Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân

Thứ bảy, 07:42 03/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày thứ 2 (thuộc giai đoạn 5) tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, các lực lượng đang tổ chức tìm kiếm ở khu vực bãi bồi số 1 tại ngã 3 Tam Dần, cách hiện trường sạt lở khoảng 2.5km.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3.

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân - Ảnh 3.

Vào sáng ngày 1/7, công tác tìm kiếm công nhân mất tích (thuộc giai đoạn 5 tìm kiếm) tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế được nối lại.

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân - Ảnh 4.

Ngay sau khi nối lại hoạt động tìm kiếm, hơn 75 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, công an tỉnh, các lực lượng chức năng của cùng với các phương tiện như máy móc đã được huy động để tập trung cho công công tác tìm kiếm.

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân - Ảnh 5.

Trung tá Hồ Đắc Quốc – Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Trong giai đoạn này, chúng tôi tập trung vào 3 khu vực tìm kiếm, trong đó điểm xác định khó khăn nhất đó là khu vực bãi bồi dưới khu vực xả của đập thủy điện. Muốn tiếp cận được vị trí này thì phải tiến hành làm đường, ngăn suối, nắn dòng chảy lúc đó mới tiến hành tìm kiếm được. Đặc biệt, khu vực này có nhiều bãi đá ngầm nguy hiểm, vì vậy chúng tôi đã tiến hành xây dựng nhiều phương án để đảm bảo công tác tìm kiếm được hiệu quả và an toàn".

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân - Ảnh 6.

Có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm công nhân mất tích ngày 1/7, ông Hoàng Hải Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Trong giai đoạn này, chúng tôi quyết tâm làm đến cùng và làm dứt điểm các vị trí có khả năng cao dọc 2 bên dòng sông Rào Trăng. Nếu vẫn không tìm thấy, tỉnh sẽ tiến hành thực hiện phương án cuối cùng đó là xả đập thủy điện Rào Trăng 4 để tìm kiếm dưới khu vực lòng hồ"

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân - Ảnh 7.

Ngày 2/7, ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm.

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân - Ảnh 8.

Trong ngày tìm kiếm thứ 2 (thuộc giai đoạn 5), tất cả các lực lượng, phương tiện tiếp tục được huy động tìm kiếm khu vực bãi bồi số 1 tại ngã 3 Tam Dần, cách hiện trường sạt lở khoảng 2.5km. Đây là bãi bồi có diện tích khá rộng và kéo dài dọc theo dòng sông Rào Trăng, do đó các lực lượng đã tiến hành tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu, tìm đến đây kết luận địa bàn đến đó.

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân - Ảnh 9.
Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân - Ảnh 10.

Vật dụng của các công nhân được tìm thấy.

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân - Ảnh 11.

Như Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại hiện trường thi công Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 hôm 12/10/2020 khiến 17 công nhân mất tích. Trải qua 3 giai đoạn tìm kiếm đã có hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn nỗ lực tìm thấy được 6 thi thể nạn nhân, 11 công nhân vẫn đang mất tích.

Hoàng Dũng – Quang Đạo

Hoàng Dũng – Quang Đạo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 19 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 20 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 32 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top