Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau quặn lòng và mong ước của người mẹ nghèo có 3 con trai tử vong dưới hầm biogas ở Hải Dương

Thứ ba, 14:54 07/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "Hiện tại, tôi tuổi ngày càng cao, sức khoẻ yếu và đang bị bệnh nên không thể làm việc, cho nên tôi mong các cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện để gia đình được hỗ trợ hàng tháng, giúp tôi có thêm kinh phí nuôi dạy các cháu", bà Mơ tâm sự.

Cách đây 4 năm, tại thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc (nay là TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra sự việc đau lòng khi 3 anh em ruột: Tăng Văn Đượm (SN 1983), Tăng Văn Đươm (SN 1985), Tăng Văn Đới (SN 1989) bị tử vong do ngạt khí hầm biogas khiến người dân nơi đây bàng hoàng, thương xót.

Trong số các nạn nhân tử vong, anh Đượm, anh Đới đã xây dựng gia đình và có 3 con nhỏ, trong khi hai người vợ của các anh đã bỏ đi từ lâu. Còn nạn nhân Đươm mới lấy vợ chưa có con và anh là người tử vong đầu tiên dưới hầm biogas của gia đình.

Nỗi đau quặn lòng và mong ước của người mẹ nghèo có 3 con trai tử vong dưới hầm biogas ở Hải Dương - Ảnh 1.

Ngôi nhà gia đình bà Mơ - thời điểm xảy ra sự việc tháng 5/2017. Ảnh: Đ.Tùy

Nỗi đau quặn lòng và mong ước của người mẹ nghèo có 3 con trai tử vong dưới hầm biogas ở Hải Dương - Ảnh 2.

và hiện tại bây giờ... Ảnh: Đ.Tùy

Bốn năm qua, câu chuyện tang thương ấy không khỏi ám ảnh những người dân nơi đây, bởi từ trước đến nay chưa khi nào làng quê Đồng Bào chịu cảnh đớn đau như vậy. Ngày xảy ra sự việc, bà Tăng Thị Mơ (SN 1960) như chết lặng khi cùng lúc mất đi 3 người con trai ngoan hiền, chịu khó. Trong nỗi đau ấy, bà hiểu được cuộc sống khốn khó, bủa vây cũng như tương lai mịt mờ của 3 người cháu nhỏ sau này…     

Có mặt tại gia đình bà Mơ những ngày đầu tháng 7/2020, khi căn nhà xây dang dở bao trùm tang thương ngày nào giờ đã được hoàn thiện phủ màu tươi mới. Hai căn nhà cấp bốn của anh Đượm, anh Đới ngay cổng ra vào đã được phá bỏ, cỏ mọc um tùm vì thiếu người dọn dẹp và ẩn sâu trong đó là nỗi đau chưa thể nguôi ngoai.

Nỗi đau quặn lòng và mong ước của người mẹ nghèo có 3 con trai tử vong dưới hầm biogas ở Hải Dương - Ảnh 3.

Nỗi đau xé lòng của người mẹ bên di ảnh 3 người con trai tử vong dưới hầm biogas. Ảnh: Đ.Tùy

Bà Mơ cho biết: "Cách đây hơn nửa tháng, tôi bị bệnh nhồi máu não nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, còn cháu Hương mấy hôm nay bị ốm nên nghỉ học ở nhà. Nếu như hôm đó, tôi không được cấp cứu kịp thời thì không biết thế nào anh ạ! Giờ tuổi ngày càng cao, lại thêm bệnh tật, không đi làm thuê được trong khi các cháu đang tuổi ăn học nên nhiều lúc tôi chỉ biết khóc, giá như các con tôi không gặp nạn…".

Nhìn di ảnh 3 người con trai xấu số xếp cạnh nhau trên bàn thờ, bà Mơ đau như thắt từng khúc ruột, nhưng người mẹ khổ hạnh ấy không còn nước mắt để khóc thương. Đến bây giờ, bà vẫn không hiểu tại sao mọi nỗi bất hạnh cứ dồn xuống gia đình, cướp đi sinh mạng những người con hiền lành, chịu khó. 

Nỗi đau quặn lòng và mong ước của người mẹ nghèo có 3 con trai tử vong dưới hầm biogas ở Hải Dương - Ảnh 4.
Nỗi đau quặn lòng và mong ước của người mẹ nghèo có 3 con trai tử vong dưới hầm biogas ở Hải Dương - Ảnh 5.

Cháu Tăng Thị Hương, Tăng Thị Quỳnh (con anh Đới) hiện đang được bà Mơ nuôi dưỡng, chăm sóc. Ảnh: Đ.Tùy

Từ khi các con mất đi, cuộc sống của bà Mơ cùng 3 người cháu nội: Tăng Thị Hương (SN 2011), Tăng Thị Quỳnh (SN 2014) con anh Đới; Tăng Thị Phương Anh (SN 2013, con anh Đượm) gặp nhiều khó khăn. Số tiền gia đình được các tổ chức, cá nhân ủng hộ, bà gom trả nợ, hoàn thiện nốt căn nhà dở dang. Còn lại chút ít tiền bạc, bà gửi người em trai để phòng khi 4 bà cháu ốm đau. Riêng khu vực có hố biogas, bà nhờ người san lấp làm nơi chứa đồ cũng như chôn vùi nỗi đau khi chứng kiến 3 người con cứu nhau, gặp nạn.

Nói về 3 người con dâu của mình, bà Mơ chia sẻ, trong số các con dâu chỉ có người con dâu cả, dâu út là có đăng ký kết hôn, còn người con dâu thứ 2 không đăng ký kết hôn và cũng chưa có con. Cho nên, sau khi anh Đơm mất, người con dâu thứ 2 đã đi xây dựng gia đình, thỉnh thoảng vẫn về thăm nom và hương khói.

Nỗi đau quặn lòng và mong ước của người mẹ nghèo có 3 con trai tử vong dưới hầm biogas ở Hải Dương - Ảnh 6.

Hỉnh ảnh 3 người cháu nội bà Mơ đầu chít khăn tang bên bàn thờ lập tạm thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Riêng người con dâu lớn (mẹ cháu Phương Anh) đã li hôn với anh Đượm. Con dâu út (trú tại tỉnh Quảng Ninh) thì đi đâu, làm gì không rõ, không liên lạc với gia đình, bỏ mặc 2 đứa con (cháu Hương, cháu Quỳnh) cho bà nuôi. Thậm chí, ngày chồng gặp nạn cũng không thấy về nhà.

"Sau khi giỗ đầu các con của tôi xong, con dâu cả về đón cháu Quỳnh Anh vào trong Cần Thơ sinh sống. Tuy nhiên, con dâu tôi cũng nói, chỉ nuôi được ngày nào biết ngày đó vì bản thân mẹ cháu cũng có nỗi khổ riêng. Do đó thỉnh thoảng tôi vẫn gửi chút ít tiền vào cho con dâu cả để thêm kinh phí nuôi cháu ăn học. 

Hiện tại, tôi tuổi ngày càng cao, sức khoẻ yếu và đang bị bệnh nên không thể làm việc. Vì thế, tôi mong các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện để gia đình được hỗ trợ hàng tháng, giúp tôi có thêm kinh phí nuôi dạy các cháu", bà Mơ tâm sự.

Nỗi đau quặn lòng và mong ước của người mẹ nghèo có 3 con trai tử vong dưới hầm biogas ở Hải Dương - Ảnh 7.

Mong muốn lớn nhất của bà Mơ lúc này được cơ quan chức năng tạo điều kiện, xem xét hỗ trợ chế độ hàng tháng để gia đình có thêm kinh khí nuôi dạy các cháu. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hồ Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Gia Khánh thông tin, từ sau khi xảy ra sự việc 3 người con trai của bà Mơ gặp nạn đến nay, chính quyền xã luôn tạo điều kiện giúp đỡ để gia đình sớm ổn định cuộc sống cũng như công nhận hộ nghèo. Đồng thời, UBND xã đã đề nghị Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Gia Lộc (ngày chưa sáp nhập xã) xem xét chế độ chính sách hỗ trợ bà Mơ, nhưng vì nhiều lí do khác nhau nên chưa được…

"Trên thực tế, bà Mơ đang nuôi 2 cháu nội. Do đó, thời gian tới, địa phương chúng tôi tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng TP. Hải Dương xem xét, tạo điều kiện cho bà Mơ cùng các cháu được hưởng chế độ chính sách phù hợp theo quy định của Nhà nước", Chủ tịch UBND xã Gia Khánh cho biết. 

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top