Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phú Thọ: Dự án nhà “đắp chiếu”, công nhân bê bết chỗ ở

Thứ hai, 16:00 12/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng nghìn công nhân tại khu công nghiệp Thụy Vân (Việt Trì, Phú Thọ), UBND tỉnh này đã phê duyệt dự án Nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Thụy Vân. Tuy nhiên, sau 5 năm khởi công, dự án này vẫn “đắp chiếu”, nhà ở cho công nhân không thấy đâu mà chỉ là móng cọc công trình dang dở, không bóng thợ thi công.

 

Dự án khủng mới làm được vài cái cọc bê tông. Ảnh: V.Nguyên
Dự án khủng mới làm được vài cái cọc bê tông. Ảnh: V.Nguyên

 

Khu nhà trọ do người dân xây dựng cho công nhân làm việc trong các nhà máy ở khu công nghiệp Thụy Vân thuê xập xệ, tồi tàn nằm gần lối vào khu công nghiệp. Khu nhà trọ này có khoảng 30 phòng, diện tích 8 - 9m2/phòng, xây tường 10, mái tôn với giá cho thuê từ 300.000 – 500.000 đồng/phòng/tháng. Khu nhà bốc lên mùi ẩm mốc vì do hệ thống thoát nước kém và đông công nhân sinh sống.

Chị Nguyễn Thị Bình, công nhân một công ty may nhuộm của Hàn Quốc cho biết, khu nhà trọ này có khoảng hơn 100 con người sinh sống. Tất cả đều làm công nhân tại các nhà máy trong khu công nghiệp Thụy Vân, đa phần đã lập gia đình và có con cái. Tuy nhiên, có hơn 100 con người nhưng chủ nhà trọ chỉ bố trí 2 nhà vệ sinh. Vì vậy, mỗi sáng thức dậy mọi người phải xếp hàng chờ nhau.

Chị Bình nói: “Biết chất lượng nhà trọ như thế là quá thấp, không đảm bảo vệ sinh và nhu cầu sinh hoạt tối thiểu nhưng chúng tôi phải chấp nhận thôi, bởi lương công nhân ở khu công nghiệp này rất thấp, chỉ từ 2- 3 triệu đồng/tháng”.

Theo các công nhân ở đây phản ánh thì nhiều năm nay, họ mỏi mòn chờ đợi dự án Nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Thụy Vân hoàn thành để họ có chỗ ở tốt hơn. Nhưng càng chờ đợi thì càng thất vọng, bởi dự án vẫn là bãi đất hoang, chỉ mọc lên được vài cái cọc bê tông.

Được biết, năm 2010, UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và thương mại Hà Thành (Hà Nội) thực hiện dự án Nhà ở xã hội cho khu công nghiệp Thụy Vân. Theo thiết kế, dự án này xây dựng trên diện tích hơn 7ha với 24 tòa nhà chung cư, một khu thương mại, cung cấp 1.198 căn hộ diện tích từ 36 - 50m2/căn hộ, với tổng  mức đầu tư 470 tỉ đồng. Khi khởi động dự án, chủ đầu tư đã cam kết trong năm 2013, chậm nhất là năm 2014 sẽ xây được ít nhất 3 tòa chung cư, cung cấp khoảng 200 căn hộ cho công nhân, đến năm 2017 sẽ hoàn thiện toàn bộ dự án. Dự án này nếu thực hiện đúng như cam kết thì mang lại ý nghĩa to lớn, giải quyết chỗ ở cho hàng nghìn công nhân nghèo tại khu công nghiệp Thụy Vân.

Nhưng theo quan sát của PV, đến nay dự án này vẫn là bãi đất hoang, chỉ có vài cái cọc bê tông thể hiện dấu vết đã từng có hoạt động xây dựng ở đây. Theo phản ánh của công nhân thì dự án này đã “đắp chiếu” hơn một năm nay. Tại công trường chỉ có một bảo vệ trông coi… các cọc bê tông.

Trả lời cơ quan báo chí về việc này, ông Bùi Sơn Thủy- Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ thừa nhận, dự án này đang bị bỏ bê do chủ đầu tư năng lực yếu, không vay được nguồn vốn từ gói vốn vay 30.000 tỉ đồng. Khối lượng đầu tư mới đạt 8% giá trị thực hiện/tổng mức đầu tư dự án.

H.Châu- V.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 44 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top