Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo

Thứ bảy, 16:28 05/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Mỗi suất học bổng 3 triệu đồng đã đến tận tay các em là con của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để các em được tiếp tục đến trường, không phải bỏ học.

Chiều 5/7, tại Đà Nẵng, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợ với UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng III, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng trao tặng 140 suất học bổng “Em không phải bỏ học” (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho 140 em, trong đó có 110 trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập và 30 trẻ em là con cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, chia sẻ tình cảm, trách nhiệm với gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc.
 
Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trực tiếp trao học bổng cho từng em. Ảnh Đức Hoàng 

Thay mặt Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trực tiếp trao tặng học bổng cho từng em.

Được biết, chương trình học bổng “Em không phải bỏ học” được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát động từ tháng 9/2012. Chương trình đã tổ chức 20 lần tại các tỉnh, thành trên hầu hết các vùng trong cả nước trao cho khoảng 6.400 trẻ em tại 47 tỉnh, thành với số tiền hơn 18 tỷ đồng…Trẻ em được hưởng lợi từ chương trình là những đối tượng trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc gia đình nghèo, trẻ em mồ côi…
 
Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo 2
Kịp thời quan tâm, hỗ trợ các em là con của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Ảnh Đức Hoàng

Chương trình trao học bổng “Em không phải bỏ học” có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để các em được tiếp tục đến trường, không phải bỏ học.

Trong sáng mai (6/7), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ thăm và tặng quà cho trẻ em là con cán bộ chiến sĩ công tác tại biển đảo phẫu thuật tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước sẽ chứng kiến một ca phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh là con của gia đình một ngư dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ.

Được biết, hiện nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã có kế hoạch hỗ trợ 186 em là con cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo với kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Nguồn tiền này sẽ giúp các em phẫu thuật tim, môi, bệnh hiểm nghèo, bảo trợ dài hạn, hỗ trợ trực tiếp…

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 22 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top