Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh may hàng trăm khẩu trang miễn phí tặng người dân

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, thấy cảnh nhiều người dân có nhu cầu sử dụng khẩu trang nhưng khó khăn trong việc tìm mua. Chị Đậu Thị Thắm ( SN 1983, ở thôn Trung Vân, xã Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), hiện đang là giáo viên trường Mầm non Xuân Hải, đã quyết định may khẩu trang phát miễn phí cho người dân, đặc biệt là các em nhỏ.

Nữ giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh may hàng trăm khẩu trang miễn phí tặng người dân - Ảnh 2.

Chia sẻ với PV, chị Thắm cho biết: "Đang trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, cả nước cùng chung tay chống dịch, mình cũng muốn góp một phần nhỏ với mọi người đẩy lùi dịch bệnh. Có thể số lượng khẩu trang mình làm không nhiều nhưng mình vẫn muốn góp một phần nhỏ cho cộng đồng".

Nữ giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh may hàng trăm khẩu trang miễn phí tặng người dân - Ảnh 3.

Là giáo viên trường Mầm non Xuân Hải, trong những ngày nghỉ dạy này, chị Thắm cũng tích cực tham gia các công việc phòng chống dịch tại trường lớp cũng như  địa phương. Tuy nhiên, về nhà chị không bỏ bê công việc may khẩu trang của mình mà càng phát huy hơn nữa. Thấy vậy, cô con gái Đinh Lê Vy  (SN 2007) cũng giúp đỡ mẹ phần nào.

Với chất liệu vải thun, đường may khéo léo, cộng với niềm say mê nhiệt huyết giúp đỡ bà con đẩy lùi dịch bệnh, chị Thắm đã tạo nên những chiếc khẩu trang nhỏ nhắn mang ý nghĩa lớn trong thời điểm hiện nay. 

Nữ giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh may hàng trăm khẩu trang miễn phí tặng người dân - Ảnh 4.
Nữ giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh may hàng trăm khẩu trang miễn phí tặng người dân - Ảnh 5.

Chị Thắm tỉ mỉ trong việc chọn nguyên liệu để làm nên chiếc khẩu trang

Để những chiếc khẩu trang đến được tay người dùng, chị Thắm đã tự mình đi chọn vải ở chợ Vinh rồi về cắt may. Chị cẩn thận, tỉ mỉ từng miếng vải, đường kéo, mong sao những chiếc khẩu trang mình may sẽ giúp được người dân phòng chống dịch bệnh.

"Hôm trước tham gia may khẩu trang cùng các chị em Hội Phụ nữ xã, thấy nhiều người dân đến nhận khẩu trang nhưng không còn nên tôi muốn may thêm cho bà con. Thời gian này tôi cũng rảnh, trong nhà lại có sẵn chiếc máy khâu, nhu cầu dùng khẩu trang lại cần thiết nên tôi cảm thấy mình làm thế là rất phù hợp và ý nghĩa" - chị Thắm chia sẻ.

Mỗi  ngày, chị may khoảng hơn 100 chiếc khẩu trang, có khi quên cả giờ giấc ăn uống, ngủ nghỉ, nhiều hôm làm xong đã hơn 23h đêm. 

Nữ giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh may hàng trăm khẩu trang miễn phí tặng người dân - Ảnh 7.

Những chiếc khẩu trang được phát đến tay người dân

Theo chị Thắm, cắt may khẩu trang thì không khó nhưng mất nhiều thời gian. Nhờ có con gái làm cùng nên công việc cũng nhanh hơn.

Những chiếc khẩu trang sau khi may xong được chị mang đi giặt sạch sẽ, cho vào túi rồi để trước cửa nhà phát cho bà con đi qua. Vừa qua, sau khi hoàn thành 500 chiếc khẩu trang đầu tiên, chị đã mang phát cho mọi người. Những chiếc khẩu trang của chị thường ưu tiên cho những người có hoàn cảnh khó khăn hay những trẻ em nhỏ.

Nữ giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh may hàng trăm khẩu trang miễn phí tặng người dân - Ảnh 8.

Chị Thắm cùng con gái tiến hành làm ra những chiếc khẩu trang.

Vừa qua, 500 chiếc khẩu trang đầu tay của chị Thắm đã đến tay người cần dùng, trong đó 300 chiếc dành cho người lớn, còn 200 chiếc dành phát cho trẻ nhỏ.

Được biết, chị Thắm vẫn đang tiếp tục sản xuất khẩu trang để phát đợt tiếp theo, trong đó có 300 khẩu trang trẻ em cho học sinh trường Mầm non Xuân Hải.

Anh Linh (người dân thôn Trung Vân) cho hay: "Tôi thấy đây là một hành động đẹp và cần thiết trong mùa dịch này. Hơn nữa, hoạt động này cũng được đông đảo người dân tích cực hưởng ứng".

Nói về hành động của chị Thắm, ông Cao Xuân Chương - Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cho biết: "Hành động của chị Thắm thật đáng trân trọng, đáng để mọi người phải noi theo. Nhất là tình hình dịch bệnh như hiện nay, xã hội rất cần những con người như vậy để cùng Đảng và Nhà nước chung tay chống dịch".

Trang Quý Sương

Nữ giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh may hàng trăm khẩu trang miễn phí tặng người dân - Ảnh 10.

Đồ họa:Hoàng Việt

Trang Quý Sương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 8 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 50 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top