Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm mong mỏi của người thân bé trai hơn 1 tuổi bị bạo hành dã man ở Hà Nội

Thứ tư, 14:00 18/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet – “Mong muốn lớn nhất hiện tại của chúng tôi là bé Tiến Anh khỏe mạnh. Gia đình cũng mong bé sẽ được nhập khẩu, cơ quan pháp luật đã bàn giao cháu cho tôi rồi thì cũng nên tạo điều kiện để cho cháu có hộ khẩu. Những ngày qua, tôi cũng cảm thấy mệt khi chạy vạy giấy tờ để nhập khẩu cho bé.”

Đó là lời tâm sự của ông Đinh Văn Vượng (ông ngoại bé Tiến Anh). Người đàn ông có thân hình nhỏ thó khuôn mặt trùng xuống, đôi mắt rơm rớm nước khi nói đến vấn đề này.

Trong phòng bệnh, bé Tiến Anh xinh xắn, đôi mắt trong veo đang được ông bà ngoại bón cháo cho ăn. Cõ lẽ, cơ thể không khỏe mạnh khiến bé quấy, không ngoan ăn như những ngày trước đó.

“Mấy hôm nay bị ốm nên cháu nó ăn ít, chúng tôi sốt ruột lắm. Hôm nay, cháu cứ ăn được miếng nào thì lại nôn ra hết. Cháu không khỏe nên chẳng chịu nằm im, người cứ run lên từng cơn”, ông Vượng cho biết.

Ông Vượng kể, thời điểm nhận bé Tiến Anh từ bệnh viện về thì cháu bị viêm phổi. Do vậy nên nhiều đêm bé sốt và mất ngủ. Được gia đình chăm sóc tốt nên sau một thời gian ngắn, bé nặng 12kg. Chứng kiến cháu trai kháu khỉnh lớn lên từng ngày, ông bà ngoại coi đó niềm hạnh phúc, một hạnh phúc không nói được bằng lời dù cuộc sống còn muôn vàn khó khăn.

Cả gia đình thầm nghĩ, có lẽ sóng gió đã lánh xa cậu bé tội nghiệp. Không ai ngờ bệnh tật, ốm đau vẫn còn ghé thăm em.

Ngày 12/10, bé Tiến Anh đột nhiên lên cơn sốt 42 độ, người co giật. Lo lắng cho tình hình sức khỏe của cháu nên gia đình đưa Tiến Anh vào Bệnh viện Việt Nam - Cuba. Sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến thời điểm hiện tại, bé chỉ còn nặng hơn 7kg.


Hiện tại, bé Tiến Anh đang nằm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Ngọc Thi

Hiện tại, bé Tiến Anh đang nằm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Ngọc Thi

Nhắc đến cháu ngoại, ông Vượng lại nghẹn ngào. Ông bảo, mặc dù còn nhỏ và cũng mới chỉ ở với ông một thời gian ngắn nhưng bé Tiến Anh dường như vẫn cảm nhận được tình máu mủ, ruột rà. Nhiều lúc, bé ra “tín hiệu” đòi ông bế.

Cũng theo ông Vượng, các bác sĩ cho biết khả năng bé Tiến Anh bị nhiễm trùng máu, thậm chí có thể bị ung thư.

“Đó vẫn đang là dự đoán thôi, các bác sĩ chưa có kết luận chính thức. Chúng tôi chỉ mong điều đó sẽ không đúng. Nhiều người biết hoàn cảnh của gia đình, họ gọi điện chia sẻ, chúng tôi cũng rất cảm ơn tấm lòng của họ”, ông Vượng cho biết thêm.

Vợ chồng ông Vượng ngoài việc chăm sóc bé Tiến Anh còn nuôi dưỡng 3 cháu ngoại nữa. Ngày nhận bé Tiến Anh từ viện về, gia đình ông nhận được rất nhiều cuộc điện thoại ngỏ ý muốn nhận bé Tiến Anh về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ông bà đều quyết định từ chối.


Bé Tiến Anh mạnh khỏe, đó là niềm mong mỏi lớn nhất với ông ngoại và các thành viên trong gia đình. Ảnh: Ngọc Thi

Bé Tiến Anh mạnh khỏe, đó là niềm mong mỏi lớn nhất với ông ngoại và các thành viên trong gia đình. Ảnh: Ngọc Thi

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vượng bảo, niềm mong mỏi lớn nhất bây giờ của các thành viên trong nhà là bé Tiến Anh khỏe mạnh, được nhập khẩu về với gia đình. Ông bà sẽ cố gắng nuôi dạy cháu dù kinh tế rất khó khăn.

Trước đó, ngày 4/8, cháu Tiến Anh được một người phụ nữ đưa vào Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng bầm tím toàn thân.

Trả lời báo chí, các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, kết quả chẩn đoán và chụp chiếu ban đầu cho thấy cháu bé bị chấn thương sọ não. Ngoài ra, cổ bị xước, mắt bị giãn, phần bìu của bộ phận sinh dục có vết xước đỏ. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ nghi ngờ cháu bé bị bạo hành.

Khi đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương, người phụ nữ đi cùng cũng bỏ luôn cháu Tiến Anh ở lại. Cơ quan chức năng đã phải vào cuộc xác minh tìm người thân cho cháu bé.

Sau đó, ông bà ngoại cháu đã đến nhận, được cơ quan chức năng giao quyền bảo hộ và chăm sóc cháu. Được biết, mẹ đẻ bé hiện đang phải đi cải tạo do liên quan đến tội danh buôn bán trái phép ma túy. Trước khi đi cải tạo, người phụ nữ đó có giao Tiến Anh cho một người bạn thân chăm sóc.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 37 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top