Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những kiểu thưởng Tết khiến người lao động "cười ra nước mắt"

Thứ bảy, 11:00 31/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Giấy vệ sinh, quần đùi, gạch men, bột ngọt, tương ớt… là những món "quà Tết" từng khiến người lao động “cười ra nước mắt”.

Cuối năm, câu chuyện thưởng Tết nhiều hay ít đang là mối quan tâm của hầu hết những người lao động trên cả nước. Năm nay, mặc dù Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa công bố chính thức về mức thưởng Tết Đinh Dậu nhưng nhiều người đã xôn xao về mức thưởng của một số địa phương.

Theo đó, tại Hà Nội, mức thưởng được cho là cao nhất đến thời điểm hiện tại rơi vào một doanh nghiệp bất động sản với mức thưởng cho 8 nhân viên quản lý bậc trung, mỗi người 1 chiếc ôtô trị giá 1 tỷ đồng.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp sản xuất nhựa, bao bì với hơn 500 triệu đồng dành cho vị trí quản lý. Tiếp sau là một doanh nghiệp FDI của Cần Thơ với mức thưởng 384 triệu đồng.

Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng có mức thưởng thấp nhấp là 500 nghìn đồng/người, cao nhất là 300 triệu đồng/người. Bình Dương thưởng Tết cao nhất là 200 triệu đồng/người.

Theo nhận định, tiền thưởng Tết năm nay có thể tương đương năm 2016, tức là khoảng một tháng lương (trên 5 triệu đồng), bởi kinh tế không có nhiều biến động. Bên cạnh những doanh nghiệp có mức thưởng cao, những nơi thưởng bằng tiền mặt, cũng có không ít người lao động đã từng gặp những câu chuyện bi hài, éo le, cười ra nước mắt khi nhận được “quà” thưởng Tết.


Ảnh minh họa: LEO/PLTPHCM

Ảnh minh họa: LEO/PLTPHCM

Mang quần đùi làm quà thưởng Tết

Đầu năm 2013, do hàng hóa không tiêu thụ được, một công ty may ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã có cách thưởng Tết “có 1 không hai” gây xôn xao dư luận. Theo đó, mỗi nhân viên trong công ty này được nhận khoảng 70 chiếc quần đùi (cả nam và nữ, mức thưởng như nhau) thay vì nhận thêm 1 tháng lương tiền thưởng Tết như mọi năm. Nhiều nhân viên nữ trong công ty đã không biết xử lý phần quà Tết ra sao khi “mặc không được mà bán cũng không xong”.

Thưởng Tết bằng giấy vệ sinh

Nghe thì có vẻ lạ nhưng đây là câu chuyện có thật diễn ra cách đây 3 năm (năm 2013) tại một công ty TNHH Truyền thông cũng có trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vì thời điểm cuối năm, công ty làm ăn thua lỗ, không đủ tiền để thưởng Tết cho nhân viên. Nhân có lô giấy vệ sinh được đối tác kinh doanh tặng, người đứng đầu công ty này đã quyết định tặng 10 bịch giấy vệ sinh để làm “quà Tết” cho mỗi nhân viên (trị giá khoảng 300 nghìn đồng/10 bịch). Theo vị giám đốc, đây vừa là giải pháp giúp đỡ công ty mà nhân viên cũng vẫn có thưởng.

Thưởng Tết cho nhân viên bằng gạch lát nền

Cuối năm 2014, một công ty vật liệu xây dựng đã thưởng Tết cho nhân viên bằng 200 viên gạch men khiến dư luận xôn xao.

Do thời điểm đó, bất động sản đang trong thời kỳ “đóng băng” dẫn đến việc kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn, công ty không có tiền thưởng Tết cho nhân viên. Để giải quyết vấn đề này đồng thời giảm bớt hàng tồn đọng mà công ty đã nhập về, giám đốc công ty đã quyết định thưởng gạch cho nhân viên dịp Tết. Trong số những lô hàng còn tồn lại, nhiều nhất vẫn là hàng gạch men lát nền nên giám đốc đã quyết định dùng chúng để làm quà cho nhân viên.

Tương ớt, bột ngọt làm quà thưởng Tết

Năm 2014, một công ty ở quận 9, TP Hồ CHí Minh thông báo thưởng Tết cho mỗi nhân viên túi quà gồm 3 thực phẩm: bột ngọt, hạt nêm và hộp lạp xưởng, trị giá khoảng 300.000 đồng.

Theo lãnh đạo công ty này, thưởng Tết bằng thực phẩm và gia vị sẽ giúp người lao động không mất thời gian sắm Tết vừa giúp tăng thêm gia vị cho bữa cơm gia đình ngày Tết thêm đậm đà.

Cũng trong năm 2014, một một doanh nghiệp tư nhân khác đóng tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định thưởng cho mỗi nhân viên thùng tương ớt ăn Tết. Điều này khiến các nhân viên trong công ty đều “khóc dở, mếu dở”. Nhiều người đã phải mang ra bán lại cho các tiệm tạp hóa để đổi lấy tiền chi tiêu.

Thưởng Tết bằng bánh chưng và 1 cặp vé xem phim

Năm 2015, chị Đ.T.H (nhân viên một công ty tư vấn xuất khẩu lao động tại Hà Nội) cũng phải “đứng hình” khi biết phần thưởng Tết của mình. Theo đó, chị cũng như nhiều nhân viên đã không được nhận tiền thg Tết mà thay vào đó, mỗi nhân viên được nhận một cặp bánh chưng và cặp vé xem phim 3D ở rạp chiếu phim.

N.Mai (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 12 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 25 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Top