Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ giảng viên mất tích 6 tháng đã về nhà

Thứ ba, 15:19 13/10/2015 | Xã hội

Hoàn tất chương trình học tiến sĩ tại Nga, nữ giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM trở về nước nhưng do bị bệnh, chị thuê phòng trọ ở và cắt đứt mọi liên lạc.

Nữ giảng viên trong lần thi Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Nữ giảng viên trong lần thi Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Gia đình cung cấp.

 

Ngày 13/10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, nữ giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM - Hồ Thị Duyên Thùy (30 tuổi) mất tích hơn 6 tháng được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận 7.

"Chị Thùy đã trình báo, cho biết sau khi nhập cảnh về Việt Nam vào cuối năm 2014, vì lý do sức khỏe nên chị không về nhà mà thuê trọ để trị bệnh. Do không có yếu tố hình sự nên chúng tôi dừng điều tra", một cán bộ điều tra cho biết.

Theo gia đình, sau khi hoàn tất chương trình học tiến sĩ tại Nga (chưa bảo vệ luận án), do bị bệnh, tháng 12/2014 chị Thùy đã về Việt Nam nhưng không muốn gia đình lo lắng nên chị thuê phòng trọ ở và cắt đứt mọi liên lạc.

Sau khi đọc thông tin nữ giảng viên mất tích trên báo chí, chủ nhà trọ đã điện thoại cho người thân đón chị Thùy về. "Hiện sức khỏe của Thùy đã dần ổn, cần thêm thời gian điều trị. Cảm ơn các cơ quan chức năng đã hỗ trợ cho gia đình tìm được con", bà Hồ Thị Đoa (mẹ chị Thùy) chia sẻ.

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho biết, trường đã nhận được đơn xin kéo dài thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của cô Thùy. "Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ giảng viên này trong quá trình cô ấy chữa bệnh. Tuy nhiên, nếu tiếp tục đi học, cô ấy phải tự lo kinh phí vì học bổng Bộ chỉ cấp tới năm 2014", thầy Phương cho biết.

Theo Tiến sĩ Phương, cô Thùy từng bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Nga, sau đó được Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM tuyển dụng. Năm 2011, Thùy được trường cử đi đào tạo tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Kazan (Liên bang Nga) với thời hạn 3 năm theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 12/2014, sau khi nhận tin nữ giảng viên mất tích, trường đã làm công văn gửi đến các cơ quan chức năng nhờ xác minh. Phòng Công tác Lưu học sinh (thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại liên bang Nga) sau đó cho biết, chị Thùy rời ký túc xá ngày 20/12/2014, trước ba ngày visa hết hạn.

Còn theo Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ Giáo dục và Đào Tạo) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), chị Thùy đã bay trung chuyển từ Kazan qua Moscow, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22/12/2014.

Trước đó, giữa tháng 4 năm nay, người nhà hoàn toàn mất liên lạc với nữ giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật bằng số điện thoại mã vùng Nga. Quá lo lắng, 6 tháng qua, vợ chồng nhà giáo về hưu liên hệ với nhiều cơ quan nhờ tìm con gái.

Theo Hải Hiếu - Nguyễn Loan/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top