Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ôn thi lớp 10: Ép hay tự nguyện?

Thứ tư, 11:40 15/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thi học kỳ xong, nhiều học sinh lớp 9 tưởng được nghỉ xả hơi hoặc rảnh rang đi luyện “lò” để nâng cao kiến thức. Thế nhưng, một số trường ở Hà Nội đang mở lớp ôn thi theo kiểu “tự nguyện” khiến các phụ huynh khó xử.

Ôn thi lớp 10: Ép hay tự nguyện? 1
Nhiều phụ huynh cho rằng, các trường cần tạo cơ hội để học sinh có thời gian ôn thi vào lớp 10 hợp lý. Ảnh minh họa.
 
Học vì… nể?

“Giờ trường nào mà chả học thêm. Bọn trẻ học ở trường, ở nhà, ở “lò” quần quật ấy chứ”. Đấy là phản ánh của nhiều phụ huynh về tình trạng học sinh lớp 9 đang phải gồng mình ôn thi vào lớp 10 THPT. Chị T. H (Thụy Khuê, Hà Nội) hiện đang có con học lớp 9 tại Trường THCS C.V.A (quận Ba Đình) cho biết, con gái chị đã thi học kỳ và tổng kết môn học từ ngày 13/5. Chị H muốn con mình học thêm ở một lớp do phụ huynh tự tổ chức để ôn thi theo lực học của các cháu và phù hợp với mục đích thi vào trường tốp trên. Tuy nhiên trong buổi họp phụ huynh, nhà trường thông báo có mở lớp ôn thi cho học sinh lớp 9 để tránh tình trạng bị “chặt chém” khi học sinh đăng kí ôn thi ở “lò”. Theo đó, học sinh sẽ học 3 môn: Toán, Văn, Anh tại trường.

Chị H cho rằng: “Việc lấy ý kiến kiểu “giơ tay đồng ý” trong cuộc họp phụ huynh thật khó cho chúng tôi vì nhiều người có điều kiện kinh tế khá đã đăng kí luôn. Còn lại dăm ba người chúng tôi, thực sự không dám phản đối. Vả lại, hiện bảng điểm của con đang trong tay nhà trường nên... cũng ngại”. Vậy là phải theo số đông, hiện con gái chị vừa phải đi học thêm ở ngoài, vừa phải học 3 buổi ở trường với lời dặn của mẹ: “Con có thể đến trường ngủ hoặc làm gì cũng được, nhưng vẫn phải đi học cho… yên tâm”.

Một phụ huynh có con đang học tại Trường THCS C.D (quận Cầu Giấy) cũng than thở: “Con mình đã học xong chương trình, đang tính cho đi học riêng với giáo viên trường chuyên ở ngoài, thế nhưng trong cuộc họp phụ huynh mới đây, giáo viên đưa mẫu đơn đến tận tay từng phụ huynh để đăng kí học thêm ở trường. Ký vào đơn tự nguyện mà chúng tôi như bị ép vào thế phải… tự nguyện”.

Ở Trường THCS D.D (quận Đống Đa) cũng có lịch ôn thi vào lớp 10 tại trường. Một phụ huynh có con học tại trường này cho biết, gia đình không phải viết đơn tự nguyện, ai thích thì tự đến đăng kí học ở trường cho con. Giá học thêm ở đây khá rẻ, 12.000 đồng/tiết, học sinh sẽ học 50 tiết trong 5 tuần.
 
Thỏa thuận phải tế nhị

Trả lời PV Báo GĐ&XH qua điện thoại, một đại diện Hội Phụ huynh của lớp con chị T.H ở Trường C.V.A cho biết, việc ôn thi vào lớp 10 ở trường được đưa công khai trong cuộc họp phụ huynh. Gia đình nào muốn cho con học thì đăng kí để nhà trường xếp lớp. Cũng có trường hợp đăng kí muộn, trường đã sắp xếp ổn định nên không học được nữa chứ không phải mọi học sinh đều bị ép buộc.

Cô L.T.C, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS C.D cho biết, theo kinh nghiệm điều hành nhà trường trước đây, đợt tổng ôn thi khi sắp vào lớp 10 cho học sinh là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, nhà trường không có quyền ép học sinh theo học. Nếu ép là sai nguyên tắc nên trong thỏa thuận với phụ huynh, nhà trường phải tế nhị để phụ huynh không khó xử. Thế nên, trong khi cô C còn làm quản lý ở nhà trường, vì để học sinh tự do đăng kí theo nguyện vọng nên chỉ có khoảng 60- 70% học sinh lớp 9 đăng kí ôn thi chuyển cấp ở trường. Học ở trường, có điểm mạnh là cơ sở vật chất tốt, nhà trường đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhưng, nhà trường cũng cần tạo điều kiện cho học sinh được theo học và ôn luyện ở những điểm trường khác, giáo viên chuyên để thỏa mãn nhu cầu của cá nhân và gia đình.

Anh Trần Ngọc Sơn (quận Hoàng Mai, Hà Nội) - một phụ huynh có con năm nay thi vào lớp 10 - cho rằng: “Về mặt nguyên tắc, với việc học thêm kiểu tự nguyện như trên thì giáo viên và nhà trường không sai. Tuy nhiên, hiện nay một số trường ép “tự nguyện” rất tinh vi. Họ soạn sẵn cả đơn và phụ huynh chỉ việc kí vào. Thậm chí, có trường còn yêu cầu phụ huynh chép tay tờ đơn để tăng tính thuyết phục. Trong khi gia đình đang có nhiều kế hoạch cho các cháu ôn tập để thi vào các trường tốp trên, việc “kìm chân” học thêm ở trường bằng sự nể nang thì không hợp lý vì các cháu không có thời gian để ôn tập nơi khác”.
 
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên thi hai môn Ngữ văn, Toán trong ngày 18/6; thi môn Ngoại ngữ vào sáng 19/6; thi môn chuyên ngày 20/6 và thi nói các môn chuyên Ngoại ngữ ngày 21/6 (Môn Ngoại ngữ thi sáng 19/6, thí sinh sẽ thi bằng Ngoại ngữ đã được học ở cấp THCS và thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thi nói các môn chuyên Ngoại ngữ chỉ dành cho những thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên Ngoại ngữ). Đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9.
 
Hạnh Nguyên
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top