Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phi công Trần Quang Khải đã về đến đất liền

Thứ bảy, 07:48 18/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, phi công còn lại trên chiếc tiêm kích Su-30 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An cũng đã được tìm thấy và mang về đất liền trong nước mắt.

Sau gần 4 ngày sau sự cố Su-30MK2, phi công Trần Quang Khải đã được một ngư dân đánh cá phát hiện đang trôi dạt trên biển trong tư thế bị dù quấn vào người. Ngay sau khi nhận được tin báo, tàu cứu nạn CN09 mang số hiệu BP 061901 xuất phát ra đón thi thể thượng tá Khải vào bờ. Ảnh: Phan Ngọc
Sau gần 4 ngày sau sự cố Su-30MK2, phi công Trần Quang Khải đã được một ngư dân đánh cá phát hiện đang trôi dạt trên biển trong tư thế bị dù quấn vào người. Ngay sau khi nhận được tin báo, tàu cứu nạn CN09 mang số hiệu BP 061901 xuất phát ra đón thi thể thượng tá Khải vào bờ. Ảnh: Phan Ngọc

Tối 17/6, khi hay tin thượng tá Khải đã hy sinh, rất đông người dân đã cùng thức trắng đêm tại cảng Hải đội 2 để tiễn biệt người anh hùng dân tộc lần cuối. Ảnh: Phan Ngọc

Tối 17/6, khi hay tin thượng tá Khải đã hy sinh, rất đông người dân đã cùng thức trắng đêm tại cảng Hải đội 2 để tiễn biệt người anh hùng dân tộc lần cuối. Ảnh: Phan Ngọc

Lực lượng không quân có mặt tại cảng Hải đội 2 từ tối 17/6 để đón chờ thi thể đồng đội vào đất liền. Ảnh: Phan Ngọc
Lực lượng không quân có mặt tại cảng Hải đội 2 từ tối 17/6 để đón chờ thi thể đồng đội vào đất liền. Ảnh: Phan Ngọc
Đến 4h30 sáng 18/6, tàu chở thi thể thượng tá Khải đã cập cảng. Do nước thủy triều đang rút thấp khiến chiếc tàu này bị mắc cạn, lượng lượng chức năng phải phải mất gần 30 phút để dùng thuyền ca nô để đón thi thể thượng tá Khải vào. Ảnh: Phan Ngọc
Đến 4h30 sáng 18/6, tàu chở thi thể thượng tá Khải đã cập cảng. Do nước thủy triều đang rút thấp khiến chiếc tàu này bị mắc cạn, lượng lượng chức năng phải phải mất gần 30 phút để dùng thuyền ca nô để đón thi thể thượng tá Khải vào. Ảnh: Phan Ngọc

Thượng tá Trần Quang Khải cùng với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường là hai phi công trên chiếc tiêm kích Su-30 gặp nạn trên biển Nghệ An sáng 14/6. Lúc này, Thượng tá Khải và Thiếu tá Cường đang bay huấn luyện thì máy bay gặp sự cố. Một ngày sau, phi công Cường được tàu cá ngư dân bắt gặp và cứu vớt lên. Việc tìm kiếm phi công còn lại trên chiếc máy bay này được Bộ Quốc phòng dồn toàn lực với sự vào cuộc của hơn 100 phương tiện tàu thuyền, máy bay và hơn 1000 người tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không đến với người phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Phan Ngọc

Thượng tá Trần Quang Khải cùng với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường là hai phi công trên chiếc tiêm kích Su-30 gặp nạn trên biển Nghệ An sáng 14/6. Lúc này, Thượng tá Khải và Thiếu tá Cường đang bay huấn luyện thì máy bay gặp sự cố. Một ngày sau, phi công Cường được tàu cá ngư dân bắt gặp và cứu vớt lên. Việc tìm kiếm phi công còn lại trên chiếc máy bay này được Bộ Quốc phòng dồn toàn lực với sự vào cuộc của hơn 100 phương tiện tàu thuyền, máy bay và hơn 1000 người tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không đến với người phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Phan Ngọc

Phi công cấp 1 - Thượng tá Trần Quang Khải từng điều khiển chiến đấu cơ Su-30MK2 ra Trường Sa nhiều lần. Hiện Thượng tá Khải đang là Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371. Ảnh: Phan Ngọc
Phi công cấp 1 - Thượng tá Trần Quang Khải từng điều khiển chiến đấu cơ Su-30MK2 ra Trường Sa nhiều lần. Hiện Thượng tá Khải đang là Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371. Ảnh: Phan Ngọc
Những ngày qua, bạn bè, đồng nghiệp và người dân trong cả nước ngóng chờ tin anh để rồi đau buồn tiễn biệt anh - một phi công ưu tú của lực lượng Phòng không Không quân. Ảnh: Phan Ngọc
Những ngày qua, bạn bè, đồng nghiệp và người dân trong cả nước ngóng chờ tin anh để rồi đau buồn tiễn biệt anh - một phi công ưu tú của lực lượng Phòng không Không quân. Ảnh: Phan Ngọc
Cán bộ, chiến sĩ và người dân tại cầu cảng Hải đội 2 đã đón anh trang trọng, xúc động. Ảnh: Phan Ngọc
Cán bộ, chiến sĩ và người dân tại cầu cảng Hải đội 2 đã đón anh trang trọng, xúc động. Ảnh: Phan Ngọc
Sau khi làm lễ giữa hai hàng tiêu binh, đồng đội đưa anh từ chiếc canô, từ từ di chuyển lên xe ôtô về Nhà tang lễ Quân khu 4, đóng tại Bệnh viện Quân y 4, xã Hưng Lộc (TP.Vinh, Nghệ An). Dự kiến, Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được Quân chủng Phòng không Không quân di chuyển ra Bắc và tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phan Ngọc
Sau khi làm lễ giữa hai hàng tiêu binh, đồng đội đưa anh từ chiếc canô, từ từ di chuyển lên xe ôtô về Nhà tang lễ Quân khu 4, đóng tại Bệnh viện Quân y 4, xã Hưng Lộc (TP.Vinh, Nghệ An). Dự kiến, Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được Quân chủng Phòng không Không quân di chuyển ra Bắc và tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phan Ngọc

Phan Ngọc

Phan Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top