Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Phải quy tội nếu xả lũ không đúng”

Thứ tư, 10:45 20/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 19/11, trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, trận mưa lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với hơn 40 người chết và mất tích là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, “quy” trách nhiệm về các công trình thủy điện và Bộ Công Thương.

“Phải quy tội nếu xả lũ không đúng” 1

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Phúc.
Ảnh: TT Báo chí Quốc hội.

 
Đại biểu Đỗ Văn Đương (TPHCM) bức xúc: “Hôm nay chúng ta ngồi đây, đồng bào miền Trung đang ngập chìm trong lũ, dư luận cho rằng lũ chồng lũ do nguyên nhân từ xả nước không đúng quy định của các hồ chứa thủy điện, vậy tôi hỏi Bộ trưởng Bộ Công Thương chỗ này như thế nào? Theo tôi phải ra một quy định trước khi bão đến, áp thấp nhiệt đới mưa lớn thì phải xả hết nước đi, tăng dung tích hồ chứa lên. Cứ giữ lại nước để mà phát điện kiếm một vài tỷ đồng, nhưng khi xả lũ hạ lưu thì sẽ gây thiệt hại hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng và còn liên quan cả tính mạng người dân nữa. Phải có quy định, nếu anh nào không làm thì phải xử lý trách nhiệm, truy cứu trách nhiệm hình sự chứ không thể vì lợi ích nhỏ mà hy sinh lợi ích lớn của nhân dân như vậy. Tôi đề nghị Chính phủ và Bộ Công Thương phải có quy định thật chặt chẽ”.

Tán đồng ý kiến này, đại biểu Nguyễn Văn Phúc (Hà Tĩnh) nói: “Không thể chấp nhận được việc xả lũ mà chính quyền địa phương, người dân không biết và cho đến nay vẫn tranh luận với nhau giữa các cơ quan quản lý hồ, đập này và chính quyền địa phương xem có nên báo với nhau không, có thông tin cho nhân dân hay không? Phải điều tra để xử lý kỷ luật, thậm chí là quy trách nhiệm hình sự. Phải làm một vài vụ cho nghiêm, không thể để cho người dân bị chết và bị thương như thế mà không có ai bị xử lý”.

Lật lại lời hứa của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong các kỳ họp trước, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) cho rằng: “Tôi còn nhớ rất rõ khi trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương có ghi nhận ý kiến đề nghị của đại biểu Quốc hội và hứa sẽ phối hợp các bộ, ngành để sớm ban hành chính sách. Nhưng năm 2013 sắp kết thúc mà chính sách vẫn chưa được ban hành, đáng buồn hơn là tại kỳ họp này khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng trách nhiệm này thuộc về Bộ NN&PTNT”, đại biểu Nguyễn Thái Học bức xúc.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát là người tiên phong cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn bắt đầu từ chiều 19-21/11. Bộ trưởng Cao Đức Phát tập trung giải trình về các vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp, chính sách tạm trữ, quản lý vật tư nông nghiệp, quản lý đất rừng… Nhà tránh lũ cũng là vấn đề chính liên quan đến lũ thủy điện mà Bộ trưởng Cao Đức Phát và các tư lệnh ngành (có liên quan) trả lời đại biểu.
 
Việt Nguyễn
giangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 10 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 57 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top