Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những vụ “xe điên” chấn động năm 2014

Thứ năm, 14:11 12/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Năm 2014, liên tiếp nhiều vụ tai nạn liên hoàn do “xe điên” gây ra khiến những người tham gia giao thông không khỏi khiếp sợ.

“Xế sang” Audi đón Hà Hồ đâm hơn 10 người tại Sài Gòn

Vào khoảng hơn 20h ngày 10/2, một chiếc ôtô Audi đã mất lái và gây tai nạn liên tiếp bên ngoài nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Chiếc xe, do tài xế Nguyễn Duy Tân sinh năm 1990 (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) điều khiển, được cho là đến đón nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo một số người có mặt tại hiện trường, trong khi nữ ca sĩ đang lúi húi xách hành lý chuẩn bị ra xe thì chiếc xe bất ngờ lao lên thềm, tông vào hàng loạt hành khách và người đứng chờ đón thân nhân. Nhiều người bị húc văng, trong đó có cả trẻ em. Chiếc xe lao thêm vài mét, đánh lái xuống khu vực đường, đâm lên thềm phía bên kia nhà ga. Tiếp tục va vào hai ôtô, "xe điên" chỉ dừng lại tại khoảng cách hơn 50 mét, tính từ điểm xuất phát, sau khi húc vào các trụ bêtông.

Ít nhất 10 người đã bị thương, trong đó có 3 nạn nhân rất nặng. Chiếc Audi bị móp méo phần đầu, các xe va chạm đều bị biến dạng, vỡ kính.

Phần đầu xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng nề.

Phần đầu xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng nề.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế Nguyễn Duy Tân đang mở cửa cho nữ ca sĩ lên xe thì xảy ra sự cố chiếc xe đột ngột trôi tự do về phía trước. Có thể trong lúc hoảng loạn, tài xế nhảy lên xe để dừng xe lại nên đã nhấn nhầm chân ga. Do đó, khiến chiếc xe lao lên sảnh của nhà ga quốc tế, tông hàng loạt hành khách, trong đó có cả hành khách nước ngoài. Nguyễn Duy Tân ngay sau đó bị tạm giữ để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cảnh sát phát hiện tài xế này có hơi men và đã tiến hành đo nồng độ cồn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chiếc xe gây tai nạn được mang đi xử lý.

Chiếc xe gây tai nạn được mang đi xử lý.

Hình ảnh được cho là của Hà Hồ vào thăm các nạn nhân vụ tai nạn.

Hình ảnh được cho là của Hà Hồ vào thăm các nạn nhân vụ tai nạn.

 

DJ trẻ thiệt mạng sau vụ “xe điên” trên phố Bà Triệu

Khoảng 16h chiều ngày 9/11, chiếc xe ô tô mang biển số 30T-7642 đi với tốc độ cao trên phố Bà Triệu đã đâm vào đuôi xe máy do một thanh niên điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên bị hất văng lên nắp capo. Mặc dù vậy, tài xế vẫn điều khiển xe đi với tốc độ cao.

Nạn nhân đầu tiên bị văng ra tại đoạn đường đối diện lối vào Viện Mắt Trung ương, cách khu vực va chạm chừng 20m.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm đó, tại ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông đang có đèn đỏ, nhiều phương tiện đang dừng xe. Chiếc "xe điên" tiếp tục đâm vào ba xe ô tô đang đứng đợi. Va chạm mạnh khiến các xe bị hư hỏng nghiêm trọng.

Va chạm mạnh khiến nhiều xe bị hư hỏng.

Va chạm mạnh khiến nhiều xe bị hư hỏng.

Tại quan điều tra, tài xế gây họa đã được xác định là Đoàn Mạnh Hiển sinh năm 1978, trú tại khu tập thể Bạch Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Vụ tai nạn đã khiến cho DJ Hoàng Anh (SN 1993, trú tại Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) – người điều khiển xe máy bị thương rất nặng và tử vong sau đó.

Chiếc xe máy của người bị nạn.

Chiếc xe máy của người bị nạn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng sau đó đã tạm giữ hình sự đối với Đoàn Mạnh Hiển để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Ô tô bán tải gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết thảm trên đường Phạm Hùng

Khoảng 15h30 ngày 15/10, trên đường Phạm Hùng, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Vào thời điểm trên, ô tô bán tải mang BKS 98C- 03696 hiệu Mazda, lưu thông trên đường Phạm Hùng, khi qua khỏi ngã tư Big C đã va chạm với xe ô tô Lexus mang biển kiểm soát 29A- 703 55. Sau đó xe tiếp tục lao đi đâm vào 2 xe máy khiến 2 người điều khiển bắn lên vỉa hè.

Hình ảnh thương tâm của vụ tai nạn.

Hình ảnh thương tâm của vụ tai nạn.

Tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn bị người dân đuổi theo yêu cầu xuống xe nhưng người này không dừng lại và tiếp tục lao về phía trước và đâm vào xe máy BKS 33F1- 02444 do anh Nguyễn Thiên Ninh ở Hoài Đức điều khiển, khiến anh này bị văng lên vỉa hè.

 

Rất đông người dân hiếu kì đứng xem vụ việc.

Rất đông người dân hiếu kì đứng xem vụ việc.

Chưa dừng lại, chiếc xe điên tiếp tục đâm vào một xe máy mang BKS 33R4- 4328 do một người phụ nữ điều khiển khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm và tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, chiếc ô tô gây tai nạn bị hư hỏng phần đầu. Nhiều người dân đi đường chứng kiến vụ việc đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hành động của tài xế này. Nạn nhân sau đó đã được xác minh danh tính, phía cơ quan chức năng cũng đã dàn xếp hiện trường và khởi tố vụ việc.

“Xe điên” gây tai nạn liên hoàn ở Đội Cấn - Hà Nội

Vụ việc xảy ra vào hồi 21h20 ngày 10/10 trên tuyến đường Đội Cấn - Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Xe ô tô mang biển kiểm soát (BKS) 30N-9035 đã gây ra tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương nặng.

Chiếc xe chạy với tốc độ cao rồi đâm vào một xe máy đầu đường Đội Cấn, sau đó, tiếp tục rồ ga bỏ chạy được chừng 20m thì tông vào một xe máy mang BKS 29-Y96127 khiến chủ chiếc xe bắn văng lên vỉa hè bất tỉnh.

xe điên gây tai nạn.

"'xe điên" gây tai nạn.

Sau khi gây ra hai vụ tai nạn liên tiếp, xe "điên" rồ ga bỏ chạy dọc theo hướng Đội Cấn ra Liễu Giai. Trong quá trình tẩu thoát, chiếc xe "điên" vẫn tiếp tục gây ra nhiều vụ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Đến trước cửa số nhà 260 Đội Cấn, chiếc xe ô tô đã va chạm với một loạt xe máy khoảng hơn 10 chiếc gồm cả xe đang lưu thông và dựng trên vỉa hè...

Xe máy bị hất văng lên vỉa hè.

Xe máy bị hất văng lên vỉa hè.

Tài xế điều khiển chiếc xe điên gây tai nạn trên đường Đội Cấn.

Tài xế điều khiển chiếc "xe điên" gây tai nạn trên đường Đội Cấn.

Những người tham gia vây bắt cho biết, sau khi bị lôi ra khỏi buồng lái, người tài xế khoảng ngoài 60, vẻ mặt đờ đẫn hỏi gì cũng không trả lời.

Lực lượng chức năng công an quận Ba Đình sau đó đã tới hiện trường để đưa chiếc xe Isuzu Tropeer 7 chỗ BKS 29N – 9035 về đơn vị xử lý.

Những vụ tai nạn này, với việc tước đi sinh mạng của các nạn nhân, không chỉ khiến người thân của họ đau đớn mà bao bạn đọc cũng không khỏi thương cảm, xót xa. Chúng một lần nữa cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông. Đây không phải là những lời tuyên truyền hay những câu chuyện buồn của người khác, mà thường trực rình rập mỗi chúng ta, khiến chúng ta phải ý thức cao độ sự cần thiết phải giữ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội mỗi khi tham gia giao thông.

Vũ Oanh

Tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 4 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

Top