Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nồi cháo san sẻ tình yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

Thứ năm, 10:25 22/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Những phần cháo nghĩa tình tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình không chỉ góp phần làm giảm bớt chi phí trong quá trình chữa bệnh của bệnh nhân, mà còn là nguồn động viên tinh thần để họ có niềm tin vượt qua bệnh tật, khó khăn trước mắt.

Chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình từ lúc tờ mờ sáng. Tại đây, các tình nguyện viên đang luôn tay múc những phần cháo đầy cho người bệnh và người chăm bệnh.

Những nồi cháo san sẻ tình yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình - Ảnh 1.

Từ rất sớm, đã có đông người bệnh, người chăm bệnh đến nhận cháo.

Cười tươi với phần cháo nóng hổi trên tay, bà Nguyễn Thị Đề (SN 1949) đang chăm chồng ốm tại bệnh viện luôn miệng cảm ơn những tình nguyện viên phát cháo.

"Tôi cảm ơn các cô chú nhiều lắm, cháo miễn phí thơm ngon mà mất công các cô chú đưa tận nơi. Vợ chồng tôi già yếu, hoàn cảnh khó khăn nên có cháo tình thương này thì đỡ chi phí, còn có tiền mà thuốc thang", bà Đề xúc động cho biết.

Được biết, đa số những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình thuộc hộ nghèo, già yếu, gia đình chính sách được hưởng BHYT… Để sẻ chia khó khăn với bệnh nhân, chương trình "Nồi cháo tình thương" đã được triển khai.

Những nồi cháo san sẻ tình yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình - Ảnh 2.

Những phần cháo nóng hổi, thơm ngon được trao đến tay người bệnh.

Anh Phạm Phú Thép, Trưởng nhóm Thiện nguyện Ba Đồn cho biết "Nồi cháo tình thương" được triển khai từ năm 2017 với mục đích là cầu nối giữa các mạnh thường quân với những bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện, nhằm san sẻ yêu thương, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ bệnh nhân.

"Chúng tôi chính là cầu nối của những mạnh thường quân tới với bệnh nhân nghèo, đặc biệt là những người con Ba Đồn xa quê muốn giúp đỡ quê hương. Đều đặn sáng thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, "Nồi cháo tỉnh thương" sẽ được đưa tới tận tay những người bệnh, có lúc cao điểm thì phát cả tuần", anh Phú Thép nói.

Những nồi cháo san sẻ tình yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình - Ảnh 3.

Những người nhận cháo đa phần là người bệnh nghèo, già yếu.

Anh Thép cho biết thêm, từ lo lắng việc kinh phí để cháo được phát thường xuyên thì nay anh phải lo lắng việc sắp xếp lịch bởi số lượng các mạnh thường quân muốn tham gia quá nhiều. Các mạnh thường quân trên địa bàn khi có lịch sẽ chủ động chuẩn bị nguyên liệu cùng các tình nguyện viên của Hội Thiện nguyện Ba Đồn nấu rồi chở đến viện phát cho bệnh nhân. Còn đối với những người con xa quê muốn gửi gắm tình yêu thương, hội thiện nguyện luôn có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo đảm nhận nấu, vận chuyển và phát cháo.

Vất vả phát xong hơn 200 suất cháo cùng 130 suất bánh bao, chị Nguyễn Thị Hằng, một doanh nhân tại Ba Đồn cùng nhóm thiện nguyện mới kịp lau mồ hôi. Chị Hằng cho biết, để có cháo ngon phát cho bệnh nhân, chị cùng các thành viên trong nhóm đã phải chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, tập hợp từ khoảng 4h30 sáng để nấu cháo rồi mang cháo tới bệnh viện.

Những nồi cháo san sẻ tình yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình - Ảnh 4.

Chị Hằng cùng thành viên trong nhóm luôn tay phân phát cháo và bánh bao.

Tuy giấc ngủ không trọn vẹn nhưng niềm vui, sự ý nghĩa khi được chia sẻ tình yêu thương tới những người bệnh còn khó khăn đã mang lại cho nhóm thiện nguyện những niềm vui khó đong đếm.

"Thấy anh Thép cùng hội thiện nguyện có hoạt động ý nghĩa giúp được người bệnh nên chúng tôi nhiệt tình tham gia. Tuy có hơi vất vả nhưng ai cũng vui vì giúp đỡ được nhiều người. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia phát cháo", chị Hằng cho biết.

Những phần cháo nghĩa tình không chỉ góp phần làm giảm bớt chi phí trong quá trình chữa bệnh của bệnh nhân, mà đó còn là nguồn động viên tinh thần để họ có niềm tin vượt qua bệnh tật.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top