Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương sử dụng bằng giả chịu hình thức kỷ luật gì?

Thứ ba, 19:00 01/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên đối với ông Điều.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ông Nguyễn Trọng Điều (SN 1966) - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương bị ông Vũ Văn C. huyện Nam Sách (cùng tỉnh Hải Dương) làm đơn tố cáo về việc nghi ngờ ông Điều không học hệ tại chức ngành kế toán tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp năm 1994.

Sau khi có đơn tố cáo của công dân, UBKT Tỉnh uỷ Hải Dương đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Tỉnh – Phó Chủ nhiệm UBKT tỉnh uỷ Hải Dương cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo liên quan đến ông Điều, UBKT Tỉnh ủy đã ký quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Trọng Điều.


Ông Nguyễn Trọng Điều bị Ban Thường vụ tỉnh uỷ Hải Dương ra quyết định kỷ luật Đảng. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Trọng Điều bị Ban Thường vụ tỉnh uỷ Hải Dương ra quyết định kỷ luật Đảng. Ảnh: TL

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (01/8) UBKT Tỉnh ủy Hải Dương đã thông báo kết luận kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và công bố Quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Trọng Điều - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương.

Kết luận của UBKT Tỉnh ủy nêu rõ, ông Điều đã sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp trong việc kê khai hồ sơ Đảng viên và hồ sơ cán bộ, công chức để được tổ chức Đảng, cơ quan thanh tra tỉnh tuyển dụng, học tập nâng cao trình độ, chuyển ngạch, nâng bậc lương và xem xét công tác cán bộ đối với bản thân;

Việc làm của ông Điều đã vi phạm Điểm a, khoản 2, Điều 21, Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Những thiếu sót, khuyết điểm của ông Điều gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức Đảng quản lý Đảng viên đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật Đảng.

Trên cơ sở bản tự kiểm điểm, báo cáo kết quả kiểm tra, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng viên của UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên đối với ông Điều.


Trụ sở Thanh tra tỉnh Hải Dương, nơi ông Điều công tác. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trụ sở Thanh tra tỉnh Hải Dương, nơi ông Điều công tác. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trước đó, ông Điều bị công dân tố cáo không thi tốt nghiệp tại chức ngành kế toán ở Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội nhưng lại có bằng tốt nghiệp ngành kế toán của trường này cấp năm 1994.

Nói về vấn đề này PGS.TS Phạm Hồng Chương - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân xác nhận: “Khi tiến hành kiểm tra hồ sơ gốc, số hiệu bằng 4504, số vào sổ 10134, loại hình tại chức, cấp ngày 10/9/1994 mang tên ông Nguyễn Trọng Điều, sinh ngày 8/11/1966 không có tên trong hồ sơ gốc của trường Đại học Kinh tế Quốc dân”.

Được biết, trước khi ông Điều về công tác tại tỉnh Hải Dương, ông từng làm ở Công ty than Đông Bắc (Quảng Ninh), sau đó được bổ nhiệm Trưởng phòng nghiệp vụ III thuộc Thanh tra tỉnh.

Đến ngày 21/1/2014, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Chánh thanh tra tỉnh theo Quyết định số 289/QĐ-UBND với thời hạn 5 năm (2014 - 2019).

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 17 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 42 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top