Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ninh Giang (Hải Dương): Dấu ấn nhiệm kỳ về sự đột phá

Thứ sáu, 15:47 26/06/2020 | Xã hội

Giữa cái nắng nóng của những ngày cuối tháng 6, chúng tôi có dịp ghé thăm huyện Ninh Giang (Hải Dương) và tận mắt chứng kiến sự lao động hăng say của từng tốp công nhân đang gấp rút hoàn thành tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm huyện. Công trình này không chỉ chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) mà có vai trò quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế-xã hội của mảnh đất Hồng Châu trong tương lai.

Ninh Giang (Hải Dương): Dấu ấn nhiệm kỳ về sự đột phá - Ảnh 1.

Tuyến đường ĐH01 huyết mạch của huyện Ninh Giang đang gấp rút hoàn thành. Ảnh: Đức Tùy

Xây dựng tuyến đường trọng điểm        

Ông Nguyễn Tiến Tầng, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết: "Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực khai thác các yếu tố thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và giành được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, xây dựng được một số các công trình trọng điểm; các điểm nhấn về văn hoá bên cạnh sự chuyển biến tích công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội".

Có thể nói, tuyến đường huyện ĐH01 (trước đây là QL37, tổng chiều dài hơn 5,6 km) là đường giao thông huyết mạch của huyện. Trong đó, gần một nửa chiều dài chạy qua thị trấn Ninh Giang đã được đầu tư nâng cấp theo quy mô đường cấp III đồng bằng. Do đường nhỏ hẹp, xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế trong thời kỳ mới. Tháng 01/2020, huyện Ninh Giang phê duyệt nâng cấp hơn 3,3 km phần còn lại của tuyến đường này đi qua các xã: Đồng Tâm,Vĩnh Hòa, Tân Hương, với tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng.

Đầu tháng 3/2020, tuyến đường được triển khai thi công và phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021.Theo thiết kế, đường huyện ĐH01 rộng 27m, mặt đường 15m và vỉa hè 10m. Cùng với đó các hạng mục được xây dựng đồng bộ như: hệ thống thoát nước, biển báo tín hiệu giao thông, điểm dừng đỗ xe buýt. Khi tuyến đường trọng điểm này hoàn thành góp phần đưa thị trấn Ninh Giang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại IV trước năm 2025. Đồng thời, mở rộng cửa ngõ vào trung tâm huyện, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội…

Ngành văn hoá "vượt lên chính mình"

Ninh Giang (Hải Dương): Dấu ấn nhiệm kỳ về sự đột phá - Ảnh 2.

Dự án cải tạo, nâng cấp Khu di tích tượng đài Bác Hồ xã Hiệp Lực hoàn thành năm 2018. Ảnh: Đức Tùy

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Vạn, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Ninh Giang cho biết: "Nhiệm kỳ vừa qua, ngành văn hoá huyện chúng tôi đã vượt lên chính mình, được tỉnh Hải Dương đánh giá cao. Bởi chúng tôi luôn chủ động tham mưu, chủ động triển khai thực hiện Đề án mà Nghị quyết Đại hội XXIV đề ra. Chính sự chủ động đó đã giúp hoạt động văn hoá ở các cơ sở diễn ra đồng đều, chất lượng nâng lên rõ rệt".

Tại Nghị quyết XXIV, Huyện uỷ Ninh Giang đã ban hành Đề án: "Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn". Trong nhiệm kỳ qua, chính quyền 2 cấp triển khai các nội dung như: văn hoá truyền thống của quê hương; xây dựng những giá trị mới về văn hoá (gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan đơn vị văn hoá); làm tốt công tác giáo dục truyền thống thông qua các công trình văn hoá.

Cụ thể, nhiệm kỳ 2015-2020, các di tích lịch sử tại địa phương đã được bảo vệ gắn liền với các lễ hội. Trong đó, huyện Ninh Giang đã nâng cấp từ Lễ dâng hương tưởng liệm anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ (xã Kiến Quốc) trở thành Lễ hội truyền thống vào 23/7 âm lịch và đã có 2 năm tổ chức được lễ hội này. Đây là thành công lớn nhất trong văn hoá phi vật thể. Đáng chú ý, trong lễ hội nói trên công tác xã hội hoá về văn hoá được Hội đồng Gia tộc họ Khúc Việt Nam vào cuộc tích cực cùng chính quyền địa phương.

Cũng từ khi thực hiện Đề án này, nghệ thuật múa rối nước xã Hồng Phong không chỉ còn phục vụ cho khách du lịch nước ngoài hay người lớn trong nước. Huyện Ninh Giang đã chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn xây dựng chương trình đưa học sinh về xem thăm quan. Thông qua đó, khơi dậy tính cội nguồn dân tộc, cái hay cái đẹp văn hoá địa phương mà các nơi khác không có.

Thành công lớn nhất trong 5 năm qua về văn hoá. Đó là huyện Ninh giang đã xây thực hiện thành công "Dự án cải tạo, nâng cấp Khu di tích tượng đài Bác Hồ xã Hiệp Lực". Đây là địa điểm Bác Hồ tham gia guồng nước chống úng với cán bộ và nhân dân xã Hiệp Lực năm 1962. Công trình này được xây dựng khoảng đầu những năm 70 thế kỷ trước. Tuy nhiên, qua năm tháng thời gian, công trình hư hỏng, xuống cấp. Thể theo nguyện vọng nhiều năm của người dân huyện Ninh Giang nói chung, xã Hiệp Lực nói riêng Đề án này được thực hiện. Đến năm 2018, công trình chính được hoàn thành và bàn giao cho xã Hiệp Lực quản lý.

 Công trình mang ý nghĩa về văn hoá, tính nhân văn uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương, huyện Ninh Giang. Từ khi công trình được đưa vào sử dụng, những năm gần đây, nhiều sự kiện lớn tỉnh Hải Dương, huyện Ninh Giang và xã Hiệp Lực đều được tổ chức tại khu di tích tượng đài Bác Hồ. Đặc biệt, tại khu di tích này, 2 năm qua, huyện Ninh Giang tổ chức gặp mặt, giao lưu tân binh trước ngày nhập ngũ để giáo dục truyền thống.

Cũng theo Trưởng phòng VH&TT huyện Ninh Giang, nhiệm kỳ qua đơn vị đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương) biên tập, phát hành 10.000 tờ gấp giới thiệu về mảnh đất con người Ninh Giang; đón nhiều đoàn khách du lịch thông qua các tour. Bên cạnh đó, nghệ thuật hát chèo được khôi phục, bước đầu có phát triển rộng khắp bằng việc thành lập các CLB, tổ chức hội diễn không chuyên, các lớp giáo dục di sản trong nhà trường…

Ông Phạm Văn Khảnh, Bí thư Huyện uỷ Ninh Giang cho biết: "Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện tiếp tục duy trì, giữ vững, nâng cao hoàn thiện các tiêu chí làng văn hoá gắn với xây dựng Nông thôn mới và phát triển công nghiệp, đô thị hoá. Đồng thời, kết nối phát triển du lịch tâm linh giữa các khu vực lân cận tạo thành các tour du lịch để giới thiệu quảng bá về mảnh đất con người Hồng Châu…"

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top