Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phúc Thọ (Hà Nội): Vì sao gần 1.000 con vịt chết sau khi vừa ăn thóc?

Thứ ba, 10:21 07/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi ăn thóc được khoảng 10 phút, gần 1.000 con vịt của gia đình ông Lê Văn Cúc (ở cụm 1, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ) đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra chết. Hàng tấn thóc đã được niêm phong, lấy mẫu giám định để làm rõ nguyên nhân.

Ông Cúc xót xa trước biến cố của đàn vịt. Ảnh: Đỗ lực
Ông Cúc xót xa trước biến cố của đàn vịt. Ảnh: Đỗ lực

Vịt chết bất thường

Những ngày qua, người dân ở xã Ngọc Tảo hoang mang vì gần 1.000 con vịt khỏe mạnh đang chuẩn bị vào mùa sinh sản của gia đình ông Lê Văn Cúc bỗng dưng chết hàng loạt sau khi ăn thóc được mua ở đại lý L.Q - chuyên bán thóc trên địa bàn xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ). Nguyên nhân vịt chết chưa được làm rõ khiến nhiều hộ chăn nuôi không dám thả vịt ra đồng. Thậm chí người dân trong xã cũng không dám mua vịt về ăn.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, sự việc xảy ra vào sáng 1/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán) tại trang trại chăn nuôi vịt của gia đình ông Lê Văn Cúc. Hàng chục năm chăn nuôi nhưng chưa bao giờ ông Cúc gặp phải tình cảnh trớ trêu như thế. Cái chết bất thình lình của đàn vịt khiến ông Cúc vô cùng lo lắng. “Quá sốc và bất ngờ nên tôi gọi vợ con ra tìm cách cứu chữa nhưng chỉ chưa đầy chục phút đàn vịt khoảng 1.000 con lần lượt chết hết. Chúng giãy đành đạch, co rúm người lại trước khi ngã xuống…”, ông Cúc cho biết.

Thấy vịt chết trắng một góc hồ, gia đình ông Cúc lượm xác vịt lên để kiểm tra thì thấy từng con vịt mềm nhũn. Kinh nghiệm của một người chăn nuôi lâu năm, linh tính mách bảo ông Cúc nghĩ ngay đến khả năng đàn vịt của gia đình ăn phải thức ăn nhiễm độc tố. Ngay lập tức, ông đã thông báo sự việc cho chính quyền địa phương, đồng thời cũng gọi chủ đại lý bán thóc cho vịt xuống kiểm tra thực tế.

Ông Hùng (hàng xóm của gia đình ông Cúc) là một trong những hộ chăn nuôi vịt có thâm niên lâu năm nhận định, đàn vịt của gia đình ông Cúc chết không phải do dịch bệnh. Bởi những người chăn nuôi vịt lâu năm như gia đình ông Cúc luôn tiêm phòng dịch cẩn thận và cuối năm ít khi có dịch bệnh nào cướp đi cả đàn vịt gần 1.000 con…

Thóc có “vấn đề”?

Biên bản cuộc làm việc ngày 1/2/2017.
Biên bản cuộc làm việc ngày 1/2/2017.

Sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Tảo cùng những cán bộ Trạm Thú y xã đã có mặt tại trang trại nhà ông Cúc kiểm tra tình hình vịt chết bất thường. Ngay tại thời điểm ấy, chủ đại lý bán thóc cho ông Cúc phủ nhận nguyên nhân vịt chết do ăn thóc mua từ đại lý. Trước những tranh cãi không có điểm dừng, ông Cúc đã lấy thóc cho một số con vịt còn lại ăn. Kết quả, sau ít phút vịt tiếp tục chết. Sự việc này đã được phản ánh trong biên bản làm việc đoàn công tác lập lúc 10h30’ ngày 1/2/2017. Cụ thể biên bản ghi: “Sau đó chủ hộ lấy số thóc trong cùng bao tải đã cho vịt ăn trước đó, chỉ trong vòng 10 phút sau khi ăn vịt chết”.

Ông Cúc cho biết, ông có thâm niên nuôi vịt đẻ khoảng 20 năm nay và luôn tiêm phòng đầy đủ nên chuyện vịt bị dịch bệnh chết là khó xảy ra. “Gia đình tôi làm trang trại, nuôi hàng nghìn con vịt đẻ lấy trứng, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc bất thường này. Sau khi ăn thóc khoảng 10 phút, từng con vịt lăn ra chết nên tôi cho rằng số thóc mà gia đình mua cho vịt ăn lần này chứa độc tố cực mạnh”, ông Cúc quả quyết.

Sáng 6/2, ông Nguyễn Trung Tình - Chủ tịch UBND xã Ngọc Tảo cho biết, sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã cử ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch UBND cùng đoàn công tác xuống hiện trường để kiểm tra. Nguyên nhân ban đầu được đoàn công tác xác định là vịt chết do ngộ độc thức ăn. Đoàn công tác cũng đã lấy mẫu thóc tại nhà ông Cúc, đồng thời niêm phong kho thóc của đại lý L.Q để đưa đi giám định tìm nguyên nhân sự việc.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top