Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhuộm cà phê bằng bột đen của pin: Cách nào để người Việt hết đầu độc nhau?

Thứ tư, 14:34 18/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Rau phun thuốc kích thích, chè trộn phân lân…và bây giờ lại có cả cà phê được nhuộm bằng pin con ó đem bán cho chính người tiêu dùng trong nước.

Tôi còn nhớ, nhà thơ Trần Đăng Khoa trong một lần chia sẻ với báo chí, ông từng nói: “Vấn đề thực phẩm bẩn đã trở thành đại dịch, trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp của mọi người dân Việt Nam hiện nay”.

Có một người bạn học cùng lớp đại học với tôi kể rằng, ở quê nó, có nhiều nhà trồng rau phân biệt luống rau sẽ đem ra chợ bán, luống rau phục vụ bữa ăn gia đình. Bởi lẽ, rau đem ra chợ bán có thể hôm nay phun thuốc trừ sâu nhưng sớm mai vẫn có mặt ở chợ. Còn phần rau họ giữ để ăn đảm bảo không phun thuốc sâu.

Sao họ không nghĩ, chẳng may sẽ có ngày bản thân ăn đúng phải rau phun thuốc mình bán ra nhỉ, bởi vì có thể họ đi ăn cơm nhà người khác, tình cờ nhà ấy mua phải chỗ rau họ bán ra?”, tôi đã hỏi như vậy. Người bạn không trả lời câu hỏi đó.

Chúng ta không còn lạ lẫm khi nghe, đọc những thông tin trên báo chí phản ánh về một cơ sở sản xuất nem chua bẩn, sản xuất chè bẩn tẩm hóa chất, rau phun thuốc kích thích… Lâu dần thành quen, người Việt đã quá chai sạn với những thông tin như vậy.

Có thể người không may ăn phải thực phẩm bẩn chưa có biểu hiện xấu về sức khỏe nhưng về lâu dài thì điều đó không tránh khỏi. Và câu hỏi đặt ra, tại sao lại có những người nỡ lòng đầu độc nhau?

Thực tế, những việc làm đó đều xuất phát từ lợi nhuận kinh tế. Ví như rau phun kích thích sẽ phát triển nhanh, thay vì phải đợi một tuần mới có rau bán thì chỉ những chất kích thích giúp người dân ngày nào cũng có hàng hóa đem ra chợ bán.


Cơ sở của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (đóng tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) bắt quả tang cơ sở chế biến cà phê bẩn bằng cách nhuộm cà phê với chất bột màu đen của cục pin. Ảnh: TL

Cơ sở của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (đóng tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) bắt quả tang cơ sở chế biến cà phê bẩn bằng cách nhuộm cà phê với chất bột màu đen của cục pin. Ảnh: TL

Mới đây nhất, ngày 16/4, từ nguồn tin báo của người dân, Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đột nhập vào cơ sở chế biến cà phê bột của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (đóng tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) bắt quả tang cơ sở chế biến cà phê bẩn bằng cách nhuộm cà phê với chất bột màu đen của cục pin.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong xưởng chế biến cà phê của bà Loan có hàng chục tấn cà phê đã được trộn lẫn với đất, bột đá.

Ở khu vực chế biến, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 2 chậu chứa cục pin con ó (khoảng 35kg) đã được đập vụn, 1 xô chứa nước màu đen (khoảng 10kg) đã được hòa tan bằng pin, 12 tấn cà phê bột đã được chủ cơ sở cho nhuộm đen bằng pin chuẩn bị đóng gói, cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan.

Rùng mình hơn, chính bà Loan khai rằng, cơ sở sản xuất cà phê này hoạt động từ nhiều năm nay. Nguồn nguyên liệu được bà Loan cho người đi thu mua lại các loại cà phê thải, phế phẩm vỏ cà phê, cà phê vụn vỡ tại các đại lý. Sau đó, họ sẽ mua các cục pin đập dẹp, dùng chất bột màu đen của pin hòa với nước rồi đem nhuộm với cà phê.

Cuối cùng, số cà phê sau khi được nhuộm, cơ sở đem rang, xay rồi đóng gói bán ra thị trường. Chỉ tính đầu năm 2018, cơ sở của bà Loan đã xuất bán ra thị trường hơn 3 tấn cà phê “bẩn” đã được nhuộm đen bằng pin Con Ó.

Trước thông tin này, chắc hẳn sẽ có nhiều người sợ thậm chí không dám uống cà phê nếu như không biết rõ nguồn gốc, mặc dù chưa có kết luận nào chứng minh, cà phê được nhuộm bằng pin Con Ó nó tác động như thế nào đến sức khỏe con người.

Quay trở lại vấn đề thực phẩm bẩn, để yên tâm, nhiều người đã bỏ tiền ra mua sự yên tâm bằng cách dùng các loại hàng hóa, thực phẩm đắt tiền có tên gọi “hàng ngoại nhập”. Hoa quả nhập từ Úc, Mỹ, New Zealand, Canada… Tuy nhiên, bên cạnh những mặt hàng chất lượng vẫn có những mặt hàng không rõ nguồn gốc bày bán trong các siêu thị uy tín.

Và các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trong các bếp ăn công nhân, trường học, gia đình… vẫn xảy ra thường xuyên. Vào năm 2017, Việt Nam đã chứng kiến 102 ca ngộ độc thực phẩm trong thời gian từ tháng Giêng tới tháng 11/2017, dẫn đến 22 ca tử vong và khiến khoảng 3.150 người lâm bệnh. Số liệu được cung cấp bởi Cục Y tế Dự phòng.

Không ai biết trước tương lai còn bao nhiêu vụ ngộ độc thực phẩm nữa nhưng chắc chắn nó sẽ còn xảy ra nếu như chúng ta không thay đổi nhận thức, không nghĩ đến những cái xa hơn như: sức khỏe, trí tuệ của thế hệ sau này mà chỉ nghĩ đến những đồng tiền kiếm được trong thời gian ngắn ngày.

Tôi vẫn tin, để hiểu được nỗi đau của người khác thì hãy thử đặt bản thân của mình vào nỗi đau của họ. Nếu như chủ của một cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm bẩn, một ngày nào đó có người thân hoặc chính họ bị ngộ độc thực phẩm thì có lẽ họ sẽ hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe.

Cũng có thể khi đó nhận thức của họ sẽ thay đổi. Nếu như vậy, liệu người Việt sẽ hết đầu độc nhau không?

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top