Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ô tô tông xe máy, 2 phụ nữ văng xuống cầu chết thảm

Thứ hai, 19:39 13/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) hướng Sơn Trà – Hải Châu. Khi qua gần hết cầu, bất ngờ xe này mất lái đâm trực diện hai xe máy đi ngược chiều.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào chiều ngày 13/7 trên cầu Thuận Phước (phía quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng, xót xa.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên cầu Thuận Phước. Ảnh Đức Hoàng
Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên cầu Thuận Phước. Ảnh Đức Hoàng

Theo một số nhân chứng kể lại, lúc đó vào khoảng 17h35, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 43X-2047 lưu thông hướng từ Sơn Trà qua Hải Châu trên cầu Thuận Phước.

Khi qua gần hết cầu, bất ngờ xe ô tô mất lái tông trực diện hai xe máy đi ngược chiều gồm xe 43E1-077.19 và 43K5-2498.

Cú tông bất ngờ và khá mạnh nên hai người phụ nữ đi trên hai xe máy bị văng xuống cầu với khoảng cách từ 30-40m, chết thảm.

Một người đàn ông cũng bị đập đầu vào lan can cầu, tử vong tại chỗ.

Sau khi bị xe ô tô tông phải, hai người phụ nữ đi trên xe máy bị tông rơi xuống phía dưới cầu, chết thảm. Ảnh Đức Hoàng
Sau khi bị xe ô tô tông phải, hai người phụ nữ đi trên xe máy bị tông rơi xuống phía dưới cầu, chết thảm. Ảnh Đức Hoàng

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Th. (54 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), ông Đinh Cúc Tr. (57 tuổi), bà Lê Thị Vân Kh. (SN 1981, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) và hai cháu nhỏ là Trần Trọng M. (8 tuổi) và Trần Khánh L. (6 tuổi).

Đặc biệt, tai nạn khiến cháu M. rơi từ trên cầu Thuận Phước xuống nhưng rơi đúng bãi cỏ, người dân phát hiện cháu M. còn sống nên đưa đi cấp cứu.

Còn cháu L. bị thương nặng ở trên cầu, cũng được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu...Ảnh Đức Hoàng
Hiện trường vụ tai nạn trên cầu...Ảnh Đức Hoàng

Tại hiện trường, xe máy 43K5-2498 bị xe ô tô 7 chỗ “cày nát” ở bánh sau. Xe máy còn lại cũng bị nát bét, nằm sát thành cầu.

Phía dưới cầu, bà Th. và bà Kh. chết rất thảm thương, nằm cách nhau khoảng 15m.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường chặn xe trên cầu, khoanh vùng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhiều phóng viên báo chí phải đứng từ xa hiện trường để chụp ảnh vì công an...cấm không cho lại gần. Ảnh Đức Hoàng
Nhiều phóng viên báo chí phải đứng từ xa hiện trường để chụp ảnh vì công an...cấm không cho lại gần. Ảnh Đức Hoàng

Điều đáng nói, nhiều phóng viên báo chí khi tiếp cận hiện trường phía trên cầu Thuận Phước thì bị lực lượng Công an ngăn cản, không cho đến gần hiện trường để chụp ảnh.

Khi phóng viên hỏi lý do vì sao không cho phóng viên tiếp cận gần hiện trường thì một chiến sỹ công an cho biết làm theo chỉ đạo của lãnh đạo”?!.

Tai nạn xảy ra vào đúng giờ tan tầm, hàng trăm người hiếu kỳ đứng dưới cầu theo giõi vụ việc.

Hàng trăm người theo giõi vụ việc. Ảnh Đức Hoàng

Hàng trăm người theo giõi vụ việc. Ai cũng bàng hoàng, xót xa trước tai nạn quá thảm khốc này. Ảnh Đức Hoàng

Được biết, cũng tại địa điểm này, vào tháng 10/2010 cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc, ô tô 4 chỗ mất lái lao từ trên cầu xuống khiến hai người ngồi trong xe chết thảm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top