trong một môi trường đặc biệt, một cái Tết đầy kỷ niệm", trung úy Tuấn tâm sự.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 9.

Còn trung uý Nguyễn Phong Phú (35 tuổi) có người yêu dự định cưới vào cuối năm nay, nhưng vì dịch bệnh, anh phải hoãn việc riêng, tăng cường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng đồng đội chống dịch. "Hôm nhận lệnh điều động lên hỗ trợ đồng đội chỉ kịp thông báo cho người yêu trước một đêm. Cả hai chỉ kịp nói chuyện một lúc rồi chào nhau. Mấy tháng rồi, nhiều lần thấy người mình yêu buồn cũng lo lắm nhưng nhiệm vụ trước mắt cần mình nên phải cố gắng. Lâu lâu lại phải an ủi người yêu chờ qua Tết, dịch bớt đi, rồi về mình cưới nhau", trung úy Phú nói.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 10.

Mỗi ngày, các chốt đều cửa một cán bộ về nhà bếp của Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để nấu ăn rồi mang lên cho các chiến sĩ canh chốt.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 11.

Ngày cuối năm, ngoài bữa cơm như ngày thường, các chiến sĩ biên phòng đùm thêm bánh chưng, dưa hành gửi cán bộ, chiến sĩ tại các chốt để làm tất niên và đón giao thừa. "Tết xa nhà là chuyện thường xuyên với lính biên phòng nhưng đón Tết ở nơi đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt là điều ít ai cảm nhận được", thượng úy Lê Đức Diên, cho hay.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 12.

Ngoài thịt được đơn vị cung cấp, chiến sĩ tại các chốt phòng dịch tăng gia trồng rau cải, nuôi gà để cải thiện bữa ăn.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 13.

Đêm cuối năm ở vùng biên, sương mù giăng kín lối, các chiến sĩ chốt tuần tra phòng dịch thay nhau canh gác, bữa cơm tất niên ấm áp bên bếp lửa hồng cũng vì thế không bao giờ đầy đủ người trong chốt.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 14.

Thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cho biết gần một năm qua đã có 28 người vượt biên trái phép bị lực lượng chốt chặn phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn phá 17 chuyên án, bắt 22 nghi phạm cùng tang vật hơn 130 kg ma túy qua biên giới.

Qua Tết, hết dịch, anh về cưới em - Ảnh 15.

"Tuyến đường biên hơn 40 km đơn vị quản lý địa hình núi non hiểm trở, nhiều lối mòn nên nhiều người lợi dụng vượt biên trái phép. Ngoài việc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, việc phòng chống dịch Covid-19 cũng được đề cao. Trong năm 2020 đã có hơn 100.000 lượt người qua cửa khẩu, chỉ trong tháng 1/2021 đã có hơn 2.000 lượt người về nước sớm. Họ được đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định", thiếu tá Sông nói.

Theo Phạm Trường

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top