Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những lời thành kính trong sổ tang Đại tướng khắp thế giới

Thứ hai, 17:47 14/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Baily nhớ về Đại tướng, một người “với trí thông minh tuyệt vời, đôi mắt sáng và luôn rất hóm hỉnh”.

 
Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 13/10, tại Oslo, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy đã tổ chức Lễ truy điệu và mở Sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị tướng của nhân dân.
 
Lễ truy điệu với sự tham dự của toàn thể cán bộ Đại sứ quán và đại diện bà con kiều bào Việt Nam tại Na Uy. Toàn thể cán bộ, nhân viên, các phu quân, phu nhân và các cháu là con cán bộ Đại sứ quán, đồng thời ghi Sổ tang viếng Đại tướng, chuyển đến gia quyến Đại tướng lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát không gì bù đắp được này.
 
Đông đảo bà con người Việt Nam sinh sống lâu dài ở Na Uy và sinh viên đang học tập có thời hạn ở Na Uy đã thành kính đến dự Lễ Truy điệu và ghi Sổ tang viếng Đại tướng tại Đại sứ quán.

Chủ tịch Hội người Việt Nam Quê hương tại Na Uy, ông Phạm Thanh Phả - đại diện cho các bà con kiều bào ở Na Uy đã bày tỏ: “Bà con kiều bào tại Na Uy vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam suốt đời hết lòng cống hiến vì đất nước, vì nhân dân, với nhiều công lao to lớn…Thay mặt bà con trong Hội người Việt Quê hương tại Na Uy, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Na Uy đã đến dự Lễ Truy điệu và ghi Sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy tiếp tục mở Sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến 17 giờ ngày thứ Hai, 14/10.
 
Những lời thành kính trong sổ tang Đại tướng khắp thế giới 1
Mọi tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi
của Đại tướng. Ảnh: Việt Nguyễn

Tại New York (Hoa Kỳ), từ 11 đến 13/10/2013, Phái đoàn Thường trực Việt Nam đã tổ chức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Phái đoàn. Thông tin về việc Phái đoàn mở sổ tang đã được đưa lên trang mạng của Phái đoàn, fax, email đến tất cả các Phái đoàn, cơ quan của Liên hợp quốc, bạn bè Mỹ, cộng đồng người Việt tại New York.

Trong 3 ngày mở sổ tang, đông đảo đại diện phái đoàn các nước tại Liên hợp quốc, bạn bè Mỹ, cộng đồng người Việt tại địa bàn đã đến viếng và lưu bút những cảm xúc trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có nhiều vị là Đại sứ, Trưởng phái đoàn các nước; đại diện nhiều Phái đoàn thường trực tại Liên hợp quốc cũng như lãnh đạo các tổ chức, phong trào và những người bạn thân thiết của Việt Nam.

Trong Sổ tang, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Trung Quốc bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của đồng chí Võ Nguyên Giáp, một nhà cách mạng và một nhà lãnh đạo nổi bật của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn CHDCND Lào bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc về sự ra đi của “người ông - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, biểu tượng của cuộc đấu tranh chống xâm lược và đấu tranh giành độc lập dân tộc”.

Đại sứ Trưởng phái đoàn Ấn độ Asoke Kumar Mukerji viết: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những người con vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam, một người bạn lớn của Ấn Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một huyền thoại tại châu Á, là nguồn khích lệ cho hàng triệu người trên thế giới trong công cuộc đấu tranh dành độc lập và chống ngoại xâm”.

Đại sứ Trưởng phái đoàn Algeria Mourad Benmehidi viết “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguồn khích lệ, tấm gương cho nhân dân Algeria trong cuộc đấu tranh chống thực dân; hình ảnh và sự đóng góp của Đại tướng sẽ luôn được mỗi người dân Algeria nhớ đến”.
 
Đại diện Phái đoàn Venezuela đã viết: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mãi mãi được ghi nhớ như là một thiên tài quân sự, người đã chiến đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp đấu tranh dành độc lập và xây dựng đất nước”.
 
Ông Jordan Ryan, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, nguyên điều phối viên của LHQ tại Việt Nam từ 2001-2005, nhớ lại sự hiểu biết sâu rộng của Đại tướng trên rất nhiều lĩnh vực và cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiến đấu chống áp bức, bóc lột, nhưng hơn hết Đại tướng cả đời đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
 
Các bạn bè Mỹ gắn bó với Việt Nam từ lâu như chị Merle Ratner, ông John McAuliff, Charles Baily … đã đến viếng và lưu lại những ký ức xúc động trong những lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định rằng cuộc đời và những chiến công, đóng góp to lớn của Đại tướng đã và đang là nguồn động viên to lớn, truyền cảm hứng cho bao thế hệ nhân dân tiến bộ trên thế giới.
 
Ông Baily nhớ về Đại tướng, một người “với trí thông minh tuyệt vời, đôi mắt sáng và luôn rất hóm hỉnh”.

Vào 8h00, sáng ngày 12/10, Đại sứ quán Việt nam tại Vương quốc Morocco đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mở Sổ tang để bạn bè Morocco và  Đoàn Ngoại giao tại Ma rốc đến chia buồn.  Tham dự Buổi lễ , ngoài cán bộ và nhân viên của Đại sứ quán còn có các đại diện Hội ngươi Việt Nam tại Morocco, Chi đoàn Thanh niên CSHCM tại Morocco và Đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao đang công tác tại Morocco.

Từ khi có thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, nhiều bạn bè quốc tế và người Việt đã gọi điện tới Đại sứ quán chia buồn và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của cố Đại tướng.

Do có sự chênh lệch thời gian giữa Việt Nam và Morocco quốc tang bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 15/10.

Việt Nguyễn

vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 53 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top