Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nữ quái" mang kim tiêm ra đường xin đểu

Thứ bảy, 16:59 20/06/2015 | Xã hội

Hình ảnh một phụ nữ lao ra chặn đầu xe máy để ăn vạ trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội khi người có tên T.H chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo T.H, sau khi lấy được chìa khóa xe máy, người phụ nữ bắt đầu chửi bới và yêu cầu chủ xe đưa 1 triệu đồng thì mới trả. Khi nạn nhân nói không đủ tiền, người phụ nữ trên liền giơ chiếc kim tiêm có một ít chất màu đỏ ra dọa: “Muốn bị si đa hay mất tiền?".

“Lúc ấy đúng là chỉ nghĩ thà đưa hết đồ cho nó...”, bạn T.H chia sẻ. Cuối cùng nạn nhân buộc phải móc ví ra lấy một khoản tiền đưa cho kẻ "ăn xin". Hình ảnh được đăng tải cho thấy, “nữ quái” ở độ tuổi trung niên và thường xuất hiện tại khu vực này.

Trần Thị Thanh trong một lần chặn xe “xin đểu”.
Trần Thị Thanh trong một lần chặn xe “xin đểu”.

Thiếu tá Lê Văn Toàn, Trưởng công an phường Xuân Đỉnh cho biết, từ tin báo của người dân và công tác nắm thông tin địa bàn, công an đã xác định được người phụ nữ chuyên lao ra chặn các đầu xe để ăn vạ trên đường Phạm Văn Đồng là Trần Thị Thanh (43 tuổi), trú tổ Cáo Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Trần Thị Thanh có biểu hiện bệnh tâm thần từ nhỏ nên năm 1992, gia đình cho đi điều trị ở Sài Đồng, Gia Lâm. Được 2 năm, do không có điều kiện kinh phí chữa trị nên đã đón về.

Căn cứ vào giấy xác nhận khuyết tật số 04/BTL-XĐ ngày 12/5, bà Trần Thị Thanh bị tâm thần nặng, thường xuyên bỏ nhà lang thang, gia đình đã nhiều lần đi tìm đưa về, trông giữ.

Mỗi lần như vậy bà này lại gào khóc, chửi bới, nên người nhà đành thả ra. Về thông tin bà Thanh tự nhận mình bị HIV/AIDS chỉ là dọa người đi đường hòng muốn bị hại đưa tiền cho mình vì sợ hãi. Kết quả xét nghiệm khẳng định bà Thanh không mắc căn bệnh này.

Theo Thiếu tá Toàn, chỉ huy công an phường thường xuyên bố trí cán bộ tuần tra kiểm soát khu vực bà Thanh hoạt động để nhắc nhở ngăn chặn. Song khi thấy vắng bóng lực lượng chức năng, người phụ nữ này lại tái diễn hành vi lao vào đầu xe người đi đường xin tiền.

Công an phường Xuân Đỉnh đã báo cáo về biểu hiện bệnh, hành vi gây mất an ninh trật tự của bà Thanh với UBND phường để chỉ đạo các ban, ngành phối hợp quản lý đồng thời phối hợp với Trạm Y tế phường Xuân Đỉnh đưa bà Thanh đi kiểm tra tại Bệnh viện Nam Thăng Long.

Phối hợp với bộ phận Lao động - Thương binh - Xã hội của phường hoàn thiện hồ sơ, đưa trường hợp này vào Trung tâm hỗ trợ điều trị bệnh thần kinh do phía gia đình bà Thanh khó khăn.

Do thời gian xét duyệt hồ sơ tương đối lâu, nên bà Thanh có cơ hội ở ngoài cộng đồng, thực hiện hành vi phạm pháp. Trong những ngày chuẩn bị đưa bà Thanh đi Trung tâm hỗ trợ điều trị bệnh thần kinh, công an phường sẽ cùng gia đình giám sát chặt chẽ, ngăn chặn không để người này ra đường tiếp tục hành vi “xin đểu” của mình.

Theo Hải Nh/An ninh thủ đô

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top