Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội): Đất lưu không bị chiếm dụng thành nhà ở?

Thứ ba, 10:00 11/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, người dân sống ở khu phố Lạc Chính (phường Trúc Bạch) bức xúc trước việc một số hộ dân biến lối đi chung thành nhà ở. Vụ việc được phản ánh nhiều năm nay, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý.


Theo người dân địa phương, khu đất nhà 101– A4 Lạc Chính là đất lấn chiếm trái phép. Ảnh: Đỗ Lực

Theo người dân địa phương, khu đất nhà 101– A4 Lạc Chính là đất lấn chiếm trái phép. Ảnh: Đỗ Lực

Theo ông Vũ Bá Thịnh (một trong những hộ dân sinh sống lâu đời tại khu phố Lạc Chính), năm 1994, gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh về sinh sống ở khu tập thể A4 Lạc Chính. Năm 1997, lấy lý do nhà tập thể bị xuống cấp, gia đình bà Thịnh đề nghị các hộ dân xung quanh cho mượn tạm lối đi chung của khu tập thể để dựng lán tạm, để đồ đạc trong quá trình sửa chữa nhà, khi nào sửa chữa xong sẽ trả lại mặt bằng lối đi. Vậy nhưng, sau khi sửa xong nhà, gia đình bà Thịnh chiếm dụng luôn lối đi đầu hồi khu tập thể thành của riêng.

Không có lối đi, các hộ xung quanh đã nhiều lần có ý kiến với hộ gia đình bà Thịnh nhưng nhận lại là sự trì hoãn. Người dân khu tập thể A4 Lạc Chính càng bức xúc hơn khi hơn 50m2 đất lưu không thuộc phần diện tích lối đi chung này bị gia đình bà Thịnh “hô biến” thành nhà ở. “Phần đất đầu hồi của khu tập thể A4 có chiều rộng là 3,5m, chiều dài 15m là lối đi chung của nhiều hộ gia đình ra hồ Trúc Bạch, thuộc sự quản lý của Xí nghiệp Quản lý phát triển nhà quận Ba Đình. Năm 1997, nhà bà Thịnh xin phép các hộ được dựng lều lán chứa đồ để sửa chữa nhà cửa. Nhưng sửa nhà xong, bà Thịnh lại chiếm dụng luôn khu đất thành của riêng mình khiến hàng trăm người dân mất lối đi. Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến lên các cơ quan chức năng nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Thịnh nói.

Theo những người dân nơi đây, trong khi vụ việc chưa được xử lý thì gia đình bà Thịnh đã chuyển đổi khu đất lấn chiếm cho một hộ gia đình khác. “Lạc Chính là một khu phố đẹp, mỗi một mét vuông đất ở khu phố này có giá vài trăm triệu đồng. Giá bất động sản cao, khiến gia đình bà Thịnh khó lòng hoàn trả lại đất cho khu tập thể. Hiện để đi lại ra vào khu tập thể, chúng tôi phải đi qua lối của hồ Trúc Bạch…”, một người dân khu Lạc Chính nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, UBND phường đã có văn bản trả lời đối với đơn của các hộ dân phản ánh việc gia đình bà Thịnh lấn chiếm đất lưu không của khu tập thể. Hiện khu đất trên đã được chuyển nhượng cho các hộ gia đình khác. Và các hộ gia đình này cũng đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên UBND phường.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top