Hà Nội
23°C / 22-25°C

Pháp luật Campuchia không hề cho phép người nước ngoài mua đất

Chủ nhật, 15:33 04/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn một năm trước, hàng chục nghìn người tại khắp các tỉnh thành tham gia mạng lưới kinh doanh đa cấp của Agel (Mỹ) từng điêu đứng khi nhãn hiệu này đột ngột rút khỏi thị trường Việt Nam.

Vậy, với loại hình kinh doanh thương mại điện tử từ MWG, thực chất là một biến tướng khác của kinh doanh đa cấp nêu trên, người dân nên hiểu đúng như thế nào để nhận diện và phòng tránh rủi ro (?). Để rộng đường dư luận, PV báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với các Luật sư của Đoàn luật sư Hà Nội.
 
Theo luật sư Vi Văn Diện – GĐ Công ty Luật Thiên Minh, Đoàn luật sư Hà Nội, thì Điều 7 Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ đã quy định rất rõ về những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp như yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

Cũng theo luật sư Diện: “Điều 48 Luật cạnh tranh năm 2004 cũng quy định: Cấm doanh nghiệp thực hiện các hành vi sau đây nhằm thu lợi từ việc tuyển dụng người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp: Yêu cầu người mua muốn tham gia phải đặt cọc, phải mua một số lượng hàng hóa ban đầu hoặc phải trả một khoản tiền để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, lợi ích kinh tế khác chủ yếu từ việc dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Đấy là chúng ta còn chưa đề cập đến việc nhận tiền của người tham gia là vi phạm khi bản thân doanh nghiệp chưa được cấp phép, chưa ký kết hợp đồng cụ thể với người tham gia mạng lưới theo quy định tại Điều 9 Nghị định 110 nêu trên. Điều 9, về Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp quy định, Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký kết hợp đồng tham gia bằng văn bản với người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp. Do vậy, theo tôi, trong trường hợp này, việc xuất trình hồ sơ pháp lý là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả bởi nếu là bán hàng đa cấp theo đúng quy định của pháp luật thì người tham gia không phải nộp tiền hay mua trước sản phẩm để làm điều kiện”.

Liên quan đến chiêu trò mời gọi đóng tiền tham gia hình thức kinh doanh thương mại điện tử để được mua đất tại… Campuchia mà “nhân viên cấp cao” của MWG đưa ra, luật sư Phạm Xuân Thọ (văn phòng luật, Công ty CP tư vấn đầu tư SVN) đánh giá: “Với vấn đề mua đất, tôi được biết, hiện nay luật pháp Campuchia không cho phép người nước ngoài được mua đất tại quốc gia này. Bộ Luật người nước ngoài sở hữu nhà tại Campuchia chỉ cho phép người nước ngoài được quyền sở hữu nhà bằng cách cho quyền mua bất động sản ở vị trí ít nhất một tầng cao hơn mặt đất, vì đất vẫn thuộc sở hữu nhà nước và bị cấm mua bán. Như vậy, việc công ty này rao chỉ cần nộp 3.000 USD là có thể mua được một mảnh đất 50m2, có sổ đỏ mang tên người mua (người VN) là hoàn toàn bịa đặt. Chính vì không thể có chuyện sở hữu 50m2 đất ở Campuchia nên vấn đề đặt ra ở đây là tại sao công ty “dụ” người mua đất rồi lại đề xuất họ cho công ty mượn, mỗi tháng sẽ trả 225 USD tiền thuê đất (?).          
 
N.A (thực hiện)
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 13 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top