Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phi công bức xúc trước việc Cục Hàng không Việt Nam cho phép bay quá giờ

Thứ tư, 17:12 26/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Luật Hàng không Thế giới cũng như Bộ quy chế An toàn hàng không, thời gian bay của từng thành viên tổ bay không vượt quá 100 giờ/28 ngày liên tục bất kỳ, thế nhưng, mới đây Cục Hàng không Việt Nam đã đồng ý cho phi công Vietjet bay quá thời gian quy định gây ra nhiều bức xúc.

Ngày 26/6, phản ánh đến Báo Gia đình & Xã hội, đại diện một nhóm phi công đang làm việc Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet) cho biết, trong thời gian vừa qua, có những phi công đã phải làm việc quá tải.


Văn bản xin tăng giờ bay lên 110 giờ trong 28 ngày của Vietjet và được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận

Văn bản xin tăng giờ bay lên 110 giờ trong 28 ngày của Vietjet và được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận

Tuy nhiên, mới đây, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản phê chuẩn chấp thuận nội dung nhân nhượng cho phi công của Vietjet được phép áp dụng giới hạn thời gian bay, thời gian nghỉ ngơi của khung thời gian 56 ngày liên tục. Nghĩa là trong 56 ngày liên tục thời gian bay của phi công không được quá 200 giờ bay và trong 28 ngày gần nhất không được bay quá 110 giờ.

Nội dung nhân nhượng trên được áp dụng cho các phi công thỏa mãn điều kiện như sau: Trong 12 tháng liên tục phi công không bị dừng bay vì lý do sức khỏe, trong 12 tháng liên tiếp không vi phạm đến mức phải dừng bay. Thời hạn áp dụng nội dung nhân nhượng trên là từ ngày 16/6/2019 đến 10/8/2019.


Nhiều phi công của Vietjet bức xúc trước việc hãng này tăng giờ bay và lo ngại uy hiếp an toàn bay.

Nhiều phi công của Vietjet bức xúc trước việc hãng này tăng giờ bay và lo ngại uy hiếp an toàn bay.

Trong khi đó, tại Điều 15.027, Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay quy định: Thời gian bay và khoảng thời gian làm nhiệm vụ của từng thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay không vượt quá: 100 giờ bay trên 28 ngày liên tục bất kỳ; 1.000 giờ bay trong 12 tháng liên tục bất kỳ.

Còn theo Luật Hàng Không thế giới của tổ chức ICAO (Tổ chức Hàng không Thế giới) cũng nêu rõ: Thời gian bay và khoảng thời gian làm nhiệm vụ của từng thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay không vượt quá 100 giờ bay trên 28 ngày; 1.000 giờ bay trên 365 ngày liên tục và 900 giờ bay trong 1 năm dương lịch.

“Việc nhân nhượng của Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận phi công Vietjet bay tăng giờ là chưa từng có tiền lệ, phá vỡ mọi quy định dành cho thành viên tổ bay cũng uy hiếp an toàn bay. Trên 90% tai nạn hàng không là do con người – cụ thể là phi công khi làm việc trên mức tối đa làm tăng tỉ lệ sai lầm”, một phi công VietJet bày tỏ.


Tổ chức Hàng không Thế giới quy định thời gian bay của từng thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay không vượt quá 100 giờ bay trên 28 ngày

Tổ chức Hàng không Thế giới quy định thời gian bay của từng thành viên tổ bay làm nhiệm vụ trên chuyến bay không vượt quá 100 giờ bay trên 28 ngày

Một cơ trưởng làm việc lâu năm tại VietJet cũng nêu quan điểm: "Nếu Chính phủ, Bộ GTVT không can thiệp, cảnh báo trước quyết định của Cục Hàng không Việt Nam và VietJet thì nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Lúc đó ai là người chịu trách nhiệm?"

Theo phản ánh, trước tần suất làm việc cao, một số phi công của hãng này đã có phản ứng, dẫn tới tình trạng nhiều chuyến bay của Vietjet bị hủy hoặc chậm chuyến.

“Bắt đầu từ tuần cuối tháng 6 đầu tháng 7, sẽ có những phi công của Vietjet Air từ chối bay nếu quá giờ, kể cả Cục Hàng không có cho phép bay đến 110 giờ. Chúng tôi chỉ chấp nhận bay dưới 100 giờ/28 ngày theo đúng luật vì bằng lái của phi công nước ngoài còn phải khai báo cho Cục Hàng không nơi họ đăng ký như EASA, FAA và sẽ bị mất bằng nếu sai phạm”, một phi công của Vietjet chia sẻ thêm.


Tại Điều 15.027 Bộ Quy chế an toàn hàng không cũng nêu rõ thời gian bay không vượt quá 100 giờ bay trên 28 ngày liên tục bất kỳ.

Tại Điều 15.027 Bộ Quy chế an toàn hàng không cũng nêu rõ thời gian bay không vượt quá 100 giờ bay trên 28 ngày liên tục bất kỳ.

Trước đó, liên quan đến tình trạng hàng loạt chuyến bay của Vietjet bị hủy hoặc chậm chuyến kéo dài tại nhiều sân bay, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo gửi bộ GTVT về kết quả kiểm tra đối với hãng hàng không Vietjet, đã cho thấy việc Vietjet chậm, hủy nhiều chuyến bay từ ngày 14/6 do thiếu phi công.

Cục Hàng không Việt Nam đã kiểm tra thời gian làm nhiệm vụ, thời gian nghỉ ngơi đối với thành viên tổ bay theo quy định tại phần 15 Bộ Quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

Kết quả kiểm tra, Cục Hàng không Việt Nam phát hiện một số trường hợp phi công của Vietjet không tuân thủ đúng chế độ làm việc, nghỉ ngơi theo quy định, vượt quá quy định về thời gian tối đa phi công được phép làm nhiệm vụ bay trong 28 ngày là 100 giờ bay.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Bộ GTVT cho biết, Bộ đã nắm được thông tin và đang liên hệ làm việc với Cục Hàng không Việt Nam về vụ việc này và sẽ công bố khi có thông tin chính thức.

Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Cao Tuân

Cao Tuân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top