Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau của gia đình có bé gái uống nhầm axit

Thứ bảy, 17:48 25/07/2020 | Xã hội

Nhà ông Thơi ở thôn Chợ, phường Thống Nhất, TP Hạ Long, cách nhà con trai hơn 100 m. Sau tai nạn khiến Hồng, cháu gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, gia đình ông Thơi và UBND phường Thống Nhất đã tìm hiểu sự việc.

Nhà ông Thơi ở thôn Chợ, phường Thống Nhất, TP Hạ Long, cách nhà con trai hơn 100 m. Sau tai nạn khiến Hồng, cháu gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, gia đình ông Thơi và UBND phường Thống Nhất đã tìm hiểu sự việc.

Theo đó sáng 26/6, như mọi ngày con dâu ông chở bé Hồng đến trường Tiểu học và THCS Thống Nhất, cách nhà gần một km. Khi đến cổng, con dâu đưa cho cháu 10.000 đồng mua đồ ăn sáng, sau đó đi làm.

Hồng và một bạn cùng lớp đến chỗ bà Vân, 53 tuổi, bán hàng rong trước cổng trường mua nắm xôi 6.000 đồng và chai nước lọc 4.000 đồng. Chai nước này bà Vân định mang đi uống.

Hai nữ sinh sau đó vào lớp ăn xôi. Hồng uống nước ở chai, lập tức đau bụng, buồn nôn, phải chạy vào nhà vệ sinh. Nhóm bạn đã cõng Hồng và mang theo chai nước ra chỗ bà Vân để phản ánh. Thấy bé tái đi, một phụ nữ sống ở gần trường đã dùng xe máy chở về nhà, bà Vân đi phía sau.

"Lúc ấy khoảng 6h30, tôi đang sửa đèn xe máy ở sân thì thấy người phụ nữ chở cháu Hồng về nhà tôi, vì bố mẹ cháu đi làm. Vừa nằm xuống ghế, cháu nôn ra nhiều máu và lịm đi", ông Thơi kể.

Nỗi đau của gia đình có bé gái uống nhầm axit - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thơi, ông nội của bé Hồng. Ảnh: Bình Minh.

Bà Vân chạy bộ đến sau, bế Hồng lên ôtô của con bà đưa đi cấp cứu. Khi đến Bệnh viện Bãi Cháy, bác sĩ xác định bé Hồng uống phải chai nước có axít. Hôm sau bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương ở Hà Nội. Ngày 23/7, Hồng được chuyển xuống phòng mổ để chuẩn bị cắt dạ dày do tổn thương quá nặng.

Theo bà Vân, con trai làm nghề sửa chữa đồ điện, mua axít về pha chế để đổ vào bình ắc quy. Khi quét dọn nhà, bà Vân thấy chai Lavie đầy nước tưởng chai nước lọc nên cho vào ngăn mát tủ lạnh. Sáng hôm sau bà cho chai nước vào thùng đá mang theo uống, nhưng sau đó lại bán cho bé Hồng.

Gia đình bà Vân và bé Hồng ở thôn Chợ, đều biết nhau. Sau sự việc, bố mẹ bé bỏ hết công việc lên Hà Nội chăm sóc bé. Gia đình bà Vân cũng cử người hỗ trợ. "Chúng tôi giờ không kiện cáo gì, họ đã xuống nhà xin lỗi, chịu chi phí chữa trị cho cháu", ông Thơi nói.

Ở quê, ông Thơi thấp thỏm lo cho cháu gái, lo xoay xở giúp vợ chồng con trai vốn đang chật vật sau Covid-19. Con trai ông làm phụ hồ, công việc thất thường. Con dâu làm cho một công ty Trung Quốc, hiện đã thất nghiệp. Ngoài Hồng, họ còn một bé gái 8 tuổi. Vợ chồng ông Thơi làm nông nên cũng không dư dả gì.

"Đến giờ tôi vẫn rùng mình khi nhớ lại hình ảnh cháu gái lúc gặp nạn. Một chút bất cẩn của người lớn đã gây hại cho con trẻ", ông Thơi nói.

Nỗi đau của gia đình có bé gái uống nhầm axit - Ảnh 2.

Bé Hồng mua nước do bà Vân bán ngay cổng trường học. Ảnh: Bình Minh

Cô Trần Thị Thư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất cho biết, sự việc xảy ra lúc hơn 6h, thầy cô trong trường chưa đến nên không chứng kiến. Nhà trường đã nhắc nhở học sinh phải cẩn thận khi mua đồ ăn uống ngoài đường, tuyên truyền phụ huynh cho con dùng thực phẩm ở nhà.

Hôm 20/7, cô Thư lên thăm bé Hồng, thấy sức khỏe tiến triển, có thể nói chuyện, ngồi dậy được. "Năm nay Hồng thi chuyển cấp. Các cô giáo đã chuyển bài thi lên để em làm, và em đã tự hoàn thành bài thi", cô Thư nói.

Về việc bán hàng rong trước cổng trường, cô Thư cho hay hai năm trước, bà Vân ngồi bán ở cổng trường, nhưng sau đó bị chính quyền địa phương cấm bán vì không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bà Vân sau đó dùng xe đạp đèo hàng đi bán rong, chủ yếu bán xôi, nước chanh đá, bánh kẹo, hoa quả.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 41 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top