Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Phiên chợ 0 đồng" ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt?

GiadinhNet - Tỉnh đoàn Hải Dương tặng 1.000 phiếu đi chợ miễn phí cho những hộ nghèo, công nhân ở các khu nhà trọ mất việc làm do dịch COVID-19. Mỗi phiếu được phát, mọi người tự do lựa chọn 10 món đồ theo ý muốn...

Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Hơn 1 tháng qua dịch COVID-19 xuất hiện tại TP. Chí Linh và nhanh chóng lan ra toàn tỉnh Hải Dương khiến mọi người nơi đây lo lắng bất an. Đây là đợt thứ 3 và khác với những đợt trước khi dịch COVID-19 lần này xuất hiện ngay trong nhà máy, xí nghiệp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, công nhân, người lao động.

Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Phiên chợ 0 đồng được tổ chức sáng nay giữa tâm dịch Hải Dương

Cũng chính từ đây, nhiều chương trình hỗ trợ, tặng quà, giải cứu nông sản cho người dân được các tổ chức thiện nguyện, tổ chức xã hội thực hiện như tiếp thêm nguồn lực để cùng chung sức đầy lùi COVID-19.

Có mặt tại "phiên chợ 0 đồng" sáng 6/3 được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ (thuộc Tỉnh Đoàn Hải Dương) tổ chức, chúng tôi cảm nhận được sự san sẻ yêu thương những người làm thiện nguyện, sự vui mừng của người dân khi đến phiên chợ ấm áp nghĩa tình.  

Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 4.
Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Phiên chợ có nhiều mặt hàng nông sản, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh

Chị Hoàng Thị Hải - công nhân tại TP. Hải Dương cho biết: "Trong đợt dịch COVID-19 này gia đình chịu ảnh hưởng khi bản thân tôi được công ty nghỉ việc dài ngày nên không có thu nhập. Sau khi biết đến phiên chợ 0 đồng, tôi đã được phát phiếu đi chợ và lựa chọn những nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống giúp gia đình vơi bớt khó khăn trong lúc đại dịch".

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Trịnh Ngọc Ánh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương thông tin, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ đứng ra tổ chức phiên chợ 0 đồng. Đây là chương trình tổng kết của đợt giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong quá trình giải cứu nông sản, đơn vị đã giúp nông dân tiêu thụ hơn 1.000 tấn hàng hoá cho người dân.

Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 6.
Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

Sau khi nhận được phiếu đi chợ, mọi người có thể lựa chọn cho mình khoảng 10 món đồ

Từ chương trình "giải cứu" này đã lan tỏa mạnh mẽ và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân khi tiêu thụ hàng nông sản cũng như tặng quà cho những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch. 

Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Phiếu đi chợ phiên chợ 0 đồng

Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 9.

Nhiều đơn vị ủng hộ Tỉnh đoàn Hải Dương trong việc tặng quà cho những gia đình khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nói về sự khác biệt của phiên chợ 0 đồng, bà Ánh cho biết: "Phiên chợ này được tổ chức trong 1 ngày và chúng tôi tặng 1.000 phiếu đi chợ miễn phí cho những đối tượng như: hộ nghèo, công nhân ở các khu nhà trọ mất việc làm do dịch COVID-19, sinh viên trường Y, trường Dược tình nguyện ở lại Hải Dương chung tay chống dịch.

Mỗi một phiếu được phát, mọi người tự do lựa chọn cho mình 10 món đồ theo ý muốn như: rau xanh, cà chua, mắm, muối, dầu ăn, gạo, mì tôm…Nguồn kinh phí của phiên chợ này từ số tiền dư của các nhà tài trợ ủng hộ trong việc tiêu thụ nông sản cho người dân...".

Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 10.
Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 11.

Những phần quà được BTC chuẩn bị cho chuyến xe tuổi trẻ chia sẻ yêu thương tới 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh Hải Dương

Tuy nhiên, khi đến với phiên chợ 0 đồng, mọi người phải tuân thủ thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đứng giãn cách và lựa chọn những hàng hoá mình muốn theo các gian hàng được BTC bày sẵn.

Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương, từ "phiên chợ 0 đồng" này, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động tiếp tục gây quỹ để thực hiện chương trình "Chuyến xe tuổi trẻ chia sẻ yêu thương". Với cách làm xã hội hoá, kêu gọi, vận động mọi người tham gia ủng hộ để chuyến xe đến với 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 12.
Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 13.

Tình người lan tỏa trong đại dịch COVID-19 ở Hải Dương

"Khi chuyến xe dừng ở mỗi điểm, chúng tôi sẽ dành từ 500-700 suất quà (trị giá như phiếu đi chợ 0 đồng) để trao cho người dân nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Chúng tôi mong rằng, những món quà nhỏ từ phiên chợ 0 đồng và chiến xe yêu thương phần nào giúp người dân, người yếu thế trong xã hội, những công nhân lao động vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống để cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19", bà Ánh cho biết thêm

Đức Tùy

Phiên chợ 0 đồng ở tâm dịch Hải Dương có gì đặc biệt? - Ảnh 15.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top