Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗ lực tìm kiếm 11 người mất tích sau bão số 3, cảnh báo thời tiết bất thường

Thứ ba, 21:18 06/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 6/8 đã có ít nhất 10 người chết, 11 người vẫn đang mất tích và chưa tính được giá trị thiệt hại cụ thể sau cơn bão số 3.

Mưa lớn trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tục trong các ngày 2 - 5/8 đã gây lũ quét, sạt lở... đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương bị ảnh hưởng.

Tính đến ngày 6/8, bão số 3 đã làm 10 người chết. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa 5 người (2 người tại Mường Lát, 3 người tại Quan Sơn) và các tỉnh Bắc Cạn, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, mỗi tỉnh có 1 người chết.

Số người mất tích là 11 người, gồm: Thanh Hóa 10 người (huyện Quan Sơn 9 người, huyện Mường Lát 1 người), Điện Biên 1 người và có 7 người bị thương do bão, lũ.

Nỗ lực tìm kiếm 11 người mất tích sau bão số 3, cảnh báo thời tiết bất thường - Ảnh 2.

Sau bão, người dân vô cùng khó khăn khi di chuyển qua một đoạn đường lầy lội tại Mường Lát (Thanh Hóa).

Cơn bão số 3 cũng làm 91 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 66 nhà hư hỏng nặng và 419 ngôi nhà hư hỏng một phần.

Trong số các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Thanh Hóa là tỉnh ghi nhận thiệt hại nặng nề nhất. Riêng tại bản Na Sá, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn đã tìm được 3 thi thể, hiện còn 9 người đang mất tích), 35/74 hộ có nhà bị lũ cuốn trôi.

Mưa bão gây lũ đã làm 1.242 nhà bị ngập, 59 hộ phải di dời khẩn cấp, khoảng 1.300 hộ phải sơ tán, hàng loạt công trình như: Trường học, nhà văn hóa… tại các địa phương bị hư hại.

Nỗ lực tìm kiếm 11 người mất tích sau bão số 3, cảnh báo thời tiết bất thường - Ảnh 3.

Một ngôi nhà của người dân Thanh Hóa bị mưa lũ đánh sập.

Cùng với đó, dông, lốc và gió mùa Tây Nam đã gây thiệt hại cho các tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Vĩnh Long, với tổng cộng 824 ngôi nhà và trường học bị sập, trôi và tốc mái; triều cường gây ngập 1.843 căn nhà và 2.540 m đường giao thông...

Trước tình hình trên, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục điều động gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ và 20 phương tiện đặc chủng tới giúp nhân dân vùng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) vẫn còn 10 người mất tích đang được các lực lượng khẩn trường tổ chức tìm kiếm.

Hiện có hơn 200 cán bộ chiến sỹ, y tế và các đơn vị khác tiếp cận được bản Sa Ná giúp đỡ dân bản khắc phục hậu quả thiên tai.

Nỗ lực tìm kiếm 11 người mất tích sau bão số 3, cảnh báo thời tiết bất thường - Ảnh 4.

Bão số 3 khiến ít nhất 10 người chết, 11 người vẫn đang mất tích.

Sáng 5/8, huyện đã vận chuyển được 200 thùng mỳ tôm, 5 tấn gạo cứu trợ người dân; tập trung lực lượng hỗ trợ dựng lại nhà cho các hộ có nhà bị nước cuốn trôi; có 4 bác sỹ luôn túc trực trong bản khám chữa bệnh cho người dân...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp các bản tin thiên tai, cảnh báo khả năng lũ quét, sạt lở đất và các diễn biến thời tiết nguy hiểm, bất thường.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 3 kết hợp với triều cường, khu vực Tây Nam Bộ cũng có mưa lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh. Hiện các địa phương Kiên Giang, Cà Mai đang khẩn trương kiểm tra, xử lý, hộ đê biển bị sạt lở do triều cường, sóng lớn.

Phạm Hồng Hảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top