Hà Nội
23°C / 22-25°C

“O sin, cửu vạn” online: Từ dọn nhà đến cứu người… say

Thứ hai, 15:00 26/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Khi cần dọn dẹp nhà cửa, hay bất kỳ một dịch vụ nào khác, thay vì tìm đến các điểm “chợ lao động” tìm người, các gia đình có nhu cầu giờ đây chỉ cần mở điện thoại di động và gửi yêu cầu thông qua phần mềm đã cài đặt. “O sin, cửu vạn” online bây giờ có tất tật mọi dịch vụ, từ cọ nhà đến cứu người… say!

Chỉ cần 1 chiếc smartphone người dùng có thể liên hệ được người giúp việc với mọi chi tiết “nhân thân”. Ảnh: HP
Chỉ cần 1 chiếc smartphone người dùng có thể liên hệ được người giúp việc với mọi chi tiết “nhân thân”. Ảnh: HP

Từ chăm người bệnh đến cứu hộ ô tô

Thời gian gần đây, dịch vụ uber đã tạo ra cơn sốt trong lĩnh vực vận chuyển hành khách. Hiện nay, mô hình dịch vụ tiện ích giá rẻ đó lấn sang nhiều loại hình dịch vụ khác như: Giúp việc, sửa chữa các thiết bị tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm sức khỏe tại nhà, cứu hộ ôtô, thi công điện nước… Những dịch vụ này tương tự các ứng dụng đặt dịch vụ trợ giúp tại nhà đã rất phổ biến trên thế giới như Handy, Homjoy, Merry Maids, Home Bliss.

Chị Hồ Thanh Xuân, phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Vợ chồng tôi mới cưới, cả hai đi làm sáng đến tối mới về lại đi công tác thường xuyên, ít có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Những lúc như vậy tôi thường vào jupviecxxx.vn để gọi người đến dọn dẹp. Hiện có rất nhiều thông tin dịch vụ giúp việc trên mạng xã hội nhưng trang web này khá chuyên nghiệp và uy tín”.

Theo chị Xuân, điện thoại chạy hệ điều hành android của chị đã cài đặt ứng dụng dịch vụ này khi có nhu cầu muốn dọn nhà, trước tiên sẽ mở ứng dụng đã cài đặt, đưa ra yêu cầu cần làm, kèm theo diện tích căn nhà cùng một vài tấm ảnh chụp bằng điện thoại, đặt lịch hẹn (ngày giờ) và cuối cùng là điền thông tin liên hệ của gia chủ.

Sau khi đã gửi thông tin và được tiếp nhận, khách hàng sẽ nhận được thông tin gồm tổng mức phí phải trả, thông tin hình ảnh của nhân viên sẽ đến làm, những đánh giá trước đó về nhân viên này. Ngoài ra, mỗi khi dịch vụ hoàn tất, khách hàng sẽ được tích điểm để nhận quà tặng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá dịch vụ online hiện nay có sàn chung: Lau dọn nhà, trung bình khoảng 40.000 đồng/giờ; ngoài giờ (từ 18h trở đi) là 50.000 đồng/giờ. Nhà có diện tích dưới 100m2, khách hàng cần đặt dịch vụ tối thiểu 3 giờ; 100-150m2 là 4 giờ, diện tích cao hơn nữa là từ 5 giờ.

Nhậu quá chén cũng có dịch vụ hỗ trợ

Không chỉ tìm người giúp việc online dễ dàng mà khi cần tìm đối tác để thuê dịch vụ cửu vạn cũng không còn khó như trước nữa. Chỉ cần vào trang đã được cài đặt sẵn gõ yêu cầu: Cần ít hay nhiều, cần thuê theo tấn, theo xe, theo công, cần thuê ngày hay đêm, hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn là được đáp ứng. Thậm chí, một số điểm dịch vụ còn có cả xe container vận chuyển.

Anh Nguyễn Văn Tráng, Khu đô thị Phú La, quận Hà Đông cho biết: “Tôi gọi đến công ty dịch vụ chuyển nhà tìm được ở trên mạng. Sau khi tôi ra “đề bài” chuyển toàn bộ đồ từ nhà cũ ở Tôn Đức Thắng đến nhà mới ở Phú La. Bên công ty dịch vụ cho nhân viên đến khảo sát, báo giá, thống nhất các phương án vận chuyển. Sau đó chỉ 30 phút, xe và người đã có mặt để thực hiện. Rất tiện lợi, mình không phải động tay động chân, không phải đi đến “chợ lao động” để thuê từng người”.

Ngoài ra còn có một số dịch vụ khác nghe còn khá mới lạ như dịch vụ cho thuê tài xế, lái xe đưa người say về nhà… Lúc cần thiết, khách hàng chỉ cần mở điện thoại gọi sẽ được phục vụ tận tình.

Theo anh H. một người ở phường Mộ Lao, Hà Đông vừa sử dụng dịch vụ này cho biết: “Cuối tuần trước, tôi uống quá chén không tự đi xe về được, bạn tôi gọi đến dịch vụ này. Ngay lập tức tài xế bên dịch vụ có mặt đưa mình về nhà an toàn. Về tài sản mình mang theo người như: Ví, điện thoại, đồng hồ... các tài xế sẽ niêm phong theo ý khách hàng và có ghi rõ trong bản hợp đồng cung cấp dịch vụ”.

Theo anh H. trong trường hợp khách hàng quá say, các tài xế sẽ yêu cầu bạn bè của các khách hàng hoặc chủ quán nhậu kí vào biên bản làm chứng. Sau khi về nhà, khách hàng tiến hành kiểm kê tài sản đầy đủ lái xe mới ra về. “Tôi thấy dịch vụ này rất cần thiết, nhất là hiện nay tình trạng lái xe sau khi uống rượu gây tai nạn ngày một tăng”, anh H chia sẻ.

Dịch vụ giúp việc online ngày càng trở thành phổ biến trong đời sống người dân hiện nay. Chỉ cần một cú điện thoại thì tất tần tật việc nhà đều có thể tinh tươm trong ít giờ. Tuy nhiên, người sử dụng cũng nên cẩn trọng kiểm tra chất lượng dịch vụ theo kinh nghiệm riêng của mình để đảm bảo luôn được sử dụng dịch vụ online này với chất lượng tốt nhất.

Đi chợ thuê, đón con hộ

Dịch vụ đi chợ thuê, đón con hộ online cũng không còn xa lạ với người Hà Nội. Trên các trang mạng xã hội, diễn đàn với những slogan quảng cáo khá đặc biệt như “Đi chợ thuê tận tình chính xác đến từng phút”, “Mang thực phẩm tươi ngon vào bàn ăn" thu hút được nhiều bà nội trợ quan tâm. Không chỉ đi chợ, nhiều nơi còn có dịch vụ chế biến sẵn đồ ăn cho gia đình. Với dịch vụ đi chợ thuê, khách hàng có thể đặt hàng bất cứ thời gian nào, bất kể mặt hàng nào từ rau, củ quả, hoa, thực phẩm, hải sản... cho bữa cơm gia đình. Phí dịch vụ sẽ tùy thuộc vào độ xa gần. Ví dụ, quận Cầu Giấy từ 10.000 đồng, quận Tây Hồ, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm 15.000 đồng, quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm 20.000 đồng, quận Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông 30.000 đồng...

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top