Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nội dung cuộc gọi lần 3 của nữ sinh 17 tuổi bị mất tích bí ẩn ở Sơn La

Thứ tư, 07:00 17/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Giống như 2 cuộc gọi trước, em Thào Thị Mạnh gọi điện cho bố mình với thời gian khoảng 2 phút. Trong điện thoại, Mạnh nói rằng mình nhớ nhà và mong muốn mọi người tìm đến đón mình về.

Những thông tin mới nhất về vụ nữ sinh 17 tuổi mất tích bí ẩn ở Sơn La Những thông tin mới nhất về vụ nữ sinh 17 tuổi mất tích bí ẩn ở Sơn La

GiadinhNet – Phó trưởng công an huyện Thuận Châu cho biết sẽ báo cáo lên Công an tỉnh Sơn La để hỗ trợ tìm kiếm em Thào Thị Mạnh, 17 tuổi (trú tại thôn Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mất tích vào ngày 17/11/2017.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, nữ sinh Thào Thị Mạnh, 17 tuổi, (trú tại thôn Pha Lao, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mất tích ngày 17/11/2017.

Trước khi mất tích, Mạnh để lại một tờ giấy viết bằng tiếng H’mông với nội dung bảo mình đi tìm em gái. Cách đây 2 năm, em gái họ của Mạnh cũng mất tích, đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin.

Ngay sau khi con gái mất tích, gia đình ông Thào Giống Thịnh đã trình bày sự việc với chính quyền địa phương với mong muốn giúp đỡ. Ông và công an bản Pha Lao đã đi xe máy sang các tỉnh lân cận để tìm con. Tuy nhiên, mọi thông tin về Mạnh vẫn là con số không.


Tính đến nay, em Thào Thị Mạnh đã gọi điện về gia đình 3 lần (ảnh gia đình cung cấp)

Tính đến nay, em Thào Thị Mạnh đã gọi điện về gia đình 3 lần (ảnh gia đình cung cấp)

Cũng từ ngày mất liên lạc với con, tinh thần của các thành viên trong gia đình không ổn định. Vợ chồng ông Thịnh không còn tâm trí đi làm nương, chăn bò. Còn các anh, chị, em của Mạnh cũng buồn rầu, học hành sa sút.

Để tìm con, vợ chồng ông cũng tham khảo ý kiến của anh, chị, em họ hàng, hàng xóm. Nhưng, việc tìm em Thào Thị Mạnh là một điều hết sức khó khăn. “Tôi định đi lang thang tìm con nhưng mọi người bảo cách đó chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể. Một điều khó khăn nữa, thực sự vợ chồng tôi không có tiền”, ông Thịnh cho biết.

Ngày 16/1, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Thào Giống Thịnh cho biết: “Hôm nọ con gái tôi lại gọi điện về, đây là lần thứ 3 nó gọi điện lại cho tôi. Chắc nó lại trộm gọi về thôi, bố con nói chuyện khoảng 2 phút thì nó cúp máy.

Nó cứ bảo người nhà đến đón nó về dù không biết địa chỉ ở đâu. Làm cha mẹ ai chẳng lo nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết. Biên giới thì rộng lớn như vậy chúng tôi có đi tìm cũng không biết tìm ở đâu. Mọi người đều lo lắng lắm”.


Mặc dù rất lo lắng nhưng gia đình vẫn chưa tìm ra cách để tìm con (ảnh gia đình cung cấp)

Mặc dù rất lo lắng nhưng gia đình vẫn chưa tìm ra cách để tìm con (ảnh gia đình cung cấp)

Ông Thịnh cũng cho biết thêm, vừa rồi, có một cuộc điện thoại gọi điện cho ông xưng là Công an tỉnh Lạng Sơn. Họ bảo ông Thịnh cung cấp số điện thoại em Mạnh gọi điện về cho gia đình. “Tôi chưa nhắn vì không biết họ có giúp mình thật không”, ông Thịnh nói.

Trước đó, ngày 9/12/2017, ông Thịnh bất ngờ nhận được điện thoại của con gái từ số thuê bao 008613672651458. Cuộc trò chuyện giữa 2 bố con diễn ra khoảng 1 phút thì điện thoại tắt. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, em Thào Thị Mạnh chỉ kịp thông báo với bố là mình bị bán sang làm vợ một người đàn ông Trung Quốc.

Được biết, cuộc gọi thứ 2 em Mạnh gọi điện cho bố bảo đến đón mình về vẫn dùng số thuê bao cũ. Vừa trò chuyện với bố Mạnh vừa khóc. Lúc đó, ông Thịnh chỉ kịp hỏi thăm tình hình sức khỏe, chưa nói được gì nhiều thì điện thoại lại con gái đã tắt. Khi ông chủ động gọi lại thì chuông vẫn kêu nhưng có ai nhấc máy.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Mùa A Sềnh, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu cho biết: “Bên phía công an huyện đã nhận được hồ sơ của nữ sinh mất tích ở xã Phổng Lái. Trên địa bàn huyện cũng có nhiều trường hợp nữ sinh mất tích nhưng việc mất tích để lại tin nhắn thì chưa hề có.

Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có thông tin gì mới về trường hợp nữ sinh mất tích. Chúng tôi sẽ trình bày lên công an tỉnh để hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Chúng tôi cũng mong gia đình bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất”.

Bố nữ sinh 17 tuổi mất tích nghẹn ngào: “Con gái gọi điện bảo chúng tôi đến đón” Bố nữ sinh 17 tuổi mất tích nghẹn ngào: “Con gái gọi điện bảo chúng tôi đến đón”

GiadinhNet – Theo thông tin từ phía gia đình, cách đây khoảng 1 tuần em Thào Thị Mạnh gọi điện bảo bố mẹ đến đón mình về.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 24 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top