Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Chủ tịch UBATGTQG “mách nước” cho tài xế trên... Facebook

Thứ tư, 16:15 28/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ hữu ích đối với tài xế, những lời trải lòng của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG còn có ích với bất kỳ người dân nào khi tham gia giao thông, đặc biệt trong thời gian cao điểm Tết đang cận kề.

Ông Khuất Việt Hùng chia sẻ trên trang cá nhân Facebook như sau:

“Trước hết, tôi xin được cảm ơn cả nhà luôn quan tâm giúp đỡ để tôi có thêm kiến thức và thông tin nhằm hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, tôi cũng xin có ý kiến cùng cả nhà vài lời thế này: Khi tham gia giao thông cần cố gắng đừng vi phạm quy định pháp luật;

Đi xe thì có đủ giấy tờ, bằng lái, bảo hiểm; Xe đảm bảo đẩy đủ gương, đèn, còi; Xe kinh doanh vận tải thì cần có phù hiệu và niêm yết theo quy định;

Trên đường cố gắng đừng đi sai làn, đừng chạy quá tốc độ, đặc biệt là đã uống rượu bia thì không lái xe nhé. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe chúng ta cứ hợp tác với họ một cách lịch sự (tham khảo thêm Thông tư 65/2012/TT-BCA để biết thêm thẩm quyền)”.

Ngoài những lời tâm sự, sẻ chia nêu trên, ông Hùng còn đưa ra lời hứa:

“Những bất cập, bức xúc về hạ tầng, vận tải, tổ chức giao thông, thực thi công vụ,... các bác tiếp tục phản ảnh mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tôi đề nghị cả nhà chịu khó thu thập thông tin càng đầy đủ, các chi tiết càng tốt (thời gian, địa điểm, tên đối tượng có liên quan, biển số xe,...) tôi sẽ tiếp tục xử lý theo chức năng, thẩm quyền và cả nhiệt huyết của mình nữa”. 

Về ông Hùng, ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ông Khuất Việt Hùng sinh ngày 24/9/1974 tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; ông từng giữ các chức vụ: Giảng viên, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu GTVT; Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải Bộ GTVT; Bí thư Chi bộ, Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT.

Ông Khuất Việt Hùng là người được đào tạo cơ bản trong lĩnh vực đường bộ (Tiến sỹ Quy hoạch và Kỹ thuật GTVT, Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Kinh tế vận tải ô tô), có năng lực chuyên môn vững, đã trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở, có trình độ và kinh nghiệm trong công tác quản lý vận tải và an toàn giao thông.

Trong thời gian giữ chức Vụ trưởng Vụ Vận tải, ông Khuất Việt Hùng thể hiện là cán bộ có tác phong chỉ đạo điều hành công việc quyết liệt, thẳng thắn, có năng lực chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có uy tín trong tập thể lãnh đạo và công chức của Vụ Vận tải.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top