Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đạt giải cuộc thi ảnh "Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19"

Thứ sáu, 18:40 23/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 23/ 10/2020, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi ảnh "Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19" do Bộ Y tế phối hợp với Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức nhằm hội tụ và lan tỏa phản ánh thực trạng mùa dịch, những nỗ lực của người dân, các cấp chính quyền, các bộ ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp… trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong đời sống do dịch bệnh gây ra, đặc biệt làm nổi bật "những hình ảnh cảm động về cán bộ y tế, các chiến sĩ trong quân đội, công an Việt Nam trong công tác dự phòng, chống và điều trị COVID-19" và "phẩm chất Việt Nam" thông qua các bức ảnh ghi nhận, mô tả giải pháp, tinh thần, thái độ người Việt Nam vượt qua đại dịch.

Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đạt giải cuộc thi ảnh Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Các tác giả đạt giải C cuộc thi ảnh "Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19".


Sau gần 2 tháng phát động, từ ngày 26/5 đến ngày 10/7/2020, Ban tổ chức đã nhận được 1.300 tác phẩm từ 136 tác giả. Theo đánh giá của Ban tổ chức, phần lớn các tác phẩm tập trung phản ánh thực trạng mùa dịch và nỗ lực của người dân chống dịch. Hình ảnh đẹp của các cán bộ y tế, chiến sĩ công an nhân dân, bộ đội trong công tác phòng, chống dịch đều là những tác phẩm chất lượng về nội dung và hình ảnh.

Cuộc thi ảnh "Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19" đã thành công trong việc ghi nhận những hình ảnh từ cộng đồng trong chiến dịch phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Cuộc thi cũng thu hút được đối tượng dự thi phong phú. Trong 136 tác giả dự thi không chỉ là người Việt trên toàn quốc, người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, mà còn có tác giả người Cuba đã gửi tác phẩm dự thi là những hình ảnh đất nước Cuba trong dịch COVID-19.

Nhận xét về các tác phẩm tham dự cuộc thi, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, cho biết: "Giá trị nhận được ở đây là ghi lại thời khắc rất đáng nhớ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm, đồng lòng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 thông qua những hình ảnh rất đời thường và sinh động từ thực tiễn cuộc sống người dân Việt Nam trong mùa dịch được các tác giả gửi về cho Ban tổ chức".

Ban giám khảo của cuộc thi là những nhà báo, chuyên gia truyền thông, chuyên gia y tế, chuyên gia chính sách đã làm việc nghiêm túc và chọn ra được 6 giải A, 9 giải B, 15 giải C cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đạt giải cuộc thi ảnh Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19 - Ảnh 2.

Bức ảnh "Niềm hạnh phúc vỡ òa" của phóng viên Lê Bảo - Báo Gia đình & xã hội.


Trong số này, bức ảnh "Niềm hạnh phúc vỡ òa" của tác giả Lê Bảo (Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội) đạt giải C. Chia sẻ về bức ảnh, tác giả Lê Bảo nói: "Ngày 30/3, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) làm lễ công bố khỏi bệnh cho 27 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đây là lần ra viện nhiều nhất trong hàng chục lần phía bệnh viện làm lễ cho các bệnh nhân. Niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa trước sự chứng kiến của đông đảo đội ngũ y – bác sĩ".

Cũng trong chiều 23/10, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tổng kết và trao giải "Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đạt giải cuộc thi ảnh Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao giải cho các tác giả đạt giải "Cuộc thi phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".


Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, lựa chọn, trao giải cho các phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình xuất sắc về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Sau 6 tháng phát động từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhiều tác giả, nhóm tác giả từ các cơ quan báo chí Trung ương, đài Phát thanh - Truyền hình địa phương trên mọi miền đất nước.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 82 tác phẩm phóng sự truyền hình, 29 tác phẩm phóng sự phát thanh gửi về dự thi.

Ban Giám khảo Cuộc thi bao gồm các chuyên gia truyền thông, chuyên gia y tế đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm qua hai vòng sơ khảo, chung khảo để quyết định lựa chọn trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm: trao giải cho 14 tác phẩm phóng sự phát thanh (1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 5 Giải Khuyến khích, 3 Giải Nhân Ái); trao giải cho 15 tác phẩm phóng sự truyền hình (1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 5 Giải Khuyến khích, 3 Giải Nhân ái, 1 Giải Sáng tạo). Các giải thưởng của Cuộc thi được tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng đối với mỗi giải thưởng.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 50 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top