Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin cả họ làm “quan huyện” ở Hải Dương

Thứ tư, 19:17 19/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin việc cả họ làm quan huyện ở Kim Thành và báo cáo Thủ tướng trước ngày 28/4.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, thời gian qua việc nhiều người nhà ông Nguyễn Hữu Tiến (SN 1960) – Bí thư Huyện uỷ, ông Lê Ngọc Sang – Phó bí thư thường trực Huyện uỷ Kim Thành (Hải Dương) đang nắm giữ các vị trí quan trọng khác nhau trong các cơ quan huyện khiến dư luận xôn xao.

Vào sáng 14/4, trong phiên họp thường kỳ của Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương có nội dung yêu cầu Huyện uỷ Kim Thành báo cáo sự việc báo chí đề cập trong thời gian qua.


Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ vào cuộc kiểm tra thông tin cả họ làm quan huyện tại Kim Thành. Ảnh: Đ.Tuỳ

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ vào cuộc kiểm tra thông tin cả họ làm quan huyện tại Kim Thành. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chiều nay (19/4), trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Xuân Thăng – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho hay, sau phiên họp ngày 14/4, Thường trực tỉnh uỷ đã thành lập tổ công tác giao cho ông Nguyễn Hồng Sơn – Uỷ viên Thường trực – Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng các thành viên về Huyện uỷ Kim Thành thực hiện nhiệm vụ.

"Sau khi tiến hành thẩm tra, xem xét tổ công tác sẽ báo cáo lại với Thường trực Tỉnh uỷ về nội dung sự việc và việc kiểm tra này dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2017", ông Thăng cho biết.

Liên quan đến sự việc trên, cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ phản ánh việc người thân trong gia đình Bí thư và Phó Bí thư huyện Kim Thành nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong huyện theo nội dung báo chí nêu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/4.


Nhiều người thân Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy Kim Thành đang công tác tại Chi cục thuế huyện. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhiều người thân Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy Kim Thành đang công tác tại Chi cục thuế huyện. Ảnh: Đ.Tuỳ

Được biết, trong sự việc trên ông Nguyễn Hữu Tiến - Bí thư Huyện uỷ có em ruột là Nguyễn Hữu Hưng (SN 1968) hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Hữu Hưởng (anh trai ông Tiến) cũng đang làm việc tại Chi cục thuế huyện Kim Thành.

Riêng ông Nguyễn Hồng Cương (em rể ông Tiến) làm Trưởng Ban tổ chức huyện ủy và ông là Nguyễn Đức Trọng (con trai ông Cương) hiện đang công tác tại phòng Thanh tra huyện.

Đối với ông Lê Ngọc Sang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Thành có con trai là Lê Ngọc Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng tài chính; ông Lê Văn Vịnh (em ruột ông) là Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế; đồng thời, con dâu làm Phó giám đốc BHXH và con gái làm chuyên viên phòng Nội vụ huyện.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top